Những bà mẹ quyền lực của các đại thiếu gia Việt: Người từng làm osin, người là mỹ nhân một thời

THÀNH GIANG - Ngày 18/03/2023 06:15 AM (GMT+7)

Nổi tiếng với sự giàu có, khả năng kinh doanh nhạy bén và là mẹ của những đại thiếu gia, doanh nhân nổi tiếng, khéo léo vun vén cho đời sống gia đình, các "nữ tướng" này được công chúng đặc biệt quan tâm.

Bà Nguyễn Thị Như Loan (mẹ doanh nhân Cường Đôla) - Phú bà quyền lực trên thương trường

Cường Đôla là một trong những doanh nhân được quan tâm nhờ hoạt động trên thương trường lẫn chuyện hôn nhân với các người đẹp trong showbiz. “Đại gia phố núi” là thiếu gia sinh ra trưởng trong gia đình giàu có, sở hữu công ty riêng. 

Mẹ của Cường Đôla là bà Nguyễn Thị Như Loan, đại gia bất động sản và kinh doanh cao su nức tiếng. Bà Như Loan là 1 trong 2 chủ buôn gỗ lớn nhất tỉnh Gia Lai, đồng thời nắm giữ phần lớn cổ phần kiêm vị trí Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị của công ty Q.C.G.L.

Bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ doanh nhân Cường Đôla

Bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ doanh nhân Cường Đôla

Bà Nguyễn Thị Như Loan sinh năm 1960, quê ở Bình Định, dù chỉ mới học hết lớp 12, không có bằng Đại học nhưng là một trong những “nữ tướng” trên thương trường, “bà trùm” bất động sản có tiếng. Năm 2011, bà Như Loan được vinh danh là Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, đồng thời từng lọt Top 15 người giàu nhất Việt Nam.

Khởi nghiệp bằng nghề chế biến gỗ, cung cấp đồ gỗ, từ những năm 1980 bà Như Loan đã có cơ ngơi đồ sộ. Năm 1994, nữ doanh nhân thành lập xí nghiệp tư doanh riêng tiền thân của Q.C.G.L, với lĩnh vực chính là khai thác, chế tạo, chế biến gỗ, xuất khẩu nông lâm sản và cà phê. Sau đó bà Như Loan chuyển sang kinh doanh phân bón, nhưng không đạt được thành công. Từ năm 2005, chính thức rẽ hướng sang làm bất động sản.

Bà Như Loan được mệnh danh là nữ đại gia phố núi

Bà Như Loan được mệnh danh là "nữ đại gia phố núi"

Theo báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 1/1 - 30/6/2022, vốn đầu tư của chủ sở hữu công ty Q.C.G.L là 2,751 tỷ đồng, trong đó bà Như Loan đóng góp 1,019 tỷ đồng, chiến 37% vốn của công ty.

Bà Như Loan có 2 người con đó là Nguyễn Quốc Cường (tức Cường Đôla) và Nguyễn Ngọc Huyền My. Khác với người em trai nổi tiếng, cô chị Huyền My lại rất kín tiếng, từng đi du học ở Mỹ và có thành tích thương trường đầy ấn tượng như: Top 10 doanh nhân 8X giàu nhất Việt Nam năm 2015, Top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt năm 2015…Theo một số thông tin, chị Huyền My kết hôn với một vị doanh nhân người Hoa, hiện hai vợ chồng đang kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, nắm trong tay hàng loạt khách sạn hạng sang hiện đại ở trung tâm quận 1 (TP.HCM).

Bà Như Loan trong đám cưới của con trai Cường Đôla và con dâu Đàm Thu Trang

Bà Như Loan trong đám cưới của con trai Cường Đôla và con dâu Đàm Thu Trang 

Bà Dương Thanh Thủy (mẹ doanh nhân Nguyễn Trung Tín) - Từng làm osin đến bà chủ tập đoàn 

Bà Dương Thanh Thuỷ sinh năm 1961, gầy dựng lên cơ ngơi đồ sộ với tập đoàn lớn từ 2 bàn tay trắng. Nữ doanh nhân 62 tuổi từng chia sẻ bố mất sớm, gia đình có nhiều xáo trộn nên sống tự lập từ khi 6 tuổi, đi làm ô sin đến tận năm 16 tuổi để kiếm sống. Những ám ảnh vì sự đói nghèo thời thơ bé, thiếu thốn tình cảm là động lực để bà xây dựng cơ nghiệp.

