Lịch trình 2 ca dương tính ở Bắc Giang: BN 673 còn ra Hạ Long, Bãi Cháy gặp nhiều người

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 05/08/2020 18:54 PM (GMT+7)

Trong 2 ca bệnh ở Bắc Giang, bệnh nhân 673 có lịch trình di chuyển hết sức phức tạp. Ngoài các điểm di chuyển ở Đà Nẵng, bệnh nhân này còn đi cả Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi xác định có 2 trường hợp bệnh nhân dương tính, Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp F1, F2 chủ động ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng.

Trường hợp 1 (Bệnh nhân 673): Bệnh nhân N.V.T.; Nam giới, sinh năm 1986; ở Thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Nghề nghiệp: Nhân viên kinh doanh sơn.

- Từ ngày 21/7 đến ngày 24/7/2020, đi du lịch thành phố Đà Nẵng:

+ Ngày 21/7: Đến Đà Nẵng, có xe đưa đón đến ăn trưa tại nhà hàng tại đường Nguyễn Văn Linh, sau đó về nghỉ ở khách sạn tại đường Hà Bổng - quận Sơn Trà.

+ Chiều ngày 21/7: Đi bán đảo Sơn Trà, tắm bãi biển Mỹ Khê; Tối ăn ở nhà hàng ở khu Đảo Xanh.

+ Ngày 22/7/2020: Đi Bà Nà Hill, ăn trưa tại nhà hàng Lavender - Bà Nà Hill.

+ Chiều 22/7: Tắm biển Mỹ Khê; tối ăn tại nhà hàng Hồng Phúc đường Nguyễn Tri Phương (gần khách sạn), khoảng 19h00 đi chợ đêm sau đó đi uống caffe (không nhớ địa chi).

+ Ngày 23/7/2020: Sáng đi Vincom Đà Nẵng; Trưa ăn tại nhà hàng Sơn Dương 2, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, sau đó đi massage tại quán massage.

+ Tối 23/7: Đi Hội An, ăn tối tại nhà hàng Golden light, Hội An; 21h00 về đến khách sạn.

+ Ngày 24/7/2020: Sáng đi uống café gần khách sạn, sau đó về nghỉ tại khách sạn, ăn trưa tại nhà hàng Chúc lâm viên đường Trần Quý Cáp.

+ Chiều 24/7: Đi Ngũ hành sơn và ăn bún chả ở đường Nguyễn Chí Thanh, sau đó ra sân bay Đà Nẵng về Nội Bài trên chuyến bay VN7198, khởi hành lúc 21h00' cùng ngày.

+ Từ sân bay bệnh nhân di chuyển bằng xe ô tô của gia đình về TP Bắc Giang hội 23h30' cùng ngày và nghỉ tại Khách sạn Thắng Lợi, địa chỉ: E59-60 đường Cả Trọng, Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang.

- Ngày 25/7/2020: Đi ăn sáng tại quán bún số nhà 207, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Sau đó về huyện Sơn Động bằng xe ô tô riêng của gia đình.

- Ngày 26/7/2020: Đi đến công trình tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tại đây có tiếp xúc gần với quản lý công trình.

- Cùng ngày bệnh nhân có ra Bãi Cháy tiếp xúc với 4 người ở khu vực Bãi Cháy. Ăn trưa tại quán cơm sạch bà Liên khu 7 Bãi Cháy.

Lịch trình 2 ca dương tính ở Bắc Giang: BN 673 còn ra Hạ Long, Bãi Cháy gặp nhiều người - 1

Quán cơm sạch Bà Liên tạm thời bị phong tỏa do có bệnh nhân nhiễm COVID-19 ghé qua. Ảnh: Dân Việt.

- Từ ngày 27/7/2020 đến 04/8/2020: Được cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe.

- Ngày 2/8: Có tiếp xúc với người đến nhà sửa máy phát điện trong khoảng thời gian 30 phút, khi tiếp xúc tại nhà không đeo khẩu trang.

- Ngày 04/8/2020; Không sốt, không đau rát họng, không ho, không khó thở.

- Ngày 04/8/2020: Được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Sars-CoV-2 và cho đi cách ly tập trung tại Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

- 03h00 ngày 05/8/2020: Có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-Cov-2. Hiện tại đã được chuyển tới Bệnh Viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 tại Đông Anh, Hà Nội điều trị.

Trường hợp 2 (Bệnh nhân 674): Bệnh nhân N.T.H., nữ giới, SN 1963; ở Thôn Đồng Chu- xã Yên Định- huyện Sơn Động- Bắc Giang.

- Từ 21 đến 25/7: Đi du lịch Đà Nẵng.

(Lịch trình thời gian ở Đà Nẵng giống với lịch trình của bệnh nhân 674)

Lịch trình 2 ca dương tính ở Bắc Giang: BN 673 còn ra Hạ Long, Bãi Cháy gặp nhiều người - 2

Lực lượng chức năng phong tỏa đường vào thôn có bệnh nhân sinh sống. Ảnh: Báo Bắc Giang.

- Ngày 25/7/2020: Đi ăn sáng tại quán bún số nhà 207, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Sau đó về huyện Sơn Động bằng xe ô tô riêng của gia đình.

- Ngày 26/7/2020: Không đi đâu.

- Từ ngày 27/7/2020 đến 04/8/2020: Cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe.

Trong thời gian này có tiếp xúc với người đến thu tiền rác, người bán quần áo gần nhà, người đến sửa máy phát điện.

- Ngày 04/8/2020: Được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Sars-CoV-2 và cho đi cách ly tập trung tại Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

- 03h00' ngày 05/8/2020: Có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-Cov-2. Hiện tại đã được chuyển tới Bệnh Viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 tại Đông Anh, Hà Nội điều trị.

Ngay sau nhận được thông tin 02 ca dương tính với Sars-Cov-2 từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh đã thiết lập vùng cách ly y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Yên Định, huyện Sơn Động.

Khoanh vùng, truy vết cách ly các trường hợp có liên quan tới các địa điểm trên địa bàn thành phố Bắc Giang mà 02 trường hợp trên đã đến. Hiện đã cách ly 58 trường hợp là F1 và F2 của 2 bệnh nhân trên. Đã lấy mẫu xét nghiệm 52 người, trong đó: 26 người âm tính, 26 người đang đợi kết quả. 6 trường hợp chưa lấy mẫu xét nghiệm.

Công bố 41 ca mắc COVID-19, trong đó 6 ca ở 2 tỉnh mới ghi nhận
Bộ Y tế vừa công bố thêm 41 ca mới mắc COVID-19 tại Việt Nam, trong những ngày qua Việt Nam liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ngoài...
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19