Phát hiện thi thể bé trai 3 tuổi sau 6 ngày mất tích bí ẩn ở nhà bà ngoại

Ngày 16/01/2018 11:31 AM (GMT+7)

Sau 6 ngày mất tích bí ẩn, thi thể bé trai 3 tuổi ở Quảng Bình được phát hiện nằm dưới một con suối cách bản Rôông khoảng 500m.

Sáng nay 16/1, bà Hồ Thị Thoi – Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) xác nhận đã tìm thấy thi thể cháu Hồ Quang H. (SN 2015, trú bản Khe Rôông, xã Trọng Hóa) sau 6 ngày mất tích bí ẩn.

Phát hiện thi thể bé trai 3 tuổi sau 6 ngày mất tích bí ẩn ở nhà bà ngoại - 1

Bản Rôông nơi cháu H. mất tích trước đó.

Vào khoảng 8h sáng nay, thi thể cháu H. được một người dân phát hiện tại bờ suối phía trước bản Rôông. Khu vực này cách đoạn người dân hay lội qua suối khoảng 500m xuôi về phía hạ nguồn.

Phát hiện thi thể bé trai 3 tuổi sau 6 ngày mất tích bí ẩn ở nhà bà ngoại - 2

Khu vực tìm thấy thi thể cháu H. Ảnh Hải Long

Như đã thông tin, sáng 10/1, do bận công việc nên chị Hồ Thị Đăng đã đem con trai là cháu Hồ Quang H. sang gửi nhà bà ngoại Hồ Thị Khăm (bản Rôông, xã Trọng Hoá). Đến 10h cùng ngày, do có việc nên bà Khăm để cháu ở nhà và đi ra ngoài khoảng 30 phút. Khi trở về nhà bà Khăm không tìm thấy cháu H. đâu.

Hiện cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự việc.

Minh Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự