Một người tự thiêu tại trung tâm Sài Gòn

Ngày 02/07/2014 15:48 PM (GMT+7)

Đang ngồi ở công viên, ông Đ. lấy bình xăng, tưới lên người rồi tự đốt. Đến nay, nhân thân của ông vẫn chưa được xác minh.

Theo một số nhân chứng cho biết, vào khoảng 11 giờ ngày 2/7/2013, ông H.V.Đ (52 tuổi) đang ngồi trên chiếc ghế bố tại công viên An Bình (phường 7, quận 5) thì bỗng nhiên lấy chai xăng, đổ lên người rồi dùng bật lửa đốt. Những người ngồi ở gần đó nhìn thấy liền chạy lại dùng bình chữa cháy mini để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy quá lớn nên ông Đ. đã tử vong.

Ông Đ. là người vô gia cư, hàng ngày thường đến công viên An Bình để xin ăn. Nhiều người cho hay, ông bị bệnh nặng, bụng trương phình bất thường. Ông đi lại rất khó khăn, phải nhờ đến một chiếc nạng gỗ. Họ cho rằng, ông Đ. tự thiêu là để giải quyết tiêu cực.

Khi nhận được thông tin, công an phường 7, quận 5 lập tức phối hợp phong tỏa hiện trường. Đến chiều nay, thi thể ông Đ. được đưa đến nhà xác để khám nghiệm.

Hiện, công an đang xác minh nhân thân của ông Đ.

Hình ảnh về hiện trường nơi ông Đ. tự thiêu:

Một người tự thiêu tại trung tâm Sài Gòn - 1

Công an đang khám nghiệm hiện trường

Một người tự thiêu tại trung tâm Sài Gòn - 2

Thi thể ông Đ. được che đậy bằng chiếu

Một người tự thiêu tại trung tâm Sài Gòn - 3

Thi thể ông Đ. được bỏ vào lồng nhôm để đưa đi khám nghiệm

Ngọc Duyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot