COVID-19 ngày 4/4: Tin vui trong ngày, Việt Nam đã có 90 ca mắc COVID-19 khỏi bệnh

Ngày 04/04/2020 08:25 AM (GMT+7)

Sáng 4/4, cả nước tiếp tục có thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến nay tại Việt Nam đã có 90 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Tin vui trong ngày, Việt Nam đã có 90 ca mắc COVID-19 khỏi bệnh

Thông tin từ tiểu Ban điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, cả nước tiếp tục có thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 4 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP.HCM, 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. 

Như vậy, đến nay tại Việt Nam đã có 90 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

COVID-19 ngày 4/4: Tin vui trong ngày, Việt Nam đã có 90 ca mắc COVID-19 khỏi bệnh - 1

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân người Mỹ được công bố khỏi bệnh.

4 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP.HCM bao gồm:

- BN 80: Bệnh nhân nam, 18 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 18/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 liên tiếp 3 lần trong các ngày từ ngày 28/3-02/4.

- BN 81: Bệnh nhân nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 20/03. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 lần 1 vào ngày 31/3; lần 2 vào ngày 01/04 và lần 3 vào ngày 02/4.

- BN 82: Bệnh nhân nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 20/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 vào các ngày từ 30-31/3 và 1-2/4.

- BN 83: Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, quốc tịch Mỹ, vào viện ngày 20/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 lần 1 vào ngày 31/3; lần 2 vào ngày 01/4 và lần 3 vào ngày 02/4.

Tại bệnh viện Đà Nẵng có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh:

- BN 68: Bệnh nhân nam, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ, vào viện ngày 17/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 liên tiếp 3 lần trong các ngày 30/3, ngày 01/4 và ngày 03/4. Hiện các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

TP.HCM công bố danh sách 62 chốt, trạm kiểm tra chống dịch Covid-19

62 chốt, trạm kiểm dịch để thực hiện kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra, vào TP.HCM bắt đầu hoạt động từ 3/4 đến ngày 15/4.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký Quyết định về tổ chức chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

COVID-19 ngày 4/4: Tin vui trong ngày, Việt Nam đã có 90 ca mắc COVID-19 khỏi bệnh - 2

Trong danh sách có 16 chốt, trạm chính và 46 chốt, trạm phụ. Hình minh họa

Theo đó, TP.HCM quyết định thành lập 62 chốt, trạm kiểm dịch để thực hiện kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19) tại các cửa ngõ ra, vào thành phố, bến tàu, bến xe, nhà ga nơi tiếp nhận các phương tiện giao thông ra, vào thành phố. Có 16 chốt, trạm chính và 46 chốt, trạm phụ.

Các chốt, trạm chính bao gồm: Trạm thu phí Long Phước, cao tốc Trung Lương, Cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), đường Ba Làng, Đường Xuyên Á (Quốc lộ 22), cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, Quốc lộ 1K, Quốc lộ 50, Quốc lộ 1A, cầu Đồng Nai, bến xe Miền Tây, bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái.

Số ca tử vong tại New York bằng số người chết vụ khủng bố 11-9

Tính đến chiều 3/4 theo giờ địa phương, Mỹ ghi nhận 7.077 ca tử vong vì Covid-19, tăng 1.094 ca so với một ngày trước đó, đánh dấu ngày có nhiều người chết vì COVID-19 từ khi dịch bùng phát tại Mỹ cuối tháng 1.

Cũng trong ngày hôm qua, Mỹ ghi nhận kỷ lục hơn 30.000 ca mắc mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại đây lên hơn 275.000 ca. Mỹ tiếp tục là nước có nhiều người nhiễm bệnh nhất thế giới, chiếm khoảng 24% tổng số ca bệnh toàn cầu.

COVID-19 ngày 4/4: Tin vui trong ngày, Việt Nam đã có 90 ca mắc COVID-19 khỏi bệnh - 3

Số người mắc bệnh và tử vong vì Covid-19 ở Mỹ tăng kỷ lục. (Ảnh minh họa: AFP)

Số người chết vì Covid-19 ở TP New York chiếm hơn 1/4 tổng số người chết của nước Mỹ. Ông Bill de Blasio nói: "Chúng ta đang chiến đấu với một kẻ thù đang giết hại hàng ngàn người Mỹ và rất nhiều người sẽ chết mà đáng lẽ họ không phải chết".

Tại bang New York, tổng số người chết đã ở mức tương đương với tổng số người thiệt mạng trong loạt tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 khi gần 3.000 người (hầu hết tại Trung tâm thương mại thế giới của TP New York) thiệt mạng. Số người chết tăng thêm trong 24 giờ tại bang New York là 562 người, nâng tổng số ca tử vong tại bang này lên 2.935 kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Bang New York hiện cũng ghi nhận khoảng 103.000 người mắc Covid-19.

Philippines đang trở thành một "điểm nóng" mới tại Đông Nam Á

Ngày 3/4 là ngày Philippines ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới kỷ lục, với thêm 385 ca, nâng tổng số ca mắc virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại nước này vượt ngưỡng 3.000 trường hợp, lên 3.028 ca.

Con số ca nhiễm mới được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi Philippines mới chỉ bắt đầu tập trung vào nỗ lực xét nghiệm. Cùng ngày, nước này cũng ghi nhận 29 ca tử vong, con số cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 136 ca. Các nhà khoa học tại Đại học Philippines dự đoán virus SARS-CoV-2 sẽ lây nhiễm từ 600.000-1,4 triệu người tại Philippines, trong đó 80% bệnh nhân sống tại vùng Thủ đô Manila.

