Kinh hoàng hơn 6.000 người Trung Quốc chen nhau trong hồ bơi

Ngày 16/08/2016 10:59 AM (GMT+7)

Do thời tiết nắng nóng lên đến 40 độ C, hàng nghìn người dân Trung Quốc vội vã lao xuống hồ bơi để giải nhiệt.

Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên, Trung Quốc cảnh báo một đợt nắng nóng mới sắp đến, cụ thể một số nơi đạt tới mức màu cam tương đương với khoảng 40 độ C. Thế nên đã có hơn 6.000 người dân đổ xô xuống bể bơi để giải nhiệt. Hình ảnh ghi nhận vào ngày 14/8 tại bể bơi nước mặn ở quận Dayang.

"Dường như tất cả người dân Trung Quốc đã đổ ra bể bơi trong dịp cuối tuần qua để luyện tập cho Thế vận hội mùa hè ở Tokyo 2020", tờ Shanghaiist đưa tin.

Bể bơi này nổi tiếng từ năm 2011 và được gọi là "Biển chết của Trung Quốc" vì hàm lượng muối tương tự như ở Biển Chết ở biên giới giữa Bờ Tây, Israel và Jordan. 

Một số thông tin cho biết, một giờ bơi lội trong hồ bơi này có tác dụng tương đương với 8 giờ ngủ.

Đây được cho là "công viên nước trong nhà" lớn nhất cả nước, tổng diện tích khoảng 30.000m2. Vì vậy, khi Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên vừa phát đi cảnh báo nắng nóng, đã có 6.000 người đổ về đây dẫn đến tình trạng chen chúc kinh hoàng.

Kinh hoàng hơn 6.000 người Trung Quốc chen nhau trong hồ bơi - 1

Không một chỗ hở trong bể bơi.

Kinh hoàng hơn 6.000 người Trung Quốc chen nhau trong hồ bơi - 2

Hơn 6.000 người dân đổ xô xuống bể bơi.

Kinh hoàng hơn 6.000 người Trung Quốc chen nhau trong hồ bơi - 3

Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên cảnh báo nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C.

Kinh hoàng hơn 6.000 người Trung Quốc chen nhau trong hồ bơi - 4

Kinh hoàng hơn 6.000 người Trung Quốc chen nhau trong hồ bơi - 5

Kinh hoàng hơn 6.000 người Trung Quốc chen nhau trong hồ bơi - 6

Kinh hoàng hơn 6.000 người Trung Quốc chen nhau trong hồ bơi - 7

Kinh hoàng hơn 6.000 người Trung Quốc chen nhau trong hồ bơi - 8

Kinh hoàng hơn 6.000 người Trung Quốc chen nhau trong hồ bơi - 9

Kinh hoàng hơn 6.000 người Trung Quốc chen nhau trong hồ bơi - 10

Muốn dễ thở hơn, tốt nhất là đi theo con sông lười này.

Xem clip bể bơi quận Dayang năm 2011: 

Tào Nga (Shanghaiist)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự