Hai cha con chết bất thường trong nhà nghỉ

Ngày 07/04/2017 14:45 PM (GMT+7)

Nghe tiếng la hét, chủ nhà nghỉ đạp cửa xông vào thì thấy cháu gái 6 tuổi có vết cắt ở cổ, còn người cha đang quằn quại bên chai thuốc diệt cỏ.

Sáng 7-4, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Lò Văn Thế (SN 1987, ngụ xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và con gái là cháu Lò Thị Như (SN 2011). “Bước đầu cơ quan công an xác định anh Thế đã sát hại con gái rồi uống thuốc cỏ tự tử” – đại tá Bôn cho biết thêm.

Hai cha con chết bất thường trong nhà nghỉ - 1

Gia đình anh Lò Văn Thế đang tổ chức tang lễ cho 2 cha con xấu số

Thông tin ban đầu cho biết, chiều ngày 6-4, anh Thế chạy xe máy chở cháu Như vào nhà nghỉ T. L (TP Buôn Ma Thuột) thuê phòng nghỉ. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chủ nhà nghỉ nghe tiếng la hét nên đạp cửa xông vào. Tại đây, chủ nhà trọ phát hiện cháu Như nằm bất động trên giường với vết cắt ở cổ, còn anh Thế nằm dãy dụa dưới nền nhà. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ và 1 vỏ chai thuốc diệt cỏ cạnh anh Thế.

Ngay sau đó, chủ nhà nghỉ đã đưa cha con anh Thế đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cả 2 đã tử vong sau đó.

Theo ông Lò Duy Thiện (bố anh Thế), trưa ngày 6-4, người nhà có nghe anh Thế cãi nhau gay gắt với vợ qua điện thoại.

Theo C. Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự