Đi mua cơm hộp, bé trai 9 tuổi bị tông chết

Ngày 07/10/2014 18:05 PM (GMT+7)

Cha mẹ từ miền Bắc vào Bình Dương đi làm thuê, làm mướn không thể nấu cơm trưa cho con. Cháu Nguyễn Xuân Hải (học lớp 4) ra đường mua cơm hộp ăn thì bị xe cán chết

Công an TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương đang điều tra vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào trưa 7/10 khiến cháu Nguyễn Xuân Hải (lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Hiền, TP. Thủ Dầu Một) thiệt mạng.

Đi mua cơm hộp, bé trai 9 tuổi bị tông chết - 1

Chiếc xe tải gây tai nạn

Thông tin ban đầu, cháu Hải là con của một cặp vợ chồng nghèo, thuê trọ tại phường Tương Bình Hiệp. Trưa 7/10, ba mẹ đi làm thuê làm mướn kiếm sống nên không thể nấu cơm cho Hải nên Hải phải lái xe đạp ra đường Nguyễn Chí Thanh để mua cơm hộp. Khi mang cơm về, bất ngờ một chiếc xe tải từ sau tông tới rất mạnh khiến nửa trên cơ thể của Hải biến dạng. Cháu tử vong tại hiện trường. Còn chiếc xe đạp của cháu bị gãy nát, bánh trước của xe văng xa.

Tài xế xe tải hoảng sợ trốn khỏi hiện trường tai nạn. Chiếc xe tải này biển kiểm soát 72M 1945, chở đầy phân bón.

Đi mua cơm hộp, bé trai 9 tuổi bị tông chết - 2

Chiếc xe đạp bị biến dạng

Anh Nguyễn Duy Tuấn, cha cháu Hải nói: “Mẹ nó xỉu rồi. Cả nhà tôi kéo nhau từ Vĩnh Phúc vào đây làm thuê làm mướn. Vợ chồng tôi đi làm nên không có thời gian nấu cơm cho cháu ăn mới dẫn đến chuyện đau đớn này. Hồi sáng nay thằng Hải đi học. Trưa nó về mua cơm hộp ăn, định chiều đi học tiếp thì bị nạn”. Theo anh Hải, chiếc xe tải trên bị nổ lốp nên lạc tay lái tông trúng con anh đang đi sát mép đường bên phải.

Công an TP. Thủ Dầu Một đã tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn.

Theo Cát Tường (Khám phá)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot