Nhập cảnh chui còn khai báo gian dối, lây bệnh cho nhân viên karaoke New KTV Hải Phòng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 11/05/2021 08:43 AM (GMT+7)

Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam làm lây lan COVID-19, bệnh nhân 3051 đã khai báo gian dối, khiến quá trình điều tra, truy vết gặp khó khăn.

Ca mắc COVID-19 nhập cảnh chui còn khai báo gian dối, Hải Phòng ra thông báo khẩn

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân 3051 và bệnh nhân 3094 (quê Hải Dương) mắc COVID-19 nhưng di chuyển nhiều địa điểm ở TP Hải Phòng, mới đây ngành y tế TP Hải Phòng đã ra thông báo khẩn tìm người đến TTTM Aeon Mall Hải Phòng.

Sở dĩ Hải Phòng ra thông báo khẩn này là do bệnh nhân 3051 khai báo quanh co, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy vết. Trước đó, bệnh nhân này nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam, sau khi mắc COVID-19 bệnh nhân khai báo đến nhiều địa điểm nhưng không hề có TTTM Aeon Mall Hải Phòng, trong quá trình đấu tranh, điều tra nam bệnh nhân khai thêm rằng đã cùng người yêu đến địa điểm này. Cụ thể:

- Khoảng 14h30 ngày 29/4/2021, bệnh nhân số 3051 và số 3094 có đi đến Trung tâm thương mại Aeon Mall tại phường Kênh Dương bằng phương tiện xe taxi màu đen của anh Kha (xe quen không nhớ hãng). 

Tai đây, hai người xuống xe và đi vào cửa phía đường xung quanh, cửa từ số 1 đến số 4, chưa xác định được cửa vào (bệnh nhân số 3094, nữ, mặc bộ màu vàng, đeo khẩu trang xanh; bệnh nhân số 3051, nam, mặc quần đùi, áo ngắn tay màu đen, đeo khẩu trang xanh).

Nhập cảnh chui còn khai báo gian dối, lây bệnh cho nhân viên karaoke New KTV Hải Phòng - 1

Dù đến Trung tâm Thương mại Aeon Mail Hải Phòng nhưng bệnh nhân không hề khai báo trước đó.

- Hai người vào mua bánh kẹo tại tầng 1 và trả tiền ở quầy thu ngân (không nhớ số quầy). Sau khi mua xong lên tầng 2 vào quầy bán quần áo trẻ em và tiếp xúc với người thu ngân (không nhớ quầy nào). Mua xong, hai người ra về vào khoảng 16 giờ bằng taxi của anh Lê Văn Quốc ở Vĩnh An, Vĩnh Bảo về khách sạn Blue Sea - 15 Trung Lực, quận Hải An (trong quá trình di chuyển trong Trung tâm thương mại cả hai đều đeo khẩu trang)

Đề nghị nếu ai đến Trung tâm thương mại Aeon Mall lúc 14 giờ đến 16 giờ ngày 29/4 khẩn trương ra khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất.

Cũng liên quan đến trường hợp bệnh nhân 3051 ở Hải Dương, mới đây qua quá trình đấu tranh, điều tra cơ quan công an xác định bệnh nhân này nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam ngày 22/4/2021.

Theo đó, từ cuối tháng 3/2021, bệnh nhân 3051 liên hệ với người thân (anh họ) để sang Lào làm việc. Sau khi liên hệ xong, bệnh nhân bắt xe khách đến Quảng Trị rồi liên lạc với 1 người đàn ông để được đưa sang Lào. Quá trình sang Lào bệnh nhân 3051 bị bị mắt di chuyển nhiều giờ đồng hồ qua biên giới.

Tại Lào, dù gặp được anh họ nhưng không tìm được công việc phù hợp nên bệnh nhân vượt biên nhập cảnh trái phép về Việt Nam vào tối ngày 22/4/2021.

Nhập cảnh chui còn khai báo gian dối, lây bệnh cho nhân viên karaoke New KTV Hải Phòng - 2

Bệnh nhân 3051 khai báo gian dối gây khó khăn trong quá trình truy vết. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Sáng 23/4, bệnh nhân về đến Hải Phòng vào khách sạn Tường Vi 2 (số 10, lô 22B, Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng) và ở cùng bạn gái là bệnh nhân 3094 - nhân viên quán karaoke New KTV ở Hải Phòng. Khi về Việt Nam, bệnh nhân và bạn gái ở nhiều khách sạn khác nhau, di chuyển nhiều nơi, nhưng khi phát hiện mắc COVID-19, bệnh nhân 3051 lại khai báo quanh co, không trung thực.

