Độc đáo lễ hội rước 18 ông lợn "khổng lồ" xã La Phù

Ngày 21/02/2016 11:54 AM (GMT+7)

Năm nay, xã La Phù chuẩn bị 18 ông lợn to béo, có trọng lượng từ 200 – 350 kg để phục vụ cho lễ rước bởi người dân quan niệm ông lợn càng to béo, khỏe mạnh sẽ mang lại nhiều may mắn.

Tối 20/2 (13 tháng Giêng), lễ hội rước lợn truyền thống xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người dân xung quanh khu vực.

Được biết, năm nay, các làng trong xã La Phù đã chuẩn bị 18 ông lợn to béo, có trọng lượng từ 200 – 350 kg để phục vụ cho lễ rước bởi người dân ở đây quan niệm, ông lợn càng to béo, càng khỏe mạnh sẽ mang lại nhiều may mắn cho dân làng. Trước khi làm thịt, chủ tế sẽ thắp hương cẩn thận rồi mới làm lễ hóa kiếp.

Những bậc cao niên trong làng cho biết, điểm đặc biệt của lễ hội tại đây là rước lợn theo ánh sáng. Khi trời bắt đầu tối cũng chính là lúc lễ rước được bắt đầu. Sau khi đi qua các thôn, xóm trong xã; 18 ông lớn sẽ được khiêng vào trong đình làm lễ tế. Lễ tế kết thúc, 18 ông lợn sẽ được khiêng về nhà và chia cho các hộ gia đình vào sáng hôm sau.

Độc đáo lễ hội rước 18 ông lợn quot;khổng lồquot; xã La Phù - 1

Lễ hội rước lợn truyền thống xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) đã diễn ra vào tối qua (20/2).

Độc đáo lễ hội rước 18 ông lợn quot;khổng lồquot; xã La Phù - 2

18 ông lợn to béo của các làng trong xã đã được người dân trang trí cẩn thận trước khi bước vào lễ rước.

Độc đáo lễ hội rước 18 ông lợn quot;khổng lồquot; xã La Phù - 3

Lớp "áo khoác" ngoài của các ông lợn được trang trí tỉ mỉ.

Độc đáo lễ hội rước 18 ông lợn quot;khổng lồquot; xã La Phù - 4

Năm nay, các ông lợn có trọng lượng từ 200 - 350 kg tham gia đoàn rước.

Độc đáo lễ hội rước 18 ông lợn quot;khổng lồquot; xã La Phù - 5

Đại diện người dân mỗi làng thắp hương cho ông lợn trước khi lễ rước diễn ra.

Độc đáo lễ hội rước 18 ông lợn quot;khổng lồquot; xã La Phù - 6

Khi trời vừa tối cũng là lúc lễ rước bắt đầu.

Độc đáo lễ hội rước 18 ông lợn quot;khổng lồquot; xã La Phù - 7

Người lớn, trẻ nhỏ nô nức theo sau các đoàn rước.

Độc đáo lễ hội rước 18 ông lợn quot;khổng lồquot; xã La Phù - 8

Mỗi ông lợn đại diện cho một làng trong xã La Phù.

Độc đáo lễ hội rước 18 ông lợn quot;khổng lồquot; xã La Phù - 9

Độc đáo lễ hội rước 18 ông lợn quot;khổng lồquot; xã La Phù - 10

Các ông lợn càng to, béo, đẹp; càng mang lại may mắn cho người dân.

Độc đáo lễ hội rước 18 ông lợn quot;khổng lồquot; xã La Phù - 11

Đi đầu đoàn rước là các em nhỏ cầm hoa đăng.

Độc đáo lễ hội rước 18 ông lợn quot;khổng lồquot; xã La Phù - 12

Độc đáo lễ hội rước 18 ông lợn quot;khổng lồquot; xã La Phù - 13

Không ít em nhỏ vạ vật, trông ngóng để chờ đoàn rước đi qua.

Độc đáo lễ hội rước 18 ông lợn quot;khổng lồquot; xã La Phù - 14

Người dân chụp ảnh các ông lợn trước khi lễ rước diễn ra.

Độc đáo lễ hội rước 18 ông lợn quot;khổng lồquot; xã La Phù - 15

Đúng 21h00 (ngày 20/2), các ông lợn sẽ được chuyển vào sân đình chuẩn bị làm lễ cúng tế.

Độc đáo lễ hội rước 18 ông lợn quot;khổng lồquot; xã La Phù - 16

Lễ tế kết thúc, 18 ông lợn sẽ được khiêng về nhà và chia cho các hộ gia đình vào sáng hôm sau.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lễ hội