COVID-19 ngày 28/2: Hà Nội và 54 tỉnh thành cho mầm non đến THCS nghỉ thêm 1- 2 tuần

Ngày 28/02/2020 10:17 AM (GMT+7)

Dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường bên ngoài Trung Quốc khi các ca nhiễm mới ở Hàn Quốc, Ý, Iran liên tục tăng mạnh.

Hà Nội và 54 tỉnh thành cho mầm non đến THCS nghỉ thêm 1- 2 tuần

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, chiều 28/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý cho học sinh mầm non, phổ thông trung học công lập tiếp tục nghỉ học đến hết 8/3/2020. Như vậy, tính đến ngày 28/2, Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học gần 4 tuần để phòng, chống dịch Covid-19.

COVID-19 ngày 28/2: Hà Nội và 54 tỉnh thành cho mầm non đến THCS nghỉ thêm 1- 2 tuần - 1

Tính đến chiều ngày 28/2, đã có một số tỉnh thông báo cho học sinh THPT đi học từ 2/3, học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ tiếp 1-2 tuần hoặc chờ thông báo: Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận, Nghệ An, Phú Thọ, Bình Phước, Quảng Ninh, Long An, Bắc Giang, Cà Mau, An Giang, Hải Dương, Nam Định, Tiền Giang, Bạc Liêu, Điện Biên, Hà Giang, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hoá, Kiên Giang, Vĩnh Long,...

Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc thấp nhất trong hơn 1 tháng qua

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 9h00 ngày 28/2, thế giới có 83.367 người mắc COVID-19, trong đó tại Trung Quốc đại lục là 78.514 ca.

Tổng số trường hợp tử vong trên thế giới là 2.858 ca, trong đó có  2.788 ca tử vong là ở Trung Quốc đại lục.

Trong 1 ngày qua (tính từ 7h30 phút sáng 27/2 đến 7h30 sáng 28/2), thế giới ghi nhận thêm 1.410 ca nhiễm mới (tăng 450), thêm 43 ca tử vong (giảm 18).

COVID-19 ngày 28/2: Hà Nội và 54 tỉnh thành cho mầm non đến THCS nghỉ thêm 1- 2 tuần - 2

Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đang giảm

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc đại lục tăng nhanh lên tới 4.276 trường hợp (tăng 960 ca so với hôm qua), 70 ca tử vong. Dịch bệnh lan ra 50 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục).

Theo Reuters, trong ngày 27/2, Trung Quốc ghi nhận thêm 327 ca nhiễm mới Covid-19, mức tăng trong ngày thấp nhất kể từ 23/1, nâng tổng số người nhiễm tại đây lên 78.514. Trong đó, tâm dịch Hồ Bắc ghi nhận 318 ca nhiễm mới, thấp nhất kể từ ngày 24/1.

Cũng trong ngày hôm qua, Trung Quốc có thêm 44 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người tử vong lên 2.788. 

Tại tâm dịch Hồ Bắc, địa phương này ghi nhận 41 ca tử vong trong tổng số 44 ca tử vong toàn quốc trong ngày hôm qua. Đến nay, hơn 36.000 người ở Trung Quốc đại lục đã được chữa khỏi các triệu chứng nhiễm bệnh.

Italia hiện đang là ổ dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất ở châu Âu với vùng tâm dịch là các thị trấn ở phía bắc. Tới sáng 28/2, ít nhất 655 người nhiễm và 17 người đã tử vong.

Việt Nam đến ngày 28/2 là ngày thứ 15 chưa ghi nhận ca nhiễm mới nào. 16/16 trường hợp dương tính trước đó đã khỏi bệnh và ra viện. Hiện còn 79 trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, đến từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ. Ngoài ra, 4.939 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng có dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Hàn Quốc: 13 người tử vong, tổng số ca lây nhiễm vượt 2.000

Tính đến sáng 28/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 256 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên con số 2.022 ca.

COVID-19 ngày 28/2: Hà Nội và 54 tỉnh thành cho mầm non đến THCS nghỉ thêm 1- 2 tuần - 3

Hàn Quốc dự kiến những ngày tới sẽ ghi nhận thêm số ca nhiễm mới tăng mạnh.

Trong số các ca nhiễm mới này có tới 182 trường hợp ở tâm dịch Daegu, 49 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Các thành phố lớn khác của Hàn Quốc chỉ ghi nhận vài ca nhiễm, trong đó Seoul có thêm 6 ca nhiễm.

Đến nay, số người nhiễm Covid-19 tử vong ở Hàn Quốc hiện tại là 13 người, trong đó có một công dân nước ngoài, người Mông Cổ, sang ghép gan. 

Giới chức y tế Hàn Quốc cũng đang cách ly và tiến hành kiểm tra cho khoảng 25.000 người.

CDC Mỹ đưa VN ra khỏi danh sách "có nguy cơ lây nhiễm COVID-19"

Ngày 27/2, trong buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, đại diện CDC cho biết căn cứ vào hiệu quả kiểm soát tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, Mỹ quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách quốc gia có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

COVID-19 ngày 28/2: Hà Nội và 54 tỉnh thành cho mầm non đến THCS nghỉ thêm 1- 2 tuần - 4

Hiện Trung Quốc và Hàn Quốc nằm trong danh sách cảnh báo cấp cao nhất, cấp độ 3. Việt Nam không nằm trong các cấp độ cảnh báo trên.

CDC đã đánh giá cao năng lực y tế của Việt Nam cũng như sự hợp tác chặt chẽ hiệu quả với Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và một số bệnh viện lớn của Việt Nam trong chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hợp tác phòng dịch bệnh.

Tiết lộ sai sót chính khiến hơn 700 người trên du thuyền Diamond Princess nhiễm Covid-19
Một cố vấn y tế hàng đầu của Nhật Bản đã thừa nhận rằng các biện pháp kiểm dịch được thực hiện trên du thuyền Diamond Princess bởi chính phủ nước này...
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19