COVID-19 ngày 11/3: Việt Nam có 113 ca nghi nhiễm, Bình Thuận họp khẩn trong đêm

Ngày 11/03/2020 10:23 AM (GMT+7)

Tối 10/3, UBND tỉnh Bình Thuận đã phát đi thông báo khẩn cho học sinh THPT, học viên, sinh viên toàn tỉnh được nghỉ học bắt đầu từ 11/3 đến hết 15/3.

*Tiếp tục cập nhật

Bình Thuận cho HS nghỉ học khẩn cấp

Tối 10/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận đã họp khẩn sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân D.T.L.T. (51 tuổi, ngụ tại TP Phan Thiết) dương tính với COVID-19. Đây là bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. 

COVID-19 ngày 11/3: Việt Nam có 113 ca nghi nhiễm, Bình Thuận họp khẩn trong đêm - 1

(Ảnh minh họa)

Trong buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh, đã quyết định cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 11/3 cho đến khi có thông báo mới để phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, các cấp này đi học trở lại từ ngày 2/3, sau kỳ nghỉ dài để phòng chống dịch Covid-19. Riêng học sinh trung học cơ sở, tiểu học, mầm non tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3.

Theo ông Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận, sau khi bà T. có kết quả xét nghiệm dương tính chiều 10-3, trung tâm đã làm việc với bà và xác định danh tính những người tiếp xúc gần – F1, đồng thời tổ chức 3 đơn vị phản ứng nhanh giám sát, truy tìm danh tính những người tiếp xúc F2, F3.

"Đến nay, cơ bản chúng tôi đã nắm rõ số F2 có tiếp xúc với F1. Những người này sẽ được chúng tôi cách ly, theo dõi tại nhà" - ông Hùng cho biết.

Cũng theo ông Hùng, trong số 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhân T., 5 người đang được cách ly, theo dõi tại bệnh viện (chồng, 2 con ruột, 1 con dâu và 1 cháu ngoại). Trong số này, cô con dâu bà T. đang có biểu hiện đáng ngờ, đã được lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm.

Ngoài 5 người nêu trên, 12 người còn lại - thuộc diện F1 được vận động cách ly tại thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết tỉnh đã nâng mức báo động về dịch Covid-19 tại địa phương lên cấp 2. Tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương.

Việt Nam có 34 ca dương tính, 113 trường hợp nghi nhiễm và gần 25.000 người cách ly theo dõi sức khoẻ

Báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cập nhật lúc 22 giờ ngày 10/3, Việt Nam hiện có 113 trường hợp nghi mắc Covid-19 (là những người có dấu hiệu ho, sốt, trở về từ vùng dịch) và 24.782 trường hợp phải cách ly, giám sát y tế.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cập nhật lúc 22 giờ ngày 10/3, Việt Nam hiện có 113 trường hợp nghi mắc Covid-19 (là những người có dấu hiệu ho, sốt, trở về từ vùng dịch) và 24.782 trường hợp phải cách ly, giám sát y tế (là những người có tiếp xúc gần, nhập cảnh từ vùng dịch).

COVID-19 ngày 11/3: Việt Nam có 113 ca nghi nhiễm, Bình Thuận họp khẩn trong đêm - 2

Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 2.542 trường hợp; Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn là 2.589 trường hợp.

Việt Nam đã ghi nhận 34 ca dương tính cới COVID-19. Trong đó 16 ca đã được điều trị khỏi, 18 ca còn lại đang được cách ly và điều trị ở nhiều tỉnh/thành phố khác nhau.

18 ca mới phát hiện từ ngày 6/3 đến 10/3 được xác định ở Hà Nội (4 ca), Quảng Ninh (4 ca), Lào Cai (2 ca), Đà Nẵng (2 ca), Quảng  Nam (2 ca) TP HCM (1 Ca), Huế (1 ca), Ninh Bình (1 ca), Bình Thuận (01 ca) . 

Trong số 18 ca đang phải điều trị trên, có 13 ca nhiễm cùng đi trên chuyến bay VN0054, trong đó có 11 ca là người nước ngoài. Hiện cơ quan chức năng các địa phương đang tiến hành xác định, cách ly những người tiếp xúc gần với ca dương tính để thực hiện biện pháp cách ly phù hợp.

Đà Nẵng công khai 15 điểm đến của 2 du khách Anh nhiễm COVID-19

Ngay sau khi 2 du khách người Anh được xác định nhiễm SARS-CoV-2, virus gây COVID-19, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng; ngành Y tế ngay lập tức giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng tổ chức sàng lọc, xác minh những trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân. 

