COVID-19 ngày 4/3: Khách Nhật dương tính với coronavirus trên chuyến bay Vietnam Airlines về TP.HCM

Ngày 04/03/2020 10:29 AM (GMT+7)

Đến sáng nay, cả thế giới có 92.944 trường hợp xác định mắc bệnh COVID-19, dịch bệnh lan ra 76 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Một khách Nhật nhiễm COVID-19 trên chuyến bay Vietnam Airlines về TP.HCM

Bộ Y tế vừa thông báo, mới đây trên chuyến bay VN340 từ Siem Reap về thành phố Hồ Chí Minh (REP-SGN) khai thác bởi Vietnam Airlines có vận chuyển 73 hành khách, trong đó có 01 hành khách ngồi ghế 33D, chuyển tiếp chuyến bay đi Nagoya trên chuyến bay VN340, số ghế ngồi 2C giờ cất cánh 01:19 (giờ Việt Nam).

Khi đáp xuống tại Nhật, hành khách này có biểu hiện sốt và Y tế Nhật tiến hành kiểm tra sức khoẻ đối với hành khách này. Kết quả cho thấy dương tính với Covid19. Sau đó, tổ tiếp viên trên chuyến bay VN340 phải quay về VN trên chuyến bay VN341 hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 13:55 ngày 04/3/2020. Trên chuyến bay VN341 có tổng cộng 72 khách (1C và 71 Y) và 12 thành viên tổ bay.

Do chuyến VN340 có 01 khách quốc tịch Nhật dương tính COVID-19, nên cơ quan chức năng Việt Nam phải xử lý y tế theo quy định. Theo đó, 51/73 khách nhập cảnh vào VN (có 01 em bé) và toàn bộ tổ bay được đưa về khu cách ly của thành phố.

22 khách còn lại cũng được cách ly và đang thực hiện các thủ tục để nối chuyến để tiếp tục hành trình. Đồng thời khử trùng tàu bay thực hiện chuyến bay VN341. Ngoài ra, cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã thực hiện cách ly 02 nhân viên An ninh và 06 nhân viên phục vụ tại Phòng thương gia hạng C do tiếp xúc gần với khách Nhật nhiễm Covid 19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tiếp tục hành động khẩn cấp, không để cách ly quá tải

Chiều 2/3, Thường trực Chính phủ họp để nghe báo cáo tình hình và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

COVID-19 ngày 4/3: Khách Nhật dương tính với coronavirus trên chuyến bay Vietnam Airlines về TP.HCM - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng cho rằng, việc 18 ngày qua, nước ta chưa có ca nhiễm Covid-19 mới là một tin vui. Tuy nhiên, dịch đang diễn biến phức tạp và đã lây lan ra nhiều quốc gia. Do đó, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục hành động với tinh thần khẩn cấp và kiên quyết, không lơ là song cũng không để sợ hãi ảnh hưởng đến tâm lý người dân, xã hội, không để cách ly bị quá tải.

“Cuộc họp này sẽ thảo luận biện pháp mạnh mẽ hơn; nếu có sự chần chừ nào, chủ quan, thỏa mãn nào thì đều được ngặn chặn”, Thủ tướng nói và cho rằng, có thể phải tiếp tục hy sinh một số lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ thương hiệu Việt Nam, một đất nước an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra khắp các châu lục.

Thế giới có 92.800 người mắc, Trung Quốc "giảm nhiệt", nhiều quốc gia căng thẳng

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 9h00 ngày 4/3/2020, thế giới có 92.944 ca mắc COVID-19, trong đó tại Trung Quốc đại lục là 80.151 ca.

COVID-19 ngày 4/3: Khách Nhật dương tính với coronavirus trên chuyến bay Vietnam Airlines về TP.HCM - 2

Số ca nhiễm ở Trung Quốc giảm mạnh

Tổng số trường hợp tử vong trên thế giới là 3.165 ca, trong đó có 2.944 ca tử vong là ở Trung Quốc đại lục.

Hiện số ca mắc và tử vong tại quốc gia này đã giảm rõ rệt. Trong khi số ca mắc và tử vong ở Trung Quốc có xu hướng giảm thì những số liệu này ở ngoài Trung Quốc đại lục đang tăng nhanh chóng mặt. Tính đến 7h00 sáng nay, dịch COVID-19 đã lan ra 76 quốc gia và vùng lãnh thổ với 12.626 người mắc và 217 ca tử vong.

