An Giang: Hé lộ thông tin bất ngờ về hung thủ sát hại bé gái 12 tuổi

Ngày 09/11/2021 10:24 AM (GMT+7)

Bé gái khóc và đòi mua điện thoại nên người đàn ông đã đưa nạn nhân lên khu vực đồi núi và sát hại.

Ngày 9/11, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Trần Phước Tân, 39 tuổi, ở huyện Chợ Mới để điều tra về hành vi giết người.

Theo cảnh sát, ngày 3/11, Tân nhậu tại nhà người quen ở huyện Phú Tân nên quen biết với anh Nguyễn Hải Đ. và bé V., sinh năm 2009 (con gái anh Đăng).

Ngày 6/11, Tân nói dối với cháu V. sẽ mua điện thoại cho bé này để học online. Đến khoảng 14h cùng ngày, Tân điều khiển xe máy chở V. đến khu vực xã An Hảo, huyện Tịnh Biên rồi thuê nhà trọ ngủ.

Sáng hôm sau, Tân đi nhậu cùng một số người bạn. Đến khoảng 12h30 cùng ngày, Tân chở cháu V. về.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an Tp.HCM.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an Tp.HCM. 

Trên đường đi, V. đòi mua điện thoại và khóc. Tức giận, Tân chở bé đến khu vực ấp Núi Két, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên rồi dẫn lên núi để sát hại. 

Sau khi gây án, Tân điều khiển xe về đến khu vực bến phà Châu Giang (thuộc Tp.Châu Đốc) thì bị công an phát hiện đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Tân quanh co không thừa nhận. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, đến sáng ngày 8/11, Tân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đáng chú ý, Tân từng có 1 tiền án 11 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Vụ bé 8 tuổi bị sát hại trước hiên nhà: Bị can có dấu hiệu tâm thần
Đối tượng Hà Trọng Quyết (SN 1993, trú thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) sát hại bé trai 8 tuổi vừa bị khởi tố về tội Giết người. Bị can này có dấu hiệu tâm thần.

An ninh hình sự

Theo Han
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự