Pháp: Chấn động tay súng đeo mặt bắt 70 tu sĩ làm con tin

Ngày 25/11/2016 08:47 AM (GMT+7)

Một người đàn ông đeo mặt nạ và có vũ trang xông vào nhà dưỡng lão dành cho các tu sĩ ở TP Montpellier, miền Nam nước Pháp, vào tối 24-11.

Vụ việc xảy ra tầm 21 giờ 30 phút (theo giờ địa phương) ở làng Montferrier-sur-Lez, phía Bắc của Montpellier. Truyền thông địa phương cho biết ít nhất 2 người (một người đàn ông và một người phụ nữ) thiệt mạng và 70 tu sĩ bị bắt làm con tin. Người phụ nữ thiệt mạng là nhân viên quản lý, đã báo cảnh sát trước khi bà bị đâm.

Pháp: Chấn động tay súng đeo mặt bắt 70 tu sĩ làm con tin - 1

Cảnh sát được triển khai đến nhà dưỡng lão. Ảnh: DAILY MAIL

Pháp: Chấn động tay súng đeo mặt bắt 70 tu sĩ làm con tin - 2

Cảnh sát vũ trang đang lục soát các phòng, truy tìm nghi phạm. Ảnh: DAILY MAIL

Các nhân chứng nói rằng người đàn ông mặc một chiếc áo khoác có mũ và mang theo một khẩu súng, hiện nghi phạm được cho là đã bỏ trốn. Một nguồn tin khác cho hay người đàn ông có thể mang theo dao. Cảnh sát vũ trang đang lục soát các phòng và cho đến nay, ít nhất 16 tu sĩ được cứu thoát.

Theo báo The Sun, có nhiều tiếng súng và nhiều thông tin cho biết người quản lý bị trói. Các nguồn tin cho biết khi bước vào tòa nhà, cảnh sát nhìn thấy thi thể của một người phụ nữ lớn tuổi bị đâm nhiều lần.

Đến nay vẫn chưa rõ động cơ của kẻ tấn công. Một nguồn tin nói với hãng tin Reutersrằng tại thời điểm này, “không có dấu hiệu cho thấy” cuộc tấn công có liên quan đến khủng bố. Một lực lượng cảnh sát lớn được triển khai tới nhà dưỡng lão.

Nhà dưỡng lão được thành lập vào năm 1994 và thuộc sự quản lý của Hiệp hội Les Verts Chenes.

Hiện tại, Pháp vẫn còn trong tình trạng khẩn cấp sau vụ tấn công khủng khiếp ngày 13-11-2015 ở Paris khiến 130 người chết và hàng trăm thương. Hồi đầu năm nay đã xảy ra vụ tấn công bắt con tin và giết linh mục ở nhà thờ Saint-Etienne-du-Rouvray thuộc vùng Normandy.

Theo H.Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khủng bố