Một phụ nữ mang thai 16 tuần bị xe ben cán nguy kịch

Ngày 01/11/2014 13:47 PM (GMT+7)

Mang thai 16 tuần nữ công nhân mệt nên xin phép công ty về nhà, đang trên đường về không may bị xe ben cán lên người nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 1/11 trên Quốc lộ 1K (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) khiến chị Trần Thị Ngọc Tươi (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) nguy kịch.

Thông tin ban đầu, vào 8h sáng nay chị Tươi được anh Nguyễn Chí Linh (38 tuổi, quê Hậu Giang) chở trên xe máy BKS 95C1-122.27 lưu thông trên Quốc lộ 1K hướng từ TP.HCM đi Biên Hòa để về nhà. Khi lưu thông đến khu vực phường Linh Xuân không may bị xe ben BKS 57K-6866 lưu thông cùng chiều tông từ phía sau. Cú tông mạnh khiến anh Linh cùng chị Tươi té xuống đường. Chị Tươi té ra phía giữa đường nên bị chính xe ben này cán lên người bất tỉnh. Anh Linh may mắn thoát nạn nhưng tinh thần rất hoảng loạn.

Ngay sau tai nạn người dân nhanh chóng đưa chị Tươi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết chị Tươi nhập viện trong tình trạng bị một vết thương hở ở bụng dài hơn 20cm, thai nhi trồi lên bụng trái. Ngoài ra, chị Tươi còn bị gãy xương vai, chấn thương phổi. Do bị thương quá nặng nên chị Tươi được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Một phụ nữ mang thai 16 tuần bị xe ben cán nguy kịch - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an làm rõ.

Được biết, sáng nay chị Tươi đến công ty làm việc nhưng do mệt nên chị xin nghỉ để về nhà. Khi ra khỏi cổng công ty được một đoạn chị gặp anh Linh là người thân nên nhờ chở về nhà thì gặp nạn.

Trước đó, vào 10h ngày 25/10 trên Quốc lộ 91 (đoạn gần cầu Rạch Gòi Lớn, khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang)  anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi) chở vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi) trên xe máy để đến bệnh viện sinh do chị Ngọc đang chuyển dạ. Đang lưu thông thì bị xe bồn chạy từ phía sau lao tới ủi vào xe máy của hai vợ chồng anh Nam khiến cả hai té lọt vào gầm xe bồn. Chị Ngọc bị bánh xe bồn cán qua người khiến thai nhi lọt ra ngoài.

Vụ tai nạn khủng khiếp đã khiến chị Ngọc tử vong ngay tại chỗ, thai nhi rớt ra ngoài, với một chân bị đứt lìa, còn anh Nam  bị bánh xe nghiền nát 1/3 chân phải.

Sau tai nạn người dân đã chuyển thai nhi vào một bệnh viện cách hiện trường 100m và được chuyển thẳng lên bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM. Hiện sức khỏe con chị Ngọc đã phục hồi tốt, nhưng các bác sĩ buộc phải tháo khớp gối chân phải của bé do bị thương quá nặng.

Theo Dương Thanh (Khám phá)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot