Nhiều lần giao cấu bé gái 13 tuổi, lãnh 6 năm tù

Ngày 27/03/2014 17:37 PM (GMT+7)

Mặc dù đã có vợ con, biết cháu vợ vẫn còn rất nhỏ nhưng gã vẫn thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 27/3/2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, chấp nhận đơn kháng cáo của gia đình bị hại tăng án từ 4 năm lên 6 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Tâm (SN 1971, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Tâm và Huỳnh Thị Xuân L. (SN 2000) là dượng cháu. Nhà hai người ở huyện Củ Chi, TP.HCM cách nhau chừng 7 m. Khoảng 18h30 ngày 24/4/2013, lợi dụng không có vợ con ở nhà, Tâm gọi điện cho L. đến nhà của mình để quan hệ tình dục. L. đồng ý và hai người đã “chơi trò loan phụng” tại phòng ngủ. Sau khi thỏa mãn dục tính, Tâm đưa cho L. 15.000 đồng.

Nhiều lần giao cấu bé gái 13 tuổi, lãnh 6 năm tù - 1

Tâm che mặt khi nhìn thấy ống kính phóng viên

Đêm hôm đó, L. kể mình từng làm chuyện người lớn với dượng Tâm. Đau đớn, mẹ L. đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi tố cáo.

Lúc bị bắt, Tâm thừa nhận, ngoài lần quan hệ với L. vào tối 24/4, gã còn dụ dỗ để hai lần “chơi trò người lớn” với L.. Sau mỗi khi quan hệ, Tâm lại cho L. 5.000 đồng đến 20.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tâm thừa nhận mọi hành vi đã gây ra.

HĐXX nhận định, hành vi bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Với mục đích thỏa mãn dục vọng cho bản thân mà bị cáo đã xâm hại tình dục đối với L.. Mặc dù bị cáo biết rõ L. còn nhỏ, chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng vẫn bất chấp pháp luật mà vi phạm. Do vậy, cần xử phạt bị cáo bằng một hình phạt nghiêm khắc. Từ đó, chủ tọa quyết định tuyên phạt mức án trên, đồng thời chấp nhận tăng bồi thường từ 20 triệu đồng lên 40 triệu đồng.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan