Hà Nội: Người dân "tay xách nách mang", quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết

Ngày 11/02/2018 13:58 PM (GMT+7)

Tại các bến xe, hay trên khắp các ngả đường ai cũng có thể bắt gặp hình ảnh những em nhỏ mệt mỏi, đang ăn tạm chiếc bánh mỳ đợi xe hoặc được bố mẹ quấn chăn bông chở về bằng xe máy.

Chỉ còn 4 ngày nữa là chính thức bước sang năm mới Mậu Tuất, vì thế nhiều người lao động, những công chức đi làm xa đang hối hả chuẩn bị đưa gia đình về quê ăn Tết.

Theo đó, từ các ngả đường đến các bến xe, bến tàu…đâu đâu cũng thấy cảnh tượng khuân chuyển đồ đạc để về quê. Trong đó, có không ít những em nhỏ mệt ngoài lếch thếch theo bố mẹ ra bến xe, hoặc phải quấn chăn để tránh rét khi di chuyển bằng xe máy.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong ngày 11/2 (tức 26 tháng Chạp):

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 1

Ngày 11/2, tức 26 tháng Chạp tại bến xe Mỹ Đình chật ních người dân ra bắt xe để về quê ăn Tết.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 2

Nhiều bà mẹ vừa bế con, vừa phải kéo theo đồ đạc và nhìn ngược xuôi để tìm xe cho kịp chuyến về quê.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 3

Những bước đi vội vã chỉ mong sao được về quê thật sớm, thật nhanh.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 4

Những em nhỏ mệt nhoài sau một thời gian dài chờ xe chưa đến.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 5

Các em phải ăn tạm những chiếc bánh mỳ cho ấm bụng, vì đường về quê ăn Tết vẫn còn rất xa.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 6

Những bé gái làm nũng mẹ khi ra bến xe vì phải chờ đợi rất lâu.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 7

Ngoài đồ đạc, người phụ nữ đang đợi chuyến xe về tận Hà Giang này còn phải "hộ tống" 2 cháu nhỏ.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 8

Nhiều em nhỏ khi mới ra bến xe rất vui tươi vì háo hức được về quê.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 9

Tại nhà chờ, hàng trăm người vẫn đang đợi mua vé, ai cũng có một vài món đồ lỉnh kỉnh mang theo.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 10

Những chiếc chăn ấm, những thùng bia được người dân vận chuyển từ Hà Nội về quê để chống lại cái rét và chào đón năm mới Mậu Tuất.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 11

Nhiều người đã mệt mỏi sau nhiều tiếng đợi xe, họ ngồi bệt xuống ngay bên cạnh hành lý của mình.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 12

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, dù đã tăng cường thêm nhiều chuyến xe nhưng do lượng người về quá đông nên xe không thể đáp ứng được hết nhu cầu. 

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 13

Nhiều người ngồi ngáp ngủ ở nhà chờ bến xe vì đã lỡ mất những chuyến xe sớm nhất trong ngày.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 14

Ngoài chờ khách, nhiều nhà xe tranh thủ vận chuyển hoa cho khách về quê, giá vận chuyển trong những ngày này cũng được đẩy cao hơn 1,5 lần so với ngày thường.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 15

Cành đào rừng bị bỏ lại vì xe không thể chở hàng quá cồng kềnh trong những ngày này.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 16

Không khí trong bến xe là vậy, còn ở khắp các ngả đường, người dân cũng tấp nập về quê bằng xe máy. Nhiều gia đình cả nhà đi cùng trên 1 chiếc xe, những em nhỏ phần vì lạnh, phần vì mệt nên đã ngủ lả trong vòng tay mẹ và được quấn chăn kín đáo.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 17

Những hình ảnh tay xách, nách mang thường thấy trên khắp các tuyến phố Thủ đô trong những ngày này.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 18

Ngoài chở vợ và con, người đàn ông này có chất đầy đồ đạc ở phía trước.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 19

Người dân như muốn chở tất cả đồ đạc về quê ăn Tết, với đủ các loại túi lớn nhỏ.

Hà Nội: Người dân amp;#34;tay xách nách mangamp;#34;, quấn chăn ủ ấm cho con về quê ăn Tết - 20

Dù di chuyển khó khăn do điều kiện thời Tết khắc nhiệt, nhưng bất kể ai có quê hương đều mong được trở vể đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Ảnh: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về bến xe Mỹ Đình về quê ăn Tết
Cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất, mỗi ngày bến xe Mỹ Đình đón khoảng 15.000 lượng hành khách, hơn bình thường khoảng 30%. Hành khách chủ yếu là người dân...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán