Khu vui chơi “hiện đại” của trẻ bãi giữa sông Hồng

Ngày 20/06/2014 00:00 AM (GMT+7)

Sân chơi chỉ là xích đu, cầu trượt, cầu bập bênh nhưng lại khiến các em nhỏ tại đây vô cùng thích thú.

Cứ đến thời điểm đầu hè, các bậc phụ huynh nháo nhác với nỗi lo tìm kiếm chỗ chơi cho con trẻ và câu chuyện này lại nóng lên trên các diễn đàn. Trong khi đó, một số công viên trên địa bàn thành phố Hà Nội: công viên Thống Nhất, công viên Tuổi Trẻ, công viên Thủ Lệ đều bị lấn chiếm để phục vụ cho mục đích thương mại. Tình trạng lạm dụng công viên, vườn hoa, sân chơi, nhà văn hoá để cho thuê sân bóng mini, bán bia hơi, bán hàng… dành cho người lớn đang là một thực tế.

Phần 1: Công viên chiếm dụng, trẻ thiếu sân chơi

Phần 2: Không sân chơi, trẻ thả diều ngoài đường

Thời gian vừa qua một nhóm bạn trẻ tình nguyện bao gồm Nguyễn Tiêu Quốc Đạt, Chu Kim Đức, Lưu Anh Tú, Trần Minh Quang đã xây dựng một khu vui chơi cho trẻ em nghèo ở  vùng ven sông Hồng (Long Biên – Hà Nội). Đây được xem là khu vui chơi “hiện đại nhất” của những đứa trẻ trong xóm chài.

Ý tưởng của nhóm được hình thành trong quá trình thực hiện dự án xây cầu trượt con Rùa tại Hồ Gươm do bà Judith Hansen (người Mỹ) khởi xướng. “Nhờ quá trình theo đuổi dự án này, chúng tôi nhận ra Hà Nội không chỉ thiếu không gian công cộng mà còn rất thiếu sân chơi cho trẻ em. Thậm chí, nhiều chỗ vui chơi của trẻ nhỏ còn bị người lớn “tranh phần”, Nguyễn Tiêu Quốc Đạt, một thành viên của nhóm chia sẻ.

Cũng theo Đat, hiện nay, ở Hà Nội, các khu đất trong thành phố đều được “xi măng hóa” nên trẻ rất dễ bị thương nếu ngã ở những chỗ này. “Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trẻ em bãi giữa sông Hồng đang thiếu sân chơi. Ngoài ra, khu vực này cũng nằm trong nội thành. Đất đai ở đây cũng rất phù hợp với mô hình sân chơi nền đất, gắn liền với thiên nhiên".

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đi tìm những khu đất trong các làng, xóm, khu dân cư chưa được sử dụng để thuyết phục người dân đầu tư tiền bạc, công sức làm ra sân chơi cho con em họ. Việc tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình sẽ tốt hơn so với việc người dân ỷ lại nếu được sử dụng các công trình công cộng khác”, Đạt chia sẻ thêm.

Dự kiến cuối tháng 7 dự án sân chơi sẽ hoàn thiện với ba xích đu, một cầu trượt, một cầu bập bênh,...

Khu vui chơi “hiện đại” của trẻ bãi giữa sông Hồng - 1

Khu vui chơi "hiện đại" của trẻ bãi giữa sông Hồng (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội).

Khu vui chơi “hiện đại” của trẻ bãi giữa sông Hồng - 2

Nguồn kinh phí khu vui chơi này một phần lớn được trích tiền từ dự án con Rùa của bà Judith Hansen và sự đóng góp của cộng đồng.

Khu vui chơi “hiện đại” của trẻ bãi giữa sông Hồng - 3

Khu vui chơi chỉ nằm vỏn vẹn trên mảnh đất trống ven sông chưa đầy 100m2.

Khu vui chơi “hiện đại” của trẻ bãi giữa sông Hồng - 4

Các trò chơi chỉ là cầu trượt, dây leo...

Khu vui chơi “hiện đại” của trẻ bãi giữa sông Hồng - 5

... cầu bập bênh...

Khu vui chơi “hiện đại” của trẻ bãi giữa sông Hồng - 6

...xích đu...

Khu vui chơi “hiện đại” của trẻ bãi giữa sông Hồng - 7

Khu vui chơi “hiện đại” của trẻ bãi giữa sông Hồng - 8

 ... tất cả đều được làm từ lốp xe cũ và được chính các tình nguyện viên, trẻ em ở đây tự tay xây dựng và sơn vẽ.

Khu vui chơi “hiện đại” của trẻ bãi giữa sông Hồng - 9

Khu vui chơi “hiện đại” của trẻ bãi giữa sông Hồng - 10

Đây còn được gọi là mô hình sân chơi nền đất, gắn liền với thiên nhiên.  

Khu vui chơi “hiện đại” của trẻ bãi giữa sông Hồng - 11

Khu vui chơi “hiện đại” của trẻ bãi giữa sông Hồng - 12

Công trình được xây dựng từ những vật liệu tái chế, không tốn kém, chi phí tổng cộng là 10 triệu đồng.

Khu vui chơi “hiện đại” của trẻ bãi giữa sông Hồng - 13

Tất cả các thành viên đều đã đi làm và chỉ có thể hoàn thiện sân chơi vào những ngày cuối tuần.

Khu vui chơi “hiện đại” của trẻ bãi giữa sông Hồng - 14

“Hiện nhóm đang chuẩn bị làm 1 sân chơi có diện tích khoảng 7m2. Đây sẽ là mô hình làm 1 sân chơi trong diện tích tối thiểu, nằm cạnh 1 quán cà phê. Bố mẹ có thể mang con đến chơi và trẻ sẽ không phụ thuộc vào các thiết bị điện tử như trước đây", Quang – một thành viên trong nhóm chia sẻ.

Khu vui chơi “hiện đại” của trẻ bãi giữa sông Hồng - 15

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khổ giữa thủ đô