Điểm bất thường của thời tiết 70 năm có một ở TQ, nhiều tỉnh thành thiệt hại

Ngày 18/08/2020 08:30 AM (GMT+7)

Đầu tháng này, bão Hagupit đổ bộ vào khu vực tỉnh Chiết Giang và thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Cơn bão mang theo mưa lớn, gây thiệt hại nhưng cũng giúp giải tỏa oi bức mùa hè và tình trạng hạn hán.

Bão Hagupit đổ bộ vào Trung Quốc hôm 4.8. Đây là điều rất bất thường khi vào tháng 7 năm nay, Trung Quốc không ghi nhận bất kỳ cơn bão nhiệt đới nào, theo các nhà khí tượng học trong nước.

Theo cơ quan Dự báo Khí tượng Trung Quốc, kể từ năm 1949, đây là năm đầu tiên quốc gia tỷ dân không có bão vào tháng 7.

Điểm bất thường của thời tiết 70 năm có một ở TQ, nhiều tỉnh thành thiệt hại - 1

Không có cơn bão tháng 7 nào ở Trung Quốc trong năm nay (ảnh: Xinhua)

Thời tiết đang diễn biến bất thường ở Trung Quốc được cho là ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino và sự nóng lên toàn cầu.

Hôm 13.8, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Trung Quốc Yu Yong cho rằng, thời tiết Trung Quốc đang diễn biến phức tạp, với “lượng mưa rất không đồng đều” do tác động của biến đổi khí hậu.

Ông Yu nói thêm rằng, khu vực phía Nam Trung Quốc, đặc biệt là dọc sông Dương Tử năm nay trải qua mùa mưa dài hơn bình thường, cao nhất kể từ năm 1961.

“Tuy nhiên, khu vực phía Bắc Trung Quốc lại chứng kiến mùa mưa đến muộn hơn”, ông Yu nhận xét.

“Mặc dù tháng 7 năm nay không có bão, nhưng sẽ có 7 – 9 cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay”, ông Yu nói.

Việc tháng 7 không bão đã khiến nhiều khu vực ở Trung Quốc chịu đựng cái nóng gay gắt và oi bức. Mức nhiệt chạm ngưỡng 40 độ C được ghi nhận tại một số tỉnh như Quảng Đông và Phúc Kiến, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Điểm bất thường của thời tiết 70 năm có một ở TQ, nhiều tỉnh thành thiệt hại - 2

Lũ lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Trung Quốc (ảnh: Xinhua)

Mặc dù tháng 7 không có bão nhưng nhiều trận mưa cực lớn lại khiến Trung Quốc chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Theo Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, những cơn bão đầu mùa thường diễn ra vào tháng 7, 8 có vai trò quan trọng trong việc hạ nhiệt, đồng thời cung cấp lượng mưa cần thiết để giảm hạn hán, trữ nước ngọt tưới tiêu.

“Nếu không có bão, khu vực ven biển Trung Quốc sẽ thiếu 1/4 lượng nước ngọt cần thiết”, theo Đài quan sát khí tượng Trung Quốc.

Theo Viện nghiên cứu toàn cầu McKinsey, lũ lụt diện rộng và những đợt nắng nóng cực đoan đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc do biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Trung Quốc cũng được dự báo sẽ đối mặt với khả năng xảy ra những đợt mưa cực đại cao hơn trong những năm tới.

Thời tiết khắc nghiệt và diễn biến thất thường cũng đe dọa an ninh lương thực của Trung Quốc khi tác động lớn đến năng suất cây trồng, vật nuôi.

Phó giáo sư Zhang Junjie – chuyên gia nghiên cứu môi trường tại Đại học Duke Kunshan – cho rằng, sản lượng gạo, lúa mì, ngô ở Trung Quốc có thể giảm mạnh do thời tiết thất thường.

“Tuy nhiên, Trung Quốc đã nhận ra mối đe dọa và nỗ lực để thích ứng với biến đổi khí hậu”, ông Zhang nói.

Lại thêm áp thấp có thể mạnh thành bão, miền Bắc sắp hứng mưa lớn diện rộng kéo dài
Hiện áp thấp nhiệt đới đang tiếp tục mạnh thêm, khả năng thành bão, gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Theo Vương Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h