Iran: Một ngày thêm 835 ca nhiễm Covid-19

Tính đến hết ngày 3.3, Iran ghi nhận 77 ca tử vong vì virus Corona và 2.336 ca nhiễm bệnh, tăng 835 ca so với ngày hôm trước. Một trong số những người tử vong là Mohammad Mirmohammadi, 71 tuổi, cố vấn của Giáo chủ.

COVID-19 ngày 4/3: Khách Nhật dương tính với coronavirus trên chuyến bay Vietnam Airlines về TP.HCM - 3

Giáo chủ Iran xuất hiện với hình ảnh đeo găng tay.

“Tai họa này không phải là vấn đề lớn, đã có chuyện lớn hơn xảy ra trong quá khứ”, Giáo chủ Khamenei nói, theo hãng thông tấn Mehr của Iran. “Tôi không muốn đánh giá thấp vấn đề này nhưng cũng không nên làm quá”, Giáo chủ nói dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến Iran trong một khoảng thời gian và sẽ kết thúc.

Dù vậy, Giáo chủ Iran đã quyết định huy động 30 vạn binh sĩ hỗ trợ các nhân viên y tế chống dịch.

Hàn Quốc: 32 người chết, 5.328 người nhiễm virus corona

Tại Hàn Quốc, hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, sáng nay 4/3, nước này ghi nhận thêm 516 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 5.328 ca. Trong số 516 ca nhiễm mới, 405 người được xác nhận ở Daegu và 89 người ở tỉnh Bắc Geyongsang lân cận.

Ngoài ra, Hàn Quốc sáng nay cũng ghi nhận thêm 4 ca tử vong vì virus corona chủng mới. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 32 người tại Hàn Quốc đã thiệt mạng vì Covid-19.

Khoảng 60% ca nhiễm Covid-19 được cho là có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu, thành phố lớn thứ 4 ở Hàn Quốc với 2,5 triệu dân.

Kể từ khi nâng mức cảnh báo dịch Covid-19 lên cấp độ cao nhất hôm 23/2, giới chức y tế Hàn Quốc đã tập trung ngăn chặn dịch lây lan ở thành phố Daegu và tỉnh Geyongsang Bắc. 

Mỹ: 9 ca tử vong vì Covid-19 ở cùng một bang, 122 người nhiễm bệnh

Giới chức y tế bang Washington ngày 3/3 thông báo có thêm 3 ca tử vong vì virus Corona, bao gồm 2 bệnh nhân qua đời ngày 26/2 mà trước đây chưa được xác định liên quan đến Covid-19. Nâng tổng số ca tử vong lên con số 9. Điều đáng nói là cả 9 ca đều ghi nhận ở bang Washington.

Số ca nhiễm Covid-19 cũng tăng từ 18 lên 27 ở bang này trong một ngày. Bộ Y tế Mỹ cho biết, hiện có 231 người đang được theo dõi vì nghi nhiễm virus.

COVID-19 ngày 4/3: Khách Nhật dương tính với coronavirus trên chuyến bay Vietnam Airlines về TP.HCM - 4

Mỹ cũng đã trở thành điểm nóng khi ghi nhận ca tử vong thứ 9

“Đây là tình huống phức tạp, diễn biến nhanh trong khi chúng ta tích cực đối phó dịch bệnh”, bác sĩ Jeff Duchin, cán bộ y tế của hạt Seattle & King, tuyên bố. “Những người nghi nhiễm Covid-19 cần liên hệ ngay với đơn vị cung cấp dịch vụ y tế để được điều trị kịp thời”.

Hiện có ít nhất 122 ca nhiễm virus Corona ghi nhận trên toàn nước Mỹ, tăng 23 ca so với ngày hôm trước và 9 người tử vong, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Diễn biến phức tạp ở Châu Âu

Argentina: Ngày 3/3, quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19. Bệnh nhân là một người đàn ông Argentina 43 tuổi vừa trở về nước ngày 1/3 sau chuyến đi tới Barcelona và Milan. Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang được cách ly điều trị tích cực.

Tây Ban Nha: Ngày 3/3 thông báo về ca tử vong đầu tiên tại nước này do COVID-19. 

Pháp: Đến sáng 4-3, Pháp ghi nhận 212 ca nhiễm COVID-19 với bốn trường hợp tử vong. Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer ngày 3-3 (giờ địa phương) cho biết nước này đã đóng cửa 120 trường học tại những khu vực có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất và có thể đóng cửa thêm nhiều trường nữa trong những ngày tới.

Người dân ở tâm dịch Sơn Lôi hết cách ly: Chúng tôi vui hơn đón giao thừa
Nhiều người dân ở xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cảm nhận khoảnh khắc kết thúc 20 ngày cách ly vì dịch Covid-19 còn vui hơn khoảnh khắc đón...
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19