Lễ hội có 1-0-2 ở Bình Dương: Năn nỉ khách uống nước, ăn bánh mì miễn phí

Ngày 19/02/2019 16:00 PM (GMT+7)

Tại lễ hội chùa Bà Thiên Hậu, khách thập phương đến dâng hương sẽ được “hưởng” mọi thứ miễn phí, từ nhang đèn đến đồ ăn thức uống…

Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu ở Bình Dương được xem là một trong những lễ hội mùa xuân lớn nhất khu vực Nam bộ, cũng như là Tết lớn nhất của cộng đồng người Hoa ở Việt Nam. Lễ hội được diễn ra vào Rằm tháng Giêng Âm lịch tại miếu Bà Thiên Hậu (Thiên Hậu Cung), người dân thường gọi là Chùa Bà, tọa lạc tại số 04 đường Nguyễn Du, TP.Thủ Dầu Một và tại phường Phú Chánh, TX Tân Uyên (khu thành phố mới Bình Dương). 

Một trong những nét độc đáo tại lễ hội này chính là hoạt động phát nước mát, khăn lạnh và đồ ăn cùng các dịch vụ miễn phí cho khách thập phương. Được biết, tất cả sản phẩm ở đây đều do người dân và các tiểu thương trong chợ đồng loạt bỏ tiền ra ủng hộ.

Chị Nguyễn Ngọc Vy (27 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên chị xuống Bình Dương để tham dự lễ hội chùa Bà Thiên Hậu. "Tôi hết sức bất ngờ vì hành động phát nước suối, khăn lạnh miễn phí cho du khách của bà con nơi đây ", chị Vy nói.

Những hình ảnh gian hàng phát nước miễn phí tại lễ hội:

Lễ hội có 1-0-2 ở Bình Dương: Năn nỉ khách uống nước, ăn bánh mì miễn phí - 1

Phát khăn lạnh, vá xe, sửa xe miễn phí.

Lễ hội có 1-0-2 ở Bình Dương: Năn nỉ khách uống nước, ăn bánh mì miễn phí - 2

Các hộ gia đình đang cùng nhau làm bánh mì phát cho du khách.

Lễ hội có 1-0-2 ở Bình Dương: Năn nỉ khách uống nước, ăn bánh mì miễn phí - 3

Họ trao tận tay cho bà con.

Lễ hội có 1-0-2 ở Bình Dương: Năn nỉ khách uống nước, ăn bánh mì miễn phí - 4

Lễ hội có 1-0-2 ở Bình Dương: Năn nỉ khách uống nước, ăn bánh mì miễn phí - 5

Các điểm phát nước miễn phí, nơi mà cả người phát lẫn khách viếng thăm đều thoải mái, vui vẻ với nhau.

Lễ hội có 1-0-2 ở Bình Dương: Năn nỉ khách uống nước, ăn bánh mì miễn phí - 6

Lễ hội có 1-0-2 ở Bình Dương: Năn nỉ khách uống nước, ăn bánh mì miễn phí - 7

Lễ hội có 1-0-2 ở Bình Dương: Năn nỉ khách uống nước, ăn bánh mì miễn phí - 8

Lễ hội có 1-0-2 ở Bình Dương: Năn nỉ khách uống nước, ăn bánh mì miễn phí - 9Những chai nước suối được ướp lạnh.

Lễ hội có 1-0-2 ở Bình Dương: Năn nỉ khách uống nước, ăn bánh mì miễn phí - 10

Lễ hội thu hút rất đông người thập phương tham dự.

Lễ hội có 1-0-2 ở Bình Dương: Năn nỉ khách uống nước, ăn bánh mì miễn phí - 11

Những điểm phát nhang miễn phí.

Lễ hội có 1-0-2 ở Bình Dương: Năn nỉ khách uống nước, ăn bánh mì miễn phí - 12

Lễ hội có 1-0-2 ở Bình Dương: Năn nỉ khách uống nước, ăn bánh mì miễn phí - 13

Lễ hội có 1-0-2 ở Bình Dương: Năn nỉ khách uống nước, ăn bánh mì miễn phí - 14

Dân công sở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ chùa cầu may trước ngày rằm tháng Giêng
Dù chưa phải chính rằm nhưng tại một số đền chùa nổi tiếng tại Hà Nội vẫn nô nức người đi lễ cầu may.
HUY VÂN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Rằm tháng Giêng