Hoa tươi 8/3 tăng giá 50% – 60%

Ngày 07/03/2013 08:35 AM (GMT+7)

Hồng Đà Lạt 25.000 đồng/bông, hoa lan hoặc ly từ 300.000 – 400.000 đồng/bó…, giá hoa tươi đã tăng từ 50% – 60% so với ngày thường.

Dọc các tuyến phố, các shop hoa tươi đã tưng bừng bày bán các lẵng hoa, bó hoa với số lượng nhiều hơn ngày thường, các loại hoa hồng Đà Lạt, hoa lan, hoa ly…đua nhau khoe sắc.

Giá trung bình từ 300.000 – 400.000 đồng/bó

Sáng 6/3, chị Nguyễn Minh Phương đặt hoa 8/3 cho cơ quan tại một cửa hàng hoa phố Lương Định Của (Đống Đa, Hà Nội).

Hoa hồng Đà Lạt đỏ có giá 30.000 đồng/bông loại đỏ, 25.000 đồng/bông. Chị Trần Phương M., chủ shop hoa tại đây cho hay, nếu lấy nhiều và đặt trước thì giá sẽ rẻ hơn 5.000 đồng mỗi bông.

Anh Tuấn, một khách hàng khác cũng đang chăm chú xem và lựa chọn một bó hoa lan. Bó địa lan anh chọn khá đẹp và sang trọng, có giá 500.000 đồng. Anh Tuấn cho hay: “Phải đi công tác đúng vào ngày 8.3 nên tôi tranh thủ mua tặng sớm cho vợ vui. Giá hoa năm nay như vậy cũng bình thường, không đắt so với mọi năm”.

Hoa tươi 8/3 tăng giá 50% – 60% - 1

Hoa tươi đã tăng giá 50% - 60% so với ngày thường (Ảnh: Thu Hoài)

Những lẵng hoa có chân đế đi cùng cỡ trung, mức giá trung bình khoảng 300.000 đồng – 350.000 đồng. Mỗi lẵng có khoảng 3 bông hồng, một cành lan, 2 bông ly cùng nhiều loại hoa nhỏ trang trí đi kèm.

Nhỉnh hơn hoa hồng một chút, những bó địa lan hoặc hoa ly có giá từ 400.000 – 600.000 đồng mỗi bó.

Lẵng hoa cao có băng chữ chúc mừng đi kèm giá dao động từ 450.000 – 600.000 đồng tùy từng cửa hàng. Lẵng hai tầng giá đắt thêm khoảng 100.000 – 150.000 đồng.

Ghi nhận trên thị trường cho thấy, cũng giống như mọi năm, chủ yếu là những bó, lẵng hoa có phong cách quen thuộc, chưa có nhiều mẫu hoa độc đáo.

Chị Lan, chủ một cửa hàng hoa trên phố Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội) cho hay, những bó hoa độc đáo hay cỡ cực lớn thì giá vô cùng, từ 1.000.000 đồng đến vài triệu đồng đều có tùy vào túi tiền của khách hàng. Người mua phải đặt trước, hoặc đặt bó riêng và tính tiền theo số lượng hoa và giấy trang trí. Các cửa hàng đều có dịch vụ chở và giao hàng miễn phí tận nơi.

Mỗi nơi mỗi giá

Hiện các cửa hàng hoa tại Hà Nội đã đồng loạt nâng giá so với ngày thường. Mức giá tăng dao động từ 50% - 60%, cá biệt có một số cửa hàng nói giá bán giá gấp đôi.

Ngoài chợ, những loại hoa mộc dùng để cắm cũng tăng giá trung bình 30% - 40%. Hoa ly 130.000 đồng/bó 5 cành, hoa hồng ta 2.500 đồng/bông.

Chị Mai, người bán hoa ở chợ khu vực Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) cho hay, mức giá này đã tăng khá nhiều so với ngày thường. Tuy nhiên, so với dịp 8/3 mọi năm thì tăng không đáng kể.

Hoa tươi 8/3 tăng giá 50% – 60% - 2

Giá cả các cửa hàng chênh lệch khá nhiều (Ảnh: Thu Hoài)

Tại các cửa hàng và shop hoa, giá so với dịp 8/3 năm ngoái, năm kia cũng chỉ tăng khoảng 5%.

Tuy nhiên, giá hoa chênh lệch nhiều tùy từng địa điểm và cửa hàng. Cùng một bó hoa hồng “same same” nhau về cả màu sắc, chất lượng, xuất xứ, bảo quản và độ mập, tươi của cành hoa nhưng giá đã chênh lệch tới hơn 100.000 đồng/bó giữa hai phố hoa Ngô Thì Nhậm và Lương Định Của(Hà Nội).

Chủ một shop hoa tươi dự báo, có thể trong ngày 7/3 và mông 8/3, giá hoa sẽ tăng lên thêm chút đỉnh tùy tình hình khách mua đông hay không.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