Bà Dương Thanh Thủy - mẹ của doanh nhân Nguyễn Trung Tín

Bà Dương Thanh Thủy - mẹ của doanh nhân Nguyễn Trung Tín

Khởi nghiệp từ những mảnh len vụn, bước ngoặt đến vào năm 21 tuổi khi bà Thanh Thủy bắt đầu bán hàng cho du khách nước ngoài nhờ vốn tiếng Anh. Đồng thời bà bán, đổi hàng thủ công mỹ nghệ lấy bơ, thịt hộp, voska, nồi áp suất Nga rồi về phân phối lại cho người dân.

Sau nhiều năm kinh doanh, bà Thủy tích góp tiền mua những căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ, Đông Du ở trung tâm TP.HCM lúc bấy giờ có giá rất rẻ.

Năm 1994, công ty của bà Thủy bắt đầu đi vào hoạt động với ngành nghề ban đầu là cửa hàng mỹ nghệ cao cấp ở quận 1 (TP.HCM). Nhờ biết 5 thứ tiếng, bà Thuỷ quảng bá, bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, Áo dài Việt Nam… rất tốt cho khách nước ngoài. Năm 2008, công ty của bà Thuỷ được cấp phép với quy mô tập đoàn đa ngành chuyên đầu tư, khai thác, quản lý bất động sản, dịch vụ spa cao cấp, nhà hàng, khách sạn, trạm dừng với các dự án trải dài từ Bắc đến Nam.

Nữ doanh nhân cùng chồng là ông Nguyễn Văn Trung

Nữ doanh nhân cùng chồng là ông Nguyễn Văn Trung

Có rất nhiều các dự án bất động sản nhà ở, toà nhà văn phòng lớn tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước thuộc sở hữu và đầu tư của tập đoàn do bà Thuỷ đứng đầu. Ngoài ra, tập đoàn này còn lấn sân sang bất động sản nghỉ dưỡng, xây dựng nhiều khu du lịch ở các thành phố trên khắp cả nước. Cùng với đó là phát triển ở lĩnh vực nông nghiệp sạch. 

Sau nhiều năm giữ vai trò nhà sáng lập và đứng đầu, từ năm 2015, bà Thuỷ dần chuyển giao quyền lực và trọng trách gánh vác tập đoàn cho con trai cả là doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Với sự góp mặt của anh Trung Tín, tập đoàn này bước chân thêm vào ngành công nghệ. Anh Trung Tín còn được biết đến là chồng của Hoa hậu Việt Nam năm 2012 Đặng Thu Thảo.

Bà Thuỷ cùng chồng, 2 con trai và con dâu (Hoa hậu Đặng Thu Thảo) trong một lần gặp cựu Tổng thống Mỹ Obama

Bà Thuỷ cùng chồng, 2 con trai và con dâu (Hoa hậu Đặng Thu Thảo) trong một lần gặp cựu Tổng thống Mỹ Obama

Tuy giàu có, thành đạt nhưng bà Thủy được biết đến là người rất giản dị, thân thiện, đồng thời không áp đặt hay can thiệp quá nhiều vào đời sống của con trai. Không ít lần truyền thông bắt được các khoảnh khắc bà Thuỷ vui vẻ đi sự kiện cùng con trai, con dâu. 

Hiện tại trong cơ cấu bộ máy quản lý của tập đoàn gia đình, ông Nguyễn Văn Trung (chồng bà Thuỷ) giữ chức Chủ tịch HĐQT, anh Nguyễn Trung Tín đảm nhận vai trò CEO và bà Dương Thanh Thuỷ là Phó Tổng giám đốc.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thân thiết giữa Hoa hậu Đặng Thu Thảo và bà Dương Thanh Thuỷ

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thân thiết giữa Hoa hậu Đặng Thu Thảo và bà Dương Thanh Thuỷ

Bà Lê Hồng Thủy Tiên (mẹ thiếu gia Hiếu Nguyễn) - Tiếp viên hàng không làm say đắm tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Nhắc đến cái tên Lê Hồng Thủy Tiên, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến sự xinh đẹp, giàu có, quyền lực và hạnh phúc, từ tuổi thơ nghèo khó vươn lên sở hữu tất cả trong tay.

Bà Thủy Tiên sinh năm 1970, trong gia đình có 5 anh chị em tại Hà Nội. Cha mất sớm khi mới 5 tuổi, chứng kiến những vất vả của người mẹ khiến bà nuôi ý chí nỗ lực không ngừng để thay đổi cuộc sống. 

