Dịch bệnh do virus corona chủng mới: Người người, nhà nhà khoe ảnh đeo khẩu trang tại nơi làm việc

Ngày 31/01/2020 14:45 PM (GMT+7)

Nhiều người cho biết, vừa đến chỗ làm đã cảm thấy bất ngờ bởi những ngày làm việc trong năm mới phải đeo khẩu trang phòng chống virus corona chủng mới.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, người lao động trên cả nước bắt đầu quay trở lại guồng quay của công việc. Nhiều người cho biết, vừa đến chỗ làm đã cảm thấy bất ngờ bởi những ngày làm việc trong năm mới phải đeo khẩu trang phòng chống virus corona chủng mới.

Bạn Vân Anh (25 tuổi), hiện làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội chia sẻ: “Đợt nghỉ Tết, mình bị cảm cúm kèm ho khan nên tự giác đeo khẩu trang đến công ty để tránh lây nhiễm cho đồng nghiệp. Ngờ đâu, mình vừa đặt chân đến đã thấy bất ngờ khi thấy các chị các em ai cũng mang khẩu trang y tế.

Mình hỏi ra mới biết, mọi người lo sợ dịch bệnh do virus corona nên tự phòng tránh cho bản thân và những người xung quanh”.

Dịch bệnh do virus corona chủng mới: Người người, nhà nhà khoe ảnh đeo khẩu trang tại nơi làm việc - 1

Vân Anh vừa đặt chân đến đã thấy bất ngờ khi thấy các chị các em ai cũng mang khẩu trang y tế.

Cũng giống Vân Anh, anh Nam Vũ (30 tuổi) cho biết, trong hai ngày làm việc 30-31/1, toàn thể nhân viên tại công ty đều đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh. Thậm chí, ban giám đốc còn “lì xì” cho mỗi nhân sự một hộp khẩu trang y tế. “Tôi không ngờ ý thức của chúng ta giữa tâm dịch lại tích cực đến vậy! Chúng tôi ai nấy đều vui vẻ nhận quà và chấp hành “chỉ thị” từ trên để phòng dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và cộng đồng”, anh Vũ nói.

Trên mạng xã hội, ai nấy cũng khoe hình ảnh làm việc trong những buổi làm việc đầu năm mới ở công ty, cơ quan mình. Đáng chú ý nhất là hình ảnh người người, nhà nhà đeo khẩu trang y tế.

Dịch bệnh do virus corona chủng mới: Người người, nhà nhà khoe ảnh đeo khẩu trang tại nơi làm việc - 2

Tại các cơ quan, công ty, người lao động đã có ý thức đeo khẩu trang y tế để phòng dịch bệnh.

Dịch bệnh do virus corona chủng mới: Người người, nhà nhà khoe ảnh đeo khẩu trang tại nơi làm việc - 3

Dù có khai xuân đầu năm mới thì cũng phải đeo khẩu trang, nâng ly chúc mừng năm mới.

Dịch bệnh do virus corona chủng mới: Người người, nhà nhà khoe ảnh đeo khẩu trang tại nơi làm việc - 4

Đeo khẩu trang y tế chính là cách ngừa dịch bệnh cho chính bạn và người xung quanh.

Dịch bệnh do virus corona chủng mới: Người người, nhà nhà khoe ảnh đeo khẩu trang tại nơi làm việc - 5

Phóng viên - BTV tại một tạp chí ở Hà Nội đeo khẩu trang trong giờ làm việc.

Dịch bệnh do virus corona chủng mới: Người người, nhà nhà khoe ảnh đeo khẩu trang tại nơi làm việc - 6

Mặc dù đeo khẩu trang không mấy thuận tiện nhưng ai nấy đều làm.

Dịch bệnh do virus corona chủng mới: Người người, nhà nhà khoe ảnh đeo khẩu trang tại nơi làm việc - 7

Học sinh ở một số trường phòng dịch bệnh bằng cách đeo khẩu trang y tế đến lớp.

Dịch bệnh do virus corona chủng mới: Người người, nhà nhà khoe ảnh đeo khẩu trang tại nơi làm việc - 8

Dịch bệnh do virus corona chủng mới: Người người, nhà nhà khoe ảnh đeo khẩu trang tại nơi làm việc - 9

Học sinh tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) đồng loạt đeo khẩu trang y tế.

Đến sáng 31/1, số ca nhiễm 2019-nCoV đã lên tới con số 9.807 người, nâng tổng số người tử vong lên 213 người và tất cả bệnh nhân đều là người Trung Quốc.

Tại Việt Nam, hiện cả nước có 5 bệnh nhân mắc: 2 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam. Trong đó có một bệnh nhân người Trung Quốc đã điều trị khỏi. Ngoài ra, theo thông báo mới nhất của Bộ Y tế, nước ta ghi nhận 97 trường hợp nghi ngờ nhiễm 2019-nCoV.

Lo sợ dịch virus corona: Khẩu trang y tế cháy hàng, 150.000 đồng/hộp cũng không có để mua
Tình trạng "cháy hàng" đối với khẩu trang y tế dùng 1 lần khiến dân tình hoang mang khi diễn biến dịch viêm phổi cấp từ virus corona chủng mới đang...
Khai Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19