Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu trong 24 giờ tăng cao nhất từ trước đến nay

Ngày 22/06/2020 14:15 PM (GMT+7)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố số liệu thống kê ngày 21.6, cho thấy số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã đạt mốc tăng kỷ lục mới.

Trong 24 giờ, toàn thế giới ghi nhận 183.000 ca nhiễm Covid-19 mới, theo WHO. Brazil là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất trong ngày với mức 54.771. Chính phủ Brazil thông báo quốc gia này có số ca tử vong vì dịch bệnh vượt mức 50.000.

Mỹ xếp sau Brazil với 36.617 ca nhiễm mới và Ấn Độ xếp thứ ba với 15.400 ca nhiễm. Các chuyên gia nói có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc số ca nhiễm trong ngày tiếp tục tăng cao, bao gồm việc các nước mở rộng quy mô xét nghiệm, cũng như lây nhiễm ở nhiều nước lan rộng.

Ông Trump đề cập đến vấn đề này trong chiến dịch vận động tranh cử ở Tusla, Oklahoma. “Khi mở rộng xét nghiệm, sẽ có thêm nhiều người được xét nghiệm, thêm nhiều ca nhiễm mới”, ông Trump nói. “Vậy nên hãy xét nghiệm chậm thôi”.

Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu trong 24 giờ tăng cao nhất từ trước đến nay - 1

Brazil liên tục đạt mức tăng kỷ lục về số ca nhiễm Covìd-19.

Joe Biden, đối thủ tranh cử Tổng thống Mỹ với ông Trump, cáo buộc “ông Trump đặt chính trị lên trước sự an toàn và lợi ích của người dân Mỹ”.

Tính riêng ở khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ, số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận trong ngày 21.6 đã lên tới hơn 116.000.

Tính từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến nay, WHO thông báo thế giới có 8,7 triệu ca nhiễm và 461.715 ca tử vong. Số ca tử vong ghi nhận trong ngày 21.6 là 4.743, trong đó hơn hai phần ba ghi nhận ở Mỹ.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 2,2 triệu ca nhiễm và khoảng 120.000 ca tử vong, theo thống kê của Đại học John Hopkins.

Brazil xếp thứ hai với gần 1,1 triệu ca nhiễm và 50.617 ca tử vong. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đánh giá thấp mức độ lây nhiễm dù Brazil là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 lớn thứ hai thế giới.

Ở châu Phi, Nam Phi ghi nhận hơn 5.000 ca nhiễm mới trong ngày và 46 ca tử vong. Dù số ca nhiễm tăng, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thông báo sẽ nới lỏng phong tỏa trên toàn quốc. Sòng bạc, salon làm đẹp và nhà hàng sẽ mở cửa trở lại.

Ở châu Á, Trung Quốc và Hàn Quốc thông báo thêm ca nhiễm mới trong ngày 21.6. Đáng chú ý nhất là Hàn Quốc với gần 200 ca nhiễm có nguồn gốc từ một nhân viên công ty ở Seoul, 70 ca nhiễm khác có nguồn gốc từ một câu lạc bộ bóng bàn.

Bộ Y tế công bố thêm 7 ca mới nhiễm COVID-19, số ca mắc ở Việt Nam tăng lên 349
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 7 ca mới nhiễm SARS-CoV-2.
Theo Đăng Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19