Italia đón thêm tin không vui khi đối phó dịch Covid-19

Trong ngày 3/4, Italia ghi nhận thêm 766 ca tử vong vì Covid-19, tăng nhẹ so với một ngày trước đó, nâng tổng số người chết vì dịch viêm phổi cấp tại đây lên 14.681 ca.

Tuy nhiên, số ca mắc mới trong ngày hôm qua là 4.585 ca, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Tính đến hết ngày 3/4, Italia có tổng cộng 119.827 ca mắc Covid-19, nhiều thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.

Hôm qua đánh dấu ngày thứ 5 liên tiếp số ca nhiễm mới trong khoảng từ 4.000 ca đến 4.800 ca. Trong 3 ngày trở lại đây, số ca tử vong dao động từ 727 đến 766 ca, giảm mạnh so với 919 ca tử vong hôm 27/3.

COVID-19 ngày 4/4: Tin vui trong ngày, Việt Nam đã có 90 ca mắc COVID-19 khỏi bệnh - 4

Italia vừa mất gói hỗ trợ 100 tỷ euro của EU trong bối cảnh rất cần tiền để ứng phó dịch bệnh (ảnh: AP)

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết sẽ hỗ trợ khoản tài chính trị giá 100 tỷ euro để trợ giúp Italia - quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất khối khắc phục khó khăn trong dịch Covid-19. Tuy nhiên, đến ngày 2.4, cam kết đã bị rút lại vì không được sự nhất trí của các quốc gia chủ chốt trong EU.

“EU đã cam kết hỗ trợ Itlia, nhưng thật không may, điều đó không phải lúc nào cũng thực hiện được. Phải thừa nhận rằng, trong cuộc khủng hoảng này, trước sự cần thiết phải có một phản ứng chung của toàn châu Âu thì một số nước lại chỉ nghĩ về vấn đề của chính họ”, bà Ursula von der Leyen – Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cho biết.

Sau khi gửi lời xin lỗi vì không hỗ trợ Italia như đã cam kết, bà Ursula von der Leyen cũng nhấn mạnh thêm rằng, trong những ngày vừa qua, EU đã không từ bỏ bất kỳ nỗ lực nào để giúp đỡ quốc gia này.

Ngày chết chóc nhất trong các bệnh viện tại Pháp

Hôm 3/4, Giám đốc Cơ quan Y tế Pháp Jerome Salomon cho biết các bệnh viện tại Pháp đã ghi nhận 588 ca tử vong mới vì Covid-19. Đây là số ca tử vong cao nhất trong 24 giờ tại các bệnh viện ở Pháp.

Tính đến ngày 3/4, ít nhất 5.091 người chết vì Covid-19 tại các bệnh viện ở Pháp kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát. Tổng cộng, Pháp ghi nhận 6.507 người chết vì Covid-19 tính đến thời điểm hiện tại.\

Tây Ban Nha được dự đoán có thể sẽ vượt qua Italia trên bảng thống kê về Covid-19. Số ca tử vong tại Tây Ban Nha hiện ghi nhận 11.198 trường hợp, thấp hơn Italia hơn 3.000 ca, tuy nhiên số ca nhiễm tại Tây Ban Nha (119.199 ca) hiện đã gần bằng Italia.

Anh có 3.695 người chết, đã vượt Trung Quốc về số ca tử vong. Trong khi đó, số ca mắc Covid-19 tại Anh hiện ở mức hơn 38.000 người.

Đức có 91.159 trường hợp, song số ca tử vong vì Covid-19 tại Đức hiện mới ghi nhận 1.275 trường hợp.

Hà Lan và Bỉ cũng được xem là 2 điểm nóng dịch bệnh tại châu Âu với số người chết lần lượt là 1.487 và 1.143 trường hợp. Trong khi đó, Thụy Sĩ cho đến nay có ít nhất 591 ca tử vong và 19.606 ca nhiễm.

Thái Lan áp đặt lệnh giới nghiêm cấm người dân rời khỏi nhà từ 22 giờ đến 4 giờ sáng

Thông báo trên truyền hình hôm 2/4, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tuyên bố lệnh giới nghiêm, có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân bình tĩnh và yêu cầu không dự trữ thực phẩm vì họ vẫn sẽ được phép ra ngoài vào ban ngày nhưng phải giữ khoảng cách trong tiếp xúc xã hội.

COVID-19 ngày 4/4: Tin vui trong ngày, Việt Nam đã có 90 ca mắc COVID-19 khỏi bệnh - 5

Một tài xế được lấy mẫu xét nghiệm trên xe. Ảnh: Bangkok Post

Trong khi đó, nhân viên y tế và ngân hàng, cũng như nhân viên hậu cần xử lý hàng tiêu dùng, nông sản, dược phẩm, thiết bị y tế, báo, nhiên liệu, bưu điện, sản phẩm xuất khẩu và nhập khẩu, được miễn lệnh giới nghiêm.

Bất cứ ai vi phạm lệnh giới nghiêm sẽ phải đối mặt với mức án có thể lên tới 2 năm tù giam hoặc khoản tiền phạt 40.000 bath.

Lệnh giới nghiêm được ban bố trong bối cảnh Thái Lan ghi nhận ít nhất 103 ca nhiễm Covid-19 mới nâng tổng số lên 1.978 trong khi tổng số ca tử vong là 19.

Vĩnh Phúc có ca nhiễm COVID-19 sau nhiều ngày khống chế được dịch, Việt Nam có tổng 239 ca mắc
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 2 ca mới nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 239.
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19