Phát động Chương trình Đại biểu Khí hậu Quốc tế cho Thanh niên

Ngày 17/03/2023 10:18 AM (GMT+7)

Chủ tịch phiên họp thứ 28 của Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28 UAE) đã chính thức phát động sáng kiến toàn cầu - Chương trình Đại biểu Khí hậu Quốc tế cho Thanh niên (International YCDP).

Nhằm trao cơ hội thể hiện tiếng nói, quan điểm và quyền được ưu tiên của thanh niên toàn cầu trong quá trình thiết lập một COP (Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu) đa phương, International YCDP sẽ chọn ra 100 thanh niên tiêu biểu, và sẽ ưu tiên cho các ứng viên đến từ các quốc gia kém phát triển (LDC) và các quốcđảo nhỏ (SIDS), để tham gia vào quá trình đàm phán về khí hậu và đưa ra các sáng kiến trong quan hệ hợp tác công-tư. 

Chương trình cũng sẽ ưu tiên các ứng viên là người bản địa, hoặc thuộc các dân tộc thiểu số, đồng thời thực hiện hỗ trợ tài chính và xây dựng khung chươngtrình đào tạo năng lực cho ứng viên được chọn. Nhằm đảm bảo các kiến nghị và tiếng nói của người trẻ được đưa vào chính sách toàn cầu về khí hậu, International YCDP sẽ hỗ trợ các ứng viên được chọn xây dựng kỹ năng, kiến thức và mở rộng quan hệ, đặc biết là với các bạn trẻ đến từ các quốc gia yếu thế, để cùng tham gia vào quá trình hành động vì khí hậu.

Đồng thời, chương trình cũng góp phần xây dựng lộ trình tham gia vào COP cho thế hệ trẻ, với trọng tâm thiết lập cơ cấu chương trình tham gia bền vững cho giới trẻ của thế hệ tương lai.

Được tài trợ bởi Mạng lưới thanh niên hành động vì khí hậu toàn cầu của COP28 (COP28Youth Climate Champion) và Chủ tịch COP28, chương trình sẽ phối hợp với tất cả các tổ chức thanh niên, bao gồm YOUNGO, Ủy ban Đại diện trẻ em và Thanh niên của UNFCCC.

Chương trình luôn hướng đến việc đề cao và ưu tiên các nhu cầu, cũng như chính sách đề xuất bởi người trẻ trong quá trình đưa ra quyết định về biến đổi khí hậu. Chương trình cũng tập trung xây dựng khả năng, kiến thức về môi trường, mở rộng quan hệ cho các ứng viên tham gia, cũng như thiết lập cơ cấu chương trình tham gia công bằng và bền vững dành cho người trẻ, để có thể áp dụng cho tất cả các COP trong tương lai.

Chủ tịch COP28 phát biểu tại lễ khai mạc

Chủ tịch COP28 phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ông Sultan Ahmed Al Jaber, Chủ tịch COP28 UAE, cho biết: "Giới trẻ đang đi đầu trong việc giải quyết thách thức khí hậu. Họ đang dẫn đầu trong các nỗ lực liên quan đến biến đổi khí hậu khi thể hiện quan điểm mạnh mẽ, đem đến những ý tưởng sáng tạo và mang lại những tác động tích cực cần thiết cho thế giới. Là những nhà lãnh đạo tương lai, những nhà khoa học tương lai, những doanh nhân tương lai và những nhà hoạt động về khí hậu tương lai, sự nhiệt huyết và năng lượng của tuổi trẻ sẽ tạo nên sự khác biệt. Chương trình Đại biểu Khí hậu Quốc tế cho Thanh niên - sáng kiến có quy mô lớn nhất dành cho thanh niên -sẽ tạo điều kiện để các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào quá trình của COP, và ưu tiên những ứng viên từ các quốc gia kém phát triển và các quốc đảo nhỏ.

Xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình và sau đó, các đại biểu trẻ sẽ tham khảo và thảo luận với những người cùng trang lứa tại quê hương của mình, trước khi UNFCCC diễn ra vào tháng 6 và COP28 diễn ra vào cuối tháng 11. Họ cũng sẽ tham gia các sự kiện quan trọng để có cơ hội trao đổi trực tiếp với các nhà hoạch định chính sách. 100 Đại biểu Khí hậu Quốc tế sẽ giám sát quá trình đàm phán của UNFCCC, thu thập các ý kiến đóng góp và mục tiêu chung tại quê hương để xây dựng một kế hoạch chiến lược và tầm nhìn chính sách định hướng cho COP từ góc nhìn của người trẻ. Trước COP28, họ cũng sẽ tham gia Hội nghị Thanh niên. Ngoài ra, một số đại biểu sẽ được mời tham gia các sự kiện quan trọng trong lịch trình, bao gồm Hội nghị liên hợp trung ương UNFCCC lần thứ 58 vào tháng 6 năm 2023 - được tổ chức tại Bonn, Đức, Hội nghị Tiền COP vào tháng 10 và Tuần lễ Khí hậu khu vực của Liên Hợp Quốc.

Ứng viên có nhu cầu đăng ký tham gia Chương trình Đại biểu Khí hậu Quốc tế, hãy truy cập cổng thông tin trực tuyến, và nộp đơn ứng tuyển trước ngày 7 tháng 4. YOUNGO sẽ xét duyệt đơn đăng ký cũng như phỏng vấn ứng viên. Chương trình sẽ diễn ra từ tháng 5 đến tháng 12. Các ứng viên được lựa chọn, sẽ tham gia vào quá trình đàm phán và đề ra những vấn đề cần ưu tiên cho chương trình khí hậu tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Liên Hiệp Quốc lần thứ 18(COY18) và COP28 từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 tại Dubai.

Trong quá trình tham gia, các ứng viên được chọn sẽ trải qua các chương trình đào tạo chuyênbiệt để xây dựng mục tiêu chính sách rõ ràng cho COP, cũng như tích lũy thêm được nhiều góc nhìn mới để chia sẻ lại cho cộng đồng và người dân tại quê hương của mình.

Theo Nhóm PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Biến đổi khí hậu