Người Sài Gòn chống chọi nắng nóng đỉnh điểm

Ngày 06/05/2015 17:23 PM (GMT+7)

Tuy đã bắt đầu có mưa rải rác, nhưng thời tiết tại TP.HCM vẫn nắng nóng vô cùng khó chịu. Hầu hết ban ngày duy trì ở nhiệt độ 36 – 38 độ C, đỉnh điểm lên đến 39 độ C và theo dự báo sẽ còn kéo dài.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ thì cho đến đầu tháng 5, nắng nóng vẫn tiếp tục “hoành hành” trên khu vực miền Đông, TP.HCM và một số nơi thuộc miền tây Nam Bộ.

Sở dĩ vậy, vì trên lục địa Trung Quốc, một bộ phận áp cao lục địa đang tăng cường xuống phía Nam, nén áp thấp nóng phía Tây về phía Nam. Do ảnh hưởng của rìa phía Nam áp thấp nóng bị nén, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn Tây khống chế trên các tầng cao. Vì vậy nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Nam Bộ trong vòng 3 – 4 ngày tới.

TP.HCM với mặt đệm hầu hết là khối bê tông bao gồm nhà cửa, công trình, đường nhựa, … có khả năng hấp thu nhiệt và tỏa nhiệt trở lại sẽ tạo cảm giác oi bức, ngột ngạt, thậm chí nhiệt độ còn có thể tăng cao hơn so với các nơi khác.

Trong vài ngày tới, TP.Hồ Chí Minh có nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Như vậy, theo dự báo người dân TP.HCM phải tiếp tục chống chọi cơn nắng nóng đỉnh điểm của mùa khô năm nay.

Người Sài Gòn chống chọi nắng nóng đỉnh điểm - 1

Tranh thủ dừng đèn đỏ nơi có bóng cây là cảnh thường gặp ở Sài Gòn

Người Sài Gòn chống chọi nắng nóng đỉnh điểm - 2

Gầm cầu vượt trở thành nơi tránh nóng lý tưởng

Người Sài Gòn chống chọi nắng nóng đỉnh điểm - 3

Mặt hàng váy chống nắng tại TP.HCM đang mùa giá cả rất cạnh tranh

Người Sài Gòn chống chọi nắng nóng đỉnh điểm - 4

Kể cả các shop thời trang cũng trưng thêm các mặt hàng chống nắng cho mùa nóng

Người Sài Gòn chống chọi nắng nóng đỉnh điểm - 5

Nước mía, rau má siêu rẻ được bày bán rất nhiều trong mùa nóng

Người Sài Gòn chống chọi nắng nóng đỉnh điểm - 6

Giải khát giữa trưa đổ lửa

Người Sài Gòn chống chọi nắng nóng đỉnh điểm - 7

Dừng đèn đỏ không một bóng cây, phải giấu tay cho bớt nóng

Người Sài Gòn chống chọi nắng nóng đỉnh điểm - 8

Để giải nhiệt, người dân thành phố thường mua bó lá về nấu nước mát dùng dần

Người Sài Gòn chống chọi nắng nóng đỉnh điểm - 9

Quạt thau nước là "sáng kiến" chống lại sự khô nóng, ngột ngạt trong mùa nắng đỉnh điểm

Thoại Tùng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự