Diện mạo mới ngôi điện - nơi đăng quang của 13 vị vua Nguyễn

Ngày 25/10/2024 13:13 PM (GMT+7)

Dự án bảo tồn, tôn tạo tổng thể di tích điện Thái Hòa - ngôi điện đặc biệt trong Hoàng cung Huế, nơi đăng quang của 13 vị vua triều Nguyễn - bước vào giai đoạn cuối “sơn son thếp vàng” bằng vàng thật lên các kết cấu kiến trúc nội thất để kịp hoàn thành, chính thức đón khách vào cuối tháng 11.

VIDEO: Ngôi điện đặc biệt trong Hoàng cung Huế sắp hoàn thành trùng tu.

Ngày 24/10, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - cho biết dự án bảo tồn, tôn tạo tổng thể di tích điện Thái Hòa thuộc Hoàng cung Huế bước vào công đoạn cuối “sơn son thếp vàng” bằng vàng thật lên kết cấu kiến trúc nội điện để kịp hoàn thành, chính thức đón khách vào ngày 23/11, nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Ảnh: T.N.A Phong

Ngày 24/10, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - cho biết dự án bảo tồn, tôn tạo tổng thể di tích điện Thái Hòa thuộc Hoàng cung Huế bước vào công đoạn cuối “sơn son thếp vàng” bằng vàng thật lên kết cấu kiến trúc nội điện để kịp hoàn thành, chính thức đón khách vào ngày 23/11, nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Ảnh: T.N.A Phong

Điện Thái Hòa là công trình đặc biệt thuộc Hoàng thành Huế - nơi đăng quang của 13 vị vua triều Nguyễn.

Điện Thái Hòa là công trình đặc biệt thuộc Hoàng thành Huế - nơi đăng quang của 13 vị vua triều Nguyễn.

Trải qua 22 lần trùng tu, do yếu tố thời gian và ảnh hưởng nghiêm trọng của thời tiết, di tích đặc biệt điện Thái Hòa xuống cấp nghiêm trọng, nên được Bộ VH-TTamp;DL chấp thuận cho tỉnh TT-Huế triển khai trùng tu vào năm 2021, với tổng kinh phí gần 129 tỷ đồng (gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động khác).

Trải qua 22 lần trùng tu, do yếu tố thời gian và ảnh hưởng nghiêm trọng của thời tiết, di tích đặc biệt điện Thái Hòa xuống cấp nghiêm trọng, nên được Bộ VH-TT&DL chấp thuận cho tỉnh TT-Huế triển khai trùng tu vào năm 2021, với tổng kinh phí gần 129 tỷ đồng (gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động khác).

Khởi công vào tháng 11/2021, sau 3 năm trùng tu, đến nay hầu hết hạng mục chính của điện Thái Hoà cơ bản hoàn thiện. Ảnh: T.N.A Phong

Khởi công vào tháng 11/2021, sau 3 năm trùng tu, đến nay hầu hết hạng mục chính của điện Thái Hoà cơ bản hoàn thiện. Ảnh: T.N.A Phong

Diện mạo mới ngôi điện - nơi đăng quang của 13 vị vua Nguyễn - 5img src/upload/4-2024/images/2024-10-25/1729828238-tp-5-2-1590-width1966height1220.jpg width660 /

Diện mạo mới ngôi điện - nơi đăng quang của 13 vị vua Nguyễn - 7

Trước đó, dự án đã tiến hành tu bổ, gia cường nền móng, phục hồi nền lát gạch, bậc cấp đá Thanh, tường gạch với màu sắc nguyên trạng. Dự án được tu bổ, phục hồi hệ khung gỗ, hệ mái, hệ vách ván, cửa bằng gỗ, sơn son thếp vàng, mái lợp ngói hoàng lưu ly và ngói liệt men vàng, bờ mái, con giống khảm sành sứ và hệ thống trang trí pháp lam. Ngôi điện được gia cường hệ thống tường chắn đất, phục hồi lan can…

Trước đó, dự án đã tiến hành tu bổ, gia cường nền móng, phục hồi nền lát gạch, bậc cấp đá Thanh, tường gạch với màu sắc nguyên trạng. Dự án được tu bổ, phục hồi hệ khung gỗ, hệ mái, hệ vách ván, cửa bằng gỗ, sơn son thếp vàng, mái lợp ngói hoàng lưu ly và ngói liệt men vàng, bờ mái, con giống khảm sành sứ và hệ thống trang trí pháp lam. Ngôi điện được gia cường hệ thống tường chắn đất, phục hồi lan can…

Dự án còn phục hồi bửu tán và các đồ nội thất khác.

Dự án còn phục hồi bửu tán và các đồ nội thất khác.

Trong quá trình trùng tu, bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn ở điện Thái Hòa được bảo quản tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Sau khi dự án hoàn thành, ngai vàng sẽ được di chuyển trở lại vị trí ở điện Thái Hòa.

Trong quá trình trùng tu, bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn ở điện Thái Hòa được bảo quản tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Sau khi dự án hoàn thành, ngai vàng sẽ được di chuyển trở lại vị trí ở điện Thái Hòa.

img src/upload/4-2024/images/2024-10-25/1729828238-tp-8-tran-nguyen-a-phong-2-8222-width1966height1312.jpg width660 /

Diện mạo mới ngôi điện - nơi đăng quang của 13 vị vua Nguyễn - 12

img src/upload/4-2024/images/2024-10-25/1729828238-tp-8-tran-nguyen-a-phong-4-3840-width1966height1311.jpg width660 /

Diện mạo mới ngôi điện - nơi đăng quang của 13 vị vua Nguyễn - 14

Các nghệ nhân tỉ mỉ hoàn thành “sơn son thếp vàng” - các kết cấu công trình bên trong nội điện để hoàn thành trùng tu, kịp đưa di tích đặc biệt này vào phục vụ du khách, người dân cuối tháng 11. Ảnh: T.N.A Phong

Cùng với điện Kiến Trung vừa hoàn thành trùng tu, đón khách trong dịp đầu năm mới 2024, điện Thái Hòa mở cửa phục vụ du khách thời gian ngắn sắp tới sẽ là điểm tham quan đặc biệt hấp dẫn tiếp theo trong Hoàng cung Huế, tạo nên sức sống mới cho khu Di sản Huế.

Cùng với điện Kiến Trung vừa hoàn thành trùng tu, đón khách trong dịp đầu năm mới 2024, điện Thái Hòa mở cửa phục vụ du khách thời gian ngắn sắp tới sẽ là điểm tham quan đặc biệt hấp dẫn tiếp theo trong Hoàng cung Huế, tạo nên sức sống mới cho khu Di sản Huế.

Theo sử liệu, điện Thái Hòa được xem là một biểu trưng quyền lực của triều đại nhà Nguyễn, được Hoàng đế Gia Long cho khởi công xây dựng ngày 21/2/1805, hoàn thành vào tháng 10/1805. Đây là nơi diễn ra các đại lễ và các cuộc họp đại triều với sự tham gia của nhà vua, hoàng thân quốc thích và các đại thần.

Vị vua nào nhà Nguyễn chọn phi tần kỳ lạ, cho lập đội quân riêng để đánh Pháp, là người yêu nước, có công trong sử Việt?
Ông là vị vua thứ 10 của triều Nguyễn, lên ngôi đúng mùng 2 Tết, được đánh giá là một người yêu nước thương dân, có tư tưởng canh tân nhưng cuộc đời...

Thâm cung bí sử

Theo Ngọc Văn - Thế Nghĩa
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h