Doanh nhân Thuỷ Tiên bên ông xã Johnathan Hạnh Nguyễn

Doanh nhân Thuỷ Tiên bên ông xã Johnathan Hạnh Nguyễn

Sở hữu nhan sắc trời phú, bà Thủy Tiên bén duyên với nghiệp diễn viên. Sau một vài bộ phim, bà quyết định rẽ hướng sang làm tiếp viên hàng không cho Vietnam Airlines. Những chuyến bay đã giúp người phụ nữ xinh đẹp gặp định mệnh của cuộc đời là tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Vị doanh nhân lập tức bị chinh phục bởi nhan sắc, sự tinh tế của người đẹp và quyết tâm theo đuổi. Bằng một cách nào đó, tỷ phú này biết được lịch bay của mỹ nhân và đã đi mọi chuyến bay có bà phục vụ.

Năm 1995, hai người chính thức về chung một nhà. Từ lúc này, bà Thủy Tiên dừng công việc tiếp viên hàng không và bước chân vào nghiệp kinh doanh. Dưới sự quản lý của bà Thủy Tiên ở vị trí CEO, tập đoàn do ông Johnathan thành lập chính thức nhập khẩu và phân phối nhiều nhãn hàng có thương hiệu đến từ Mỹ và châu Âu với kim ngạch nhập khẩu trên hàng trăm triệu USD mỗi năm. Góp phần đưa công ty chỉ phân phối ba thương hiệu thời trang năm 2010 trở thành một trong những doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất Việt Nam với hơn 25.000 nhân viên, 33 công ty con, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực.

Bà Thuỷ Tiên cùng chồng điều hành tập đoàn của gia đình

Bà Thuỷ Tiên cùng chồng điều hành tập đoàn của gia đình

Năm 2019, bà Thủy Tiên được tạp chí Forbes bình chọn vào Top 50 Nữ doanh nhân có ảnh hưởng nhất Việt Nam. Vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng nhận nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý khác như: Huân chương lao động hạng ba, Bông hồng vàng - nữ doanh nhân tiêu biểu hai kỳ liên tục 2013-2016, Giải thưởng doanh nhân châu Á 2017/2018 và giải thưởng Đại sứ thương mại toàn cầu do thị trưởng TP Angeles - Mỹ trao tặng, Giải thưởng Doanh nhân ASEAN 2021, Huân chương công trạng - Tước hiệu Hiệp sĩ do Tổng thống Cộng hòa Ý trao tặng…

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, bà Thủy Tiên còn được biết đến là một nhà hoạt động xã hội cho quyền bình đẳng của phụ nữ Việt Nam. Bà từng được mời làm diễn giả trong Đối thoại công - tư về nữ giới và kinh tế và Hội nghị của Hội đồng Cố vấn Kinh doanh APEC (ABAC) 2017 thuộc khuôn khổ APEC 2017.

Trong quá trình làm kinh doanh và hoạt động xã hội, bà Thuỷ Tiên nhận được nhiều giải thưởng, bằng khen

Trong quá trình làm kinh doanh và hoạt động xã hội, bà Thuỷ Tiên nhận được nhiều giải thưởng, bằng khen

Ở độ tuổi ngũ tuần, bà Thủy Tiên vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp mặn mà, dáng vẻ thanh lịch, kiêu sa đầy thu hút. Sau 28 năm hôn nhân, bà Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn có với nhau 2 người còn là William Hiếu Nguyễn và Thảo Tiên Nguyễn. Đồng thời bà Thuỷ Tiên cũng là mẹ kế của 6 người con giữa ông Johnathan Hạnh Nguyễn và người vợ đầu gồm: Henry Nguyễn, Louis Nguyễn, Phillip Nguyễn, Stephanie Nguyễn, Jennifer Nguyễn và Ani Serrano Nguyễn.

Hiện tại bà Thủy Tiên vẫn đang điều hành công việc kinh doanh của công ty, đồng thời chu toàn trong các mối quan hệ với gia đình. 

