Dân công sở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ chùa cầu may trước ngày rằm tháng Giêng

Ngày 27/02/2018 11:04 AM (GMT+7)

Dù chưa phải chính rằm nhưng tại một số đền chùa nổi tiếng tại Hà Nội vẫn nô nức người đi lễ cầu may.

Theo quan niệm dân gian, Tết Nguyên tiêu là một dịp lễ quan trọng trong năm. Theo đó, người Việt, đặc biệt là các Phật tử thường đến viếng chùa, lễ Phật cầu gia đạo bình an, quốc thái dân an.

Ghi nhận trưa ngày 26/2 (tức 11 tháng Giêng), nhiều người dân tại Hà Nội đã tranh thủ giờ nghỉ trưa đến những ngôi đền, chùa nổi tiếng như chùa Hà, Trấn Quốc, đền Quán Thánh,…cầu an, may mắn.

Dân công sở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ chùa cầu may trước ngày rằm tháng Giêng - 1

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, nhiều dân công sở tại Hà Nội đã đến đền chùa cầu may, mong gia đình nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt trong năm mới

Chị Khánh Ngọc (32 tuổi, nhân viên hành chính) chia sẻ: “Vài ngày nữa mới tới Tết Nguyên tiêu, nhưng mình tranh thủ nghỉ trưa cùng các chị trong cơ quan lên đền Quán Thánh cầu may mắn, sức khỏe trong năm mới Mậu Tuất. Năm ngoái rằm trúng ngày cuối tuần nên khá đông đúc, mình rút kinh nghiệm đi lễ sớm để không phải chen chúc, xô đẩy nhau”.

Dân công sở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ chùa cầu may trước ngày rằm tháng Giêng - 2

Lễ chùa trước ngày rằm, nhiều người không phải xếp hàng, chen lấn xô đẩy 

Cô Phương (47 tuổi, quận Ba Đình) đang đi lễ tại chùa Trấn Quốc cho biết: “Các cụ có câu “Cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng”, vì vậy cứ đến ngày này tôi đi chùa cầu cho gia đình sức khỏe, bình an và công việc thuận lợi. Hôm nay không phải lễ chính nên chùa ít người hơn, không phải xếp hàng chờ vào cửa”.

Dân công sở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ chùa cầu may trước ngày rằm tháng Giêng - 3

Hầu hết, mọi người đi chùa đều quan niệm "cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng”

Dân công sở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ chùa cầu may trước ngày rằm tháng Giêng - 4

Một số bạn trẻ cũng tranh thủ ngày đầu tuần đi lễ chùa cầu sức khỏe cho gia đình

Dân công sở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ chùa cầu may trước ngày rằm tháng Giêng - 5

Dân công sở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ chùa cầu may trước ngày rằm tháng Giêng - 6

Nhiều thanh niên cùng nhau đến đền Quán Thánh thắp hương, du xuân

Dân công sở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ chùa cầu may trước ngày rằm tháng Giêng - 7

Một số người cao tuổi cũng xách hoa quả làm lễ tại đền Quán Thánh

Dân công sở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ chùa cầu may trước ngày rằm tháng Giêng - 8

Dân công sở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ chùa cầu may trước ngày rằm tháng Giêng - 9

Dân công sở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ chùa cầu may trước ngày rằm tháng Giêng - 10

Dân công sở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ chùa cầu may trước ngày rằm tháng Giêng - 11

Trưa 26/2, chùa Trấn Quốc cũng có đông người đến thắp hương, dâng lễ cầu may đầu năm

Dân công sở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ chùa cầu may trước ngày rằm tháng Giêng - 12

Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đi lễ chùa trong dịp này

Dân công sở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ chùa cầu may trước ngày rằm tháng Giêng - 13

Dân công sở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ chùa cầu may trước ngày rằm tháng Giêng - 14

Rằm tháng Giêng là một ngày quan trọng người Việt thường đi lễ chùa vào ngày này.

Dòng người đổ về cầu may ở chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết
Càng về chiều lượng người đổ về chùa Trấn Quốc càng đông, khiến tình trạng ắc tắc giao thông trên đường Thanh Niên xảy ra ngay trong ngày đi làm đầu...
Khai Tâm - Thiện Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Rằm tháng Giêng