Công an TP. Hải Dương xác định, bệnh nhân 3051 đã nhập cảnh trái phép, trốn khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm và bước đầu xác định vụ việc trên có dấu hiệu của tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Chủ quán chè bưởi ở Đà Nẵng mắc COVID-19 có lịch trình di chuyển phức tạp

Ngày 10/5, tại Đà Nẵng ghi nhận thêm những ca mắc COVID-19 mới, trong số đó có trường hợp bệnh nhân 3460 là anh N.T.Đ (31 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng), là chủ quán chè bưởi TIDI số 50/10 Pasteur, quận Hải Châu. Anh Đ. là F1 của BN 3404 (nữ, Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA).

Qua quá trình điều tra dịch tễ, bệnh nhân 3460 di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều người. Cụ thể:

Tiền sử dịch tễ trước khi bệnh nhân có triệu chứng

- Ngày 22/4 đến 29/4/2021: Bệnh nhân chỉ đi làm tại quán chè bưởi TIDI rồi về nhà. Không đi đâu hay tiếp xúc với ai

- Ngày 30/4/2021: Bệnh nhân có đi về nhà ngoại tại thôn Phong Lục Tây, Điện Thắng, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Ngày 01/5/2021:

Lúc 6h30 bệnh nhân đi dự rước dâu bạn Đ.L.X.K ở đường Thi Sách, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Lúc 18h00 đi dự đám cưới Đ.X.K tại nhà hàng Phì Lũ 3, đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trong đám cưới bệnh nhân có ngồi chung bàn với chị N.T.P.A (BN3404). Sau đám cưới bệnh nhân cùng nhóm bạn về nhà bệnh nhân nhậu

Nhập cảnh chui còn khai báo gian dối, lây bệnh cho nhân viên karaoke New KTV Hải Phòng - 3

Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị người đến đám cưới có mặt BN 3404 nhanh chóng khai báo y tế.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi trước khi bệnh nhân có triệu chứng đến nay

- Ngày 02 và 03/5/2021:

Buổi sáng bệnh nhân đến nhà bố mẹ tại đường Phan Bội Châu, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Đến chiều bệnh nhân lên nhà bố mẹ vợ tại đường Bùi Tấn Diên, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Khoảng 16h00 bệnh nhân có ghé mua đồ tại chợ tự phát trên đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (không nhớ địa chỉ)

- Ngày 04/5/2021: Tầm trưa bệnh nhân ghé nhà bố mẹ tại đường Phan Bội Châu, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Ngày 05/5/2021: Bệnh nhân có đi giao chè và tiếp xúc những người sau:

Chị V. trú đường Nguyễn Du, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Anh H. trú đường Lê Lai, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Chị V. trú đường Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Anh T. trú đường Quang Trung, phường  Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Chị D. trọ tại đường Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Buổi tối bệnh nhân về nhà bố mẹ. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với 6 người trong gia đình (bố mẹ, anh ruột, chị dâu và 02 cháu)

- Ngày 06/5/2021: Buổi sáng bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi

+ Bệnh nhân có đi giao chè và tiếp xúc những người sau:

1 người (không nhớ số diện thoại) tại công ty bảo hiểm Generali đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Anh B. tại đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

1 người (không nhớ số diện thoại) tại số đường Lê Thạch, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ , thành phố Đà Nẵng.

Chị L. trú đường Tô Hiệu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Chị C. trọ tại đường Trần Đại Nghĩa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Chị H. trọ tại lô 9 - B2.1 khu dân cư An Hòa, phường Khuê trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

+ Buổi tối bệnh nhân lên nhà bố mẹ vợ.

- Ngày 07/5/2021: bệnh nhân có dấu hiệu sốt nhẹ, mệt mỏi.

+ Buổi sáng bệnh nhân đi làm tại quán chè bưởi TIDI. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với T.A.T trú tại đường Bùi Tấn Diên, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và L.T trọ tại đường Pastuer, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

+ Buổi chiều bệnh nhân có đi giao chè và tiếp xúc những người sau:

Anh T. trú tại Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Chị T. trú tại Trần Quang Khải, quận Sơn trà, thành phố Đà Nẵng.

Chị D. trọ tại đường Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

+ Tầm 17h00 bệnh nhân có tiếp xúc với H.N trú tại đường Thi Sách, phường hòa thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Ngày 08/5/2021: Sau khi nghe thông tin về chị N.T.P.A (BN3404), bệnh nhân ra trạm y tế Hòa Cường Nam khai báo y tế và tự cách ly tại nhà.

- Ngày 09/5/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 10/5/2021: Dương tính với SAR-CoV-2.

Liên quan đến bệnh nhân này, Sở Y tế Đà Nẵng phát thông báo khẩn đề nghị mọi người có tham dự đám cưới có mặt bệnh nhân 3460 thì khẩn trương liên hệ cơ quan y tế để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Cận cảnh nơi chia lửa với BV Bệnh Nhiệt đới TƯ điều trị hàng trăm bệnh nhân COVID-19
Sau khi chuẩn bị tất cả các khâu, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân mắc COVID-19 và những người cách ly đến điều trị.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19