Lịch trình của bệnh nhân 1581 ở quận Hai Bà Trưng: Đi trung tâm thương mại, ra chợ mua đồ

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 29/01/2021 08:17 AM (GMT+7)

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, bệnh nhân 1581 ở Hà Nội có đi chợ, siêu thị...

Sáng ngày 29/1, Bộ Y tế công bố có thêm 9 ca mắc mới COVID-19 lây lan trong cộng đồng, trong đó có 1 trường hợp ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo đó, ca bệnh này là nữ giới, SN 1967, ở một khu đô thị lớn thuộc phường Vĩnh Tuy.

Nữ bệnh nhân này cùng sống trong gia đình còn có 3 người thân khác, trong đó có một cháu bé mới 6 tuổi. Trước khi xác định dương tính, bệnh nhân 1581 có đi tới tỉnh Hải Dương và tiếp xúc với người được xác định dương tính với COVID-19. Cụ thể:

-  Ngày 23/01: Đến chơi nhà BN 1553, ngồi nói chuyện và ăn hoa quả với mẹ bệnh nhân này (hiện đã dương tính) khoảng một tiếng, sau đó di chuyển về 95 phố Hải Đông, phường Lê Thanh Nghị, Hải Dương bằng xe riêng cùng chồng. 

Lịch trình của bệnh nhân 1581 ở quận Hai Bà Trưng: Đi trung tâm thương mại, ra chợ mua đồ - 1

Tòa nhà T6 bị phong tỏa do có cư dân nhiễm COVID-19 từ bệnh nhân 1553 tại Hải Dương

- Ngày 24/01: Sáng đi chợ Hải Tân bằng xe riêng.

- Chiều ngày 25/01: Di chuyển cùng chồng về nơi ở tại phường Vĩnh Tuy bằng xe riêng sau đó chồng quay về Hải Dương.

 - Ngày 26/01: Sáng đưa cháu đang học lớp 1A11 Vinschool đi học, chiều đón cháu về và có mua thuốc tại nhà thuốc Đức Lan.

- Ngày 27/01: Sáng đưa cháu đi học lúc 7h, sau đó đi chợ cùng bác giúp việc ở cùng tầng tại ngõ 622 Minh Khai, mua hoa, táo, trầu cau (có đeo khẩu trang).

- Từ 10h30 đến 12h ngày 27/01: đi Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Times City, không tiếp xúc với ai, chỉ thanh toán rồi về, trong suốt quá trình có đeo khẩu trang.

- 16h-16h30 ngày 27/01: đón cháu rồi về nhà. 

- Ngày 28/01: Đi xét nghiệm tại Nhà hộ sinh B 141 Lò Đúc cùng con gái, trong suốt quá trình không tiếp xúc gần với ai và có đeo khẩu trang.

- 22h ngày 28/1: xác định dương tính với COVID-19.

Ngay sau khi xác định ca bệnh, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với chính quyền nhanh chóng điều tra, truy vết, phun khử khuẩn nơi ở của bệnh nhân. Tạm phong tỏa tòa nhà nơi bệnh nhân ở.

Cư dân T6 Times City xoay xở thế nào khi bị phong toả vì có ca Covid-19?
Từ sáng nay 29/1, tòa T6 Times City bị phong toả vì có ca nhiễm Covid-19. Cư dân xoay xở thế nào trong cảnh "nội bất xuất ngoại bất nhập"?
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19