COVID-19 ngày 11/3: Việt Nam có 113 ca nghi nhiễm, Bình Thuận họp khẩn trong đêm - 3

Trước đó, 2 du khách này đã đến Việt Nam trên chuyến bay VN0054 lúc rạng sáng 2/3 cùng bệnh nhân thứ 17.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đề nghị nhân dân, du khách khai báo nếu từng tiếp xúc với 2 bệnh nhân quốc tịch Anh này từ 2-7/3 tại các địa điểm dưới đây:

COVID-19 ngày 11/3: Việt Nam có 113 ca nghi nhiễm, Bình Thuận họp khẩn trong đêm - 4

COVID-19 lan nhanh ra 116 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 119.000 người mắc

 Tính đến 7h30 sáng nay, ngày 11/3/2020 (giờ Việt Nam), thế giới đã có 118.909 người mắc bệnh, 4.270 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19. Dịch lan nhanh ra 116 quốc gia và vùng lãnh thổ, các nước Italy, Iran, Đức, Pháp số người nhiễm tiếp tục tăng mạnh.

Tại Trung Quốc, số ca nhiễm hiện nay là 80.761 và 3/136 người tử vong. Điều đáng nói là tại đất nước được coi là khởi phát bệnh, số người nhiễm sau 1 đêm chỉ tăng có 9 người và không có thêm người tử vong.

COVID-19 ngày 11/3: Việt Nam có 113 ca nghi nhiễm, Bình Thuận họp khẩn trong đêm - 5

Italy tiếp tục là  ổ dịch  COVID-19 lớn thứ 2 thế giới (sau Trung Quốc) và lớn nhất châu Âu. Tính đến 7h30 ngày 11/3, quốc gia Nam Âu này đã có tới 10.149 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, 631 người tử vong.

Các nước mới ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 trong thời gian qua là Lebanon và Morocco.

Cho tới thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 đã  lây lan tới tổng cộng 116 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc hầu hết các châu lục trên thế giới, cộng thêm một du thuyền neo đậu tại một hải cảng của Nhật Bản. 

COVID-19 vẫn chưa có vaccine phòng ngừa hay thuốc đặc trị. Tuy nhiên, tổng số ca phục hồi hiện chiếm nhỉnh hơn một nửa tổng số ca mắc bệnh này.

KHẨN: TP.HCM tìm các nghệ sĩ từng tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 thứ 17 và 32

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM vừa phát thông báo khẩn, tìm kiếm những người từng tiếp xúc với các ca nhiễm Covid-19 thứ 17 và 32 (tại Việt Nam), cũng như chị gái của bệnh nhân thứ 17 (đang ở Anh).

Theo đó, bệnh nhân thứ 17 cùng chị gái và bệnh nhân thứ 32 của Việt Nam từng đến dự các sự kiện, lễ hội tại Milan (Ý), Paris (Pháp). Để góp phần cùng khống chế dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đề nghị các nghệ sĩ từng tham dự các sự kiện, lễ hội, có tiếp xúc với các bệnh nhân nói trên nhanh chóng liên hệ Trung tâm Y tế quận/huyện nơi cư trú, hoặc số điện thoại 0869.577.133 để được hỗ trợ các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định.

Tính tới hiện tại, TP.HCM đã ghi nhận 4 ca nhiễm Covid-19. Ngoài 3 người đã khỏi bệnh hoàn toàn từ ngày 21/2 trở về trước, trường hợp nhiễm bệnh thứ 4 tại TP.HCM (ca bệnh thứ 32 tại Việt Nam) là cô gái 24 tuổi trở về từ London (Anh).

COVID-19 ngày 11/3: Việt Nam có 113 ca nghi nhiễm, Bình Thuận họp khẩn trong đêm - 6

COVID-19 ngày 11/3: Việt Nam có 113 ca nghi nhiễm, Bình Thuận họp khẩn trong đêm - 7

COVID-19 ngày 11/3: Việt Nam có 113 ca nghi nhiễm, Bình Thuận họp khẩn trong đêm - 8

Việt Nam có ca nhiễm COVID-19 thứ 34, không liên quan đến chuyến bay VN0054
Bộ Y tế vừa có thông báo mới nhất về ca nhiễm COVID-19 thứ 34 ở Việt Nam. Bệnh nhân là một người phụ nữ 51 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam.
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h