Hà Nội tìm người đến 7 địa điểm liên quan đến ca dương tính COVID-19 tử vong ở khách sạn

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 14/02/2021 19:10 PM (GMT+7)

Liên quan đến trường hợp tử vong tại một khách sạn tại Hà Nội có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, mới đây Hà Nội đã ra thông báo tìm người đến các địa điểm liên quan.

Liên quan đến trường hợp một người nước ngoài (quốc tịch Nhật Bản) tử vong trong khách sạn, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra. Được biết, bệnh nhân này đang lưu trú tại khách sạn Somesent Point trên địa bàn phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), xác định tử vong vào ngày 13/2.

Một lãnh đạo phường Quảng An cho biết lực lượng chức năng đang đợi kết quả chính thức công bố nguyên nhân tử vong. Đồng thời, lực lượng phòng chống dịch COVID-19 cũng đã tiến hành khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan.

Theo thông tin ban đầu từ CDC Hà Nội, trường hợp này trước đó đã kết thúc 14 ngày cách ly sau khi nhập cảnh vào Việt Nam tại TP.HCM và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi bay ra Hà Nội.

Hà Nội tìm người đến 7 địa điểm liên quan đến ca dương tính COVID-19 tử vong ở khách sạn - 1

Khách sạn nơi có ca dương tính tử vong đã được phun khử khuẩn, xử lý y tế.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19, 18h ngày 14/2, CDC Hà Nội đã ra thông báo những ai từng gặp bệnh nhân, từng đến các địa điểm trên cùng thời điểm, liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn, hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại: 0969-082-115; 0949-396-115:

1. Khách sạn IBIS, TP Hồ Chí Minh, đêm 31/1/2021.

2. Chuyến bay VN254, từ 11h00-13h20 ngày 1/2/2021, từ TP HCM ra Hà Nội.

3. Khách sạn Somesert Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, từ 1-13/2/2021.

4. Tòa nhà Sun Red River, số 23, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm (P903 và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 (12-13h ngày 2/2).

5. Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, 18-20h ngày 3/2/2021.

6. Phòng khám bệnh Rafles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, sáng 4/2/21, ngày 8/2/2021.

7. Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, 19-21h ngày 5/2/2021.

Trước đó, vào 18h ngày 14/2, Bộ Y tế công bố 33 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 trường hợp ở Hà Nội, còn lại là số ca mắc tại tỉnh Hải Dương. Cụ thể:

- CA BỆNH 2196-2205, 2208-2228 (BN2196-2205, 2208-2228): 31 ca ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Trong đó 29 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng và 02 ca trong khu vực đã được cách ly phong tỏa.

- CA BỆNH 2206 (BN2206) ghi nhận tại Hà Nội: nữ, 58 tuổi, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

- CA BỆNH 2207 (BN2207) ghi nhận tại Hà Nội:  nữ, 8 tuổi, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

BN2206, BN2207 là F1 của BN2142, đã được cách ly từ 30/01/2021. Kết quả xét nghiệm ngày 13/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tâm sự của nữ bác sĩ đón Tết bệnh viện, 3 lần hoãn cưới vào điểm nóng chống dịch COVID-19
Dù đã lên kế hoạch đến 3 lần nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bác sĩ Ngân quyết định hoãn cưới để xung phong vào điểm nóng chống dịch...
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19