Quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ khi xét tuyển Đại học: Nhiều em được miễn thi Tốt nghiệp và tuyển thẳng vào ĐH

HÀ ANH - Ngày 28/07/2023 09:30 AM (GMT+7)

Nhiều thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT năm 2023 và được xét tuyển vào đại học nhờ có chứng chỉ ngoại ngữ.

Quy đổi điểm miễn thi môn Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT

Theo chia sẻ từ Bộ GD-ĐT, cả nước có 46.670 thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT năm 2023. Với hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, số đăng ký miễn thi môn Ngoại ngữ này chiếm khoảng 4,5%, trong đó, Hà Nội gần 16.000, TP.HCM gần 10.000.

Quy định của Bộ GD-ĐT, có hai đối tượng được miễn làm bài thi môn Ngoại ngữ ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

- Một là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng GDĐT.

- Hai là thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 27/6 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định của Bộ.

Nhiều thí sinh được hưởng lợi thế khi có các chứng chỉ ngoại ngữ (Ảnh minh họa)

Nhiều thí sinh được hưởng lợi thế khi có các chứng chỉ ngoại ngữ (Ảnh minh họa)

Mức chứng chỉ tối thiểu để thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ cụ thể như sau:

Tiếng Anh: Thí sinh cần có chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45 điểm trở lên do ETS cấp hoặc IELTS 4.0 điểm trở lên do IDP hoặc Hội đồng Anh cấp.

Tiếng Nga: Thí sinh cần đạt TORFL cấp độ 1 trở lên. Chứng chỉ phải do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội cấp.

Tiếng Pháp: Thí sinh có TCF (300-400 điểm) hoặc DELF B1 trở lên do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế cấp.

Tiếng Trung: Bộ yêu cầu thí sinh có HSK cấp độ 3 hoặc TOCFL cấp độ 3 trở lên. Chứng chỉ HSK phải được cấp bởi Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc, Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia, Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc) hoặc Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài. TOCFL phải là chứng chỉ do Ủy ban công tác thúc đẩy Kỳ thi đánh giá năng lực Hoa ngữ quốc gia cấp.

Tiếng Đức: Thí sinh cần có Goethe-Zertifikat B1, Deutsches Sprachdiplom (DSD) B1 hoặc Zertifikat B1 trở lên. Các chứng chỉ này phải được Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài cấp.

Tiếng Nhật: Thí sinh cần có chứng chỉ JLPT cấp độ N3 được cấp bởi Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản.

Quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ tại các trường đại học ở Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết mở đăng ký xác thực và quy đổi chứng chỉ IELTS trực tuyến từ ngày 30/3 đến ngày 20/7. Điểm chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được áp dụng quy đổi sang thang điểm 10 theo quy định của nhà trường. Việc cho phép quy đổi chứng chỉ IELTS là quyền lợi riêng mà Đại học Bách khoa Hà Nội dành cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên, các chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp khác theo bảng đối sánh tương đương đối với môn Tiếng Anh trong xét tuyển diện điểm thi (Thi đánh giá tư duy và Thi tốt nghiệp THPT).

Bảng quy đổi như sau:

Quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ khi xét tuyển Đại học: Nhiều em được miễn thi Tốt nghiệp và tuyển thẳng vào ĐH - 2

Bảng đối sánh các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương

Quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ khi xét tuyển Đại học: Nhiều em được miễn thi Tốt nghiệp và tuyển thẳng vào ĐH - 3

Ngoài ra, điểm Ielts còn được quy đổi thành Điểm thưởng trong điểm xét bài thi Đánh giá tư duy theo công thức sau:

Điểm xét = Điểm thi ĐGTD (đánh giá tư duy) + Điểm ưu tiên (KV, ĐT) + Điểm thưởng

Trong đó:

+ Điểm ưu tiên: theo quy định của Bộ GDĐT, quy về thang điểm 100

+ Điểm thưởng: đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ VSTEP hoặc chứng chỉ quốc tế IELTS (hoặc tương đương) theo bảng sau

IELTS 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
Điểm Thưởng 1 2 3 4 5

Trường Đại học Ngoại thương năm 2023 chỉ xét điểm IELTS từ 6.5 trở lên. Theo đó, thí sinh có IELTS 6.5 được quy đổi thành 8,5 điểm môn tiếng Anh khi xét đại học, 7.0 quy đổi thành 9 điểm, 7.5 tương đương 9,5 điểm, 8.0 mới được 10 điểm.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2023, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS đạt 5.5 sẽ được quy đổi thành 10 điểm môn tiếng Anh. Điểm IELTS 6.0 được quy đổi 11 điểm. IELTS 6.5 quy đổi 12 điểm. IELTS 7.0 trở lên được quy đổi 13 điểm. IELTS 7.5 quy đổi 14 điểm. IELTS 8.0 trở lên được quy đổi 15 điểm.

Trường Đại học Dược Hà Nội, thí sinh được cộng khuyến khích 0,25 đến 2 điểm nếu có IELTS 5.5 đến 9.0.

Tại Trường Đại học Y Hà Nội, xét tuyển kết hợp thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 điểm trở lên. Điểm trúng tuyển phương thức này không được thấp hơn 3 điểm so với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT.

Một số trường Y Dược khác, thí sinh có chứng chỉ IELTS sẽ được cộng điểm khuyến khích khi xét tuyển tổ hợp 3 môn.

Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên với ILETS từ 4.0 - 5.0 cộng 0,5 điểm; IELTS từ 5.5 – 6.5 cộng 1 điểm; IELTS từ 7.0 – 8.0 cộng 3 điểm; IELTS từ 8.5 – 9.0 cộng 4 điểm.

Ở Trường Đại học Y Dược Thái Bình, IELTS từ 5.5 – 6.0 cộng 1 điểm; IELTS từ 7.0 – 7.5 cộng 1,5 điểm; IELTS từ 8.0 trở lên cộng 2 điểm.

Trường Đại học Giao thông Vận tải cũng cho phép thí sinh quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ IELTS sang điểm môn tiếng Anh để xét tuyển đại học. Theo đó, mức điểm quy đổi cao nhất lên tới 14 điểm, áp dụng với thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 8.0 trở lên.

Trường Đại học Thương mại: IELTS 5.5 được quy đổi thành 12 điểm xét tuyển đại học. Từ 7.5 được quy đổi thành 16 điểm.

Trong đề án tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội cũng quy định rõ bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ như sau:

Quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ khi xét tuyển Đại học: Nhiều em được miễn thi Tốt nghiệp và tuyển thẳng vào ĐH - 4

Quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ khi xét tuyển Đại học: Nhiều em được miễn thi Tốt nghiệp và tuyển thẳng vào ĐH - 5

Dự đoán điểm chuẩn một số ngành học HOT năm 2023 sau khi biết điểm thi Tốt nghiệp, có những ngành lên tới 28-29 điểm
Nhiều ngành hot có điểm chuẩn lên tới 28-29 điểm năm 2022 thì năm nay liệu có gây bất ngờ cho thí sinh và mức độ tăng hay giảm thế nào?

Bí quyết tuyển sinh

Theo HÀ ANH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết tuyển sinh