Giới trẻ Thủ đô chung tay chống biến đổi khí hậu

Ngày 20/03/2015 15:14 PM (GMT+7)

Xếp hình, biểu diễn thời trang từ rác thải, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện,... là 3 trong số rất nhiều cách giới trẻ hưởng ứng Giờ Trái Đất 2015.

Những ngày vừa qua, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra các hoạt động xếp hình, biểu diễn thời trang, viết thông điệp bảo vệ môi trường... của các bạn trẻ đến từ 1 số trường ĐH, THPT để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2015. Đồng hành với các bạn trẻ trong sự kiện này có ông John Nelson - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, Á hậu Thụy Vân, ca sỹ Tạ Quang Thắng, ca sỹ Đinh Mạnh Ninh.

Giờ Trái đất là sự kiện được tổ chức thường niên, nhằm khuyến khích các hộ gia đình cũng như cơ sở kinh doanh tắt đèn, giảm thiểu các thiết bị điện không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt.

Năm nay, tại Thủ đô Hà Nội sẽ mở màn cho cả nước, thực hiện tắt đèn 1 giờ từ 20h30 đến 21h30 chủ nhật, ngày 22/3/2015 tại Quảng trường Cách mạng tháng 8 (Hà Nội). Sự kiện Giờ Trái Đất tại Thủ đô năm nay sẽ diễn ra sớm hơn 1 tuần so với mọi năm.

Giới trẻ Thủ đô chung tay chống biến đổi khí hậu - 1

Sáng ngày 16/3, hơn 3.000 sinh viên trường THPT Hà Nội - Amsterdam đã tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất 2015 cùng với Á hậu Thụy Vân và ca sỹ Đinh Mạnh Ninh.

Giới trẻ Thủ đô chung tay chống biến đổi khí hậu - 2

Kết thúc sự kiện là buổi diễu hành bằng xe đạp của Ban tổ chức và các đại sứ.

Giới trẻ Thủ đô chung tay chống biến đổi khí hậu - 3

Giới trẻ Thủ đô chung tay chống biến đổi khí hậu - 4

Đoàn diễu hành đi qua một sô tuyến đường tại Thủ đô như Trần Duy Hưng, Nguyễn Khang, Lê Văn Lương... (Cầu Giấy, Hà Nội).

Giới trẻ Thủ đô chung tay chống biến đổi khí hậu - 5

Sáng ngày 18/3, sinh viên trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội biểu diễn thời trang từ rác tái chế để kêu gọi bảo vệ môi trường.

Giới trẻ Thủ đô chung tay chống biến đổi khí hậu - 6

Nguyên liệu chủ yếu là rác thải, nilon, giấy báo,...

Giới trẻ Thủ đô chung tay chống biến đổi khí hậu - 7

 Những bộ trang phục này muốn truyền tải tới người xem thông điệp sử dụng túi nilon đúng chỗ, đúng cách và nhắc nhở mọi người cùng nhau tái chế tất rác thải thành các vật dụng có ích chứ đừng nên bỏ phí chúng.

Giới trẻ Thủ đô chung tay chống biến đổi khí hậu - 8

Kêu gọi tắt máy khi dừng tại các điểm đèn giao thông.

Giới trẻ Thủ đô chung tay chống biến đổi khí hậu - 9

Vứt rác đúng nơi quy định.

Giới trẻ Thủ đô chung tay chống biến đổi khí hậu - 10

ông John Nelson - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam cũng tham gia viết thông điệp.

Giới trẻ Thủ đô chung tay chống biến đổi khí hậu - 11

Tại sự kiện, 500 sinh viên trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội cùng các đại sứ xếp hình 60+ kêu gọi bảo vệ môi trường.

Giới trẻ Thủ đô chung tay chống biến đổi khí hậu - 12

Á hậu Thụy Vân cùng tham gia xếp hình với các bạn sinh viên.

Giới trẻ Thủ đô chung tay chống biến đổi khí hậu - 13

Trước đó, ngày 15/3, tại Than Uyên (Lai Châu) cũng diễn ra sự kiện lễ trồng cây hưởng ứng Giờ Trái Đất 2015. Chương trình trồng cây sẽ bắt đầu từ tháng 3 và kéo dài đến hết tháng 5/2015. 

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Biến đổi khí hậu