Ngày 17/5: TQ đưa 2 tàu chiến đến giàn khoan 981

Ngày 17/05/2014 21:52 PM (GMT+7)

Hai tàu quân sự của Trung Quốc xuất hiện gần giàn khoan 981, vũ khí trên tàu pháo của TQ đều được mở bạt che.

Ngày 17/5, diễn biến trong khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép vẫn rất phức tạp. Vào chiều tối ngày 16/5, lúc 18h30 tàu kiểm ngư của VN mang số hiệu 774 đã bị tàu của Trung Quốc mang số hiệu 46101 cố tình đâm va vào mạn trái của tàu.

Trong sáng sớm ngày 17/5, lực lượng cảnh sát biển VN trên đường tiếp cận cách giàn khoan 981 khoảng 12 hải lý về phía Tây đã phát hiện ra hai tàu quân sự của TQ.

Tàu quân sự thứ nhất của Trung Quốc là một tàu pháo mang số hiệu 789 tiến sát mạn trái của tàu cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 8003 một khoảng cách rất gần khoảng 750m. Một chi tiết đáng quan tâm là vũ khí trên con tàu pháo này đều ở trạng thái mở bạt che.

Tàu quân sự thứ hai của Trung Quốc là tàu hậu vệ tên lửa mang số hiệu 755, xuất hiện vị trí cách tàu 8003 của Việt Nam 1500m.

Tiếp sau đó, khi còn cách giàn khoan 981 khoảng 7,5 hải lý lực lượng cảnh sát biển VN đã phát hiện tàu TQ mang số hiệu 3210 cũng nằm trong đội tàu uy hiếp ngăn cản tàu 8003 của Việt Nam. Đáng nói là đúng 1 tháng trước đây vào ngày 17/4 chính còn tàu này còn tham gia tuần tra chung với con tàu cảnh sát biển VN 8003 trên vịnh Bắc Bộ.

Ngày hôm nay, cảnh sát biển VN cũng đã phát hiện một máy bay trinh sát của Trung Quốc là loại máy bay cánh bằng không rõ số hiệu bay cách biên đội tàu cảnh sát biển khoảng 500m về phía đông.

Xem thêm tin bài Vụ Tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam:

Chuyên gia bóc trần toan tính của TQ ở Biển Đông

Vụ giàn khoan: “TQ đang thất thế ở Biển Đông”

Tường thuật từ Hoàng Sa: Ngư dân sát cánh cùng cảnh sát biển

Vụ giàn khoan: Cộng đồng quốc tế sẽ có đáp trả

Tàu TQ tiếp tục đâm vào tàu Cảnh sát biển VN

Theo VTV
Nguồn:

Tin liên quan