Hai người con chung của bà Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Hai người con chung của bà Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Bà Lê Thanh Hòa (mẹ doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Đỗ Quang Vinh) - Gia đình sở hữu tập đoàn nghìn tỷ, là “nội tướng” đứng sau vun vén 

Hai doanh nhân “tuổi trẻ tài cao” Đỗ Vinh Quang và Đỗ Quang Vinh là con trai của ông Đỗ Quang Hiển và bà Lê Thanh Hoà. Gia đình nắm trong tay tập đoàn nghìn tỷ cùng những doanh nghiệp ở các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bất động sản…trên khắp cả nước. Ông Đỗ Quang Hiển là tỷ phú nổi tiếng với giới doanh nhân Việt, bên cạnh đó là vai trò trong CLB bóng đá Hà Nội.

Việc thành công trên thương trường của “bầu Hiển” có bóng dáng không nhỏ của người vợ tần tảo, đứng sau vun vén, lo liệu chu toàn cho gia đình. Dù không can thiệp vào công việc kinh doanh trong công ty nhưng bà Thanh Hoà được xem là “nội tướng”, đóng góp vào sự lớn mạnh của tập đoàn gia đình.

Vợ chồng doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Lê Thanh Hoà

Vợ chồng doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Lê Thanh Hoà

Bà Thanh Hoà và "bầu Hiển" bằng tuổi nhau, là “thanh mai trúc mã” học chung trường Trần Phú (Hà Nội), từ bạn thân thành vợ chồng. Bà Thanh Hòa từng tiết lộ: “Là bạn, hiểu tính nhau, nên khi thành duyên, trong gia đình tôi luôn có sự chia sẻ, nhưng cũng rất tôn trọng sự độc lập của nhau. Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng để có hạnh phúc bền vững, không gì bằng phải luôn biết tôn trọng, và quan trọng hơn cả, là biết nhường nhịn”.

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh (con trai cả của bà Hòa và ông Hiển) từng chia sẻ rất tự hào về tình yêu của bố mẹ. Anh cho biết mẹ là người phụ nữ truyền thống, hết lòng vì gia đình, làm hậu phương vững chắc, vun vén gia đình và dạy dỗ các con để bố phát triển việc kinh doanh nơi thương trường.

Việc chăm sóc cho gia đình nhỏ do một tay bà Thanh Hòa đảm trách, từ đứng ra thay chồng chăm lo, đưa đón cho đến dạy dỗ hằng ngày. Ngay cả khi các con đã trưởng thành, được trao trọng trách tiếp nối việc kinh doanh, bà Thanh Hòa vẫn sát sao, nhắc nhở động viên.

Bà Thanh Hoà là hậu phương vững chắc cho chồng con phát triển sự nghiệp

Bà Thanh Hoà là hậu phương vững chắc cho chồng con phát triển sự nghiệp

Trong những sự kiện trọng đại của tập đoàn hay gia đình, người ta vẫn thường thấy bóng dáng của người phụ nữ với vẻ dịu dàng, đằm thắm và thanh lịch đi bên cạnh bầu Hiển. Không hề phô trương hay tạo sự nổi bật khi là phu nhân của tập đoàn nghìn tỷ, bà Thanh Hòa giản dị nhưng toát lên khí chất và quyền lực.

Thêm một điều đặc biệt đó là bà Thanh Hòa không liên quan gì đến tài sản hay công việc của chồng con. Là người giỏi giang, bà Thanh Hòa đủ sức để gánh vác lĩnh vực tài chính hay là “tay hòm chìa khóa” trong gia đình nhưng chọn cách “đứng ngoài cuộc”. Bà Thanh Hòa từng là trưởng phòng Kế toán của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an. Được biết hiện tại bà Thanh Hòa không nắm giữ cổ phẩn hay bất kỳ chức vụ nào trong tập đoàn hay công ty thuộc quản lý của gia đình.

Gia đình viên mãn, hạnh phúc và giàu có của bầu Hiển bên người vợ hiền cùng 2 con trai tài giỏi

Gia đình viên mãn, hạnh phúc và giàu có của "bầu Hiển" bên người vợ hiền cùng 2 con trai tài giỏi

Con gái thiếu gia ngành may mặc và hotgirl Hà Thành là thế lực nhí siêu hot, lập kỷ lục trên Instagram
Bé Pam, tiểu công chúa gần tròn 1 tuổi của doanh nhân Hải Long và hotgirl Sa Lim nhận được nhiều sự yêu thích vì nét dễ thương, kháu khỉnh. Cô bé thậm chí nổi tiếng trên mạng xã hội hơn cả bố mẹ.

Đại gia tỷ phú

THÀNH GIANG
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đại gia tỷ phú