Tai nạn ở Lào Cai: Thêm hai người nguy kịch

Ngày 03/09/2014 17:24 PM (GMT+7)

Đến chiều nay (3.9), còn 8 nạn nhân nằm hồi sức tích cực ở bệnh viện đa khoa Lào Cai, đáng tiếc trong đó có thêm 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với phóng viên chiều 3.9.2014, Phó Giám đốc BV Đa khoa Lào Cai, ông Hoàng Văn Hiếu cho hay, điều may mắn là cho đến chiều nay (3.9.2014), tình hình sức khỏe của nhiều nạn nhân đã khá hơn, đã được xuất viện để về nhà, người thân và gia đình chăm sóc.

Hiện bệnh viện còn 16 bệnh nhân, trong đó có 8 người bị nặng đang nằm khoa hồi sức tích cực.

Tuy nhiên, điều rất đáng tiếc là trong số 8 nạn nhân đang nằm ở khoa hồi sức tích cực có hai người là tình hình sức khỏe đang có diễn biến xấu là chị Nguyễn Hải Ly và anh Nguyễn Ngọc Tân. Hiện chị Ly đã được các bác sỹ làm thủ thuật mở sọ giảm áp. Còn anh Nguyễn Ngọc Tân, tình hình sức khỏe cũng đang hết sức nguy kịch vì vết thương trên sọ đang diễn biến xấu.

Tai nạn ở Lào Cai: Thêm hai người nguy kịch - 1

Bệnh nhân nặng cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh Khám phá)

Theo ông Hiếu, hiện chị Ly và anh Tân đang được các bác sỹ bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, chiều nay sẽ có các chuyên gia hồi sức tích cực ở bệnh viện Bạch Mai lên tăng cường để điều trị cho hai bệnh nhân này.

6 bệnh nhân còn lại theo ông Hoàng Văn Hiếu khẳng định, sức khỏe đã ổn định, chắc chắn thoát khỏi nguy cơ tử vong.

Hiện, mọi khó khăn về nhân lực, phương tiện, thuốc men của bệnh viện đa khoa Lào Cai đều đã được hai bệnh viện tuyến trung ương là Việt Đức và Bạch Mai hỗ hợ. Hôm qua có 7 cán bộ của hai viện lên tăng cường, hỗ trợ điều trị các trường hợp xấu, sáng nay còn 2 bác sỹ ở lại hỗ trợ điều trị và chiều nay sẽ có thêm hai chuyên gia hồi sức tích cực tiếp tục lên hỗ trợ.

12 nạn nhân tử nạn trong vụ tai nạn thương tâm:

1. Bà Lê Thị Nhu, nữ, sinh năm 1949, có địa chỉ tại phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

2. Cao Lê Lan Hương, nữ, sinh năm 1983, là con của nạn nhân Lê Thị Nhu.

3. Bùi Thị Phương, nữ, sinh năm 1993, phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam.

4. Trần Anh Tài, nam, sinh năm 1989, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

5. Đỗ Thị Lan, nữ, sinh năm 1990, Hương Mộc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

6. Phạm Thị Hương Giang, nữ, sinh năm 1983, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

7. Dương Văn Thắng, nam, sinh năm 1984, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

8. Ngô Thái Mạnh Cường, nam, sinh năm 1990, Gia Nghĩa, Đắc Nông.

9. Nguyễn Minh Hoàng, nam, sinh năm 1987, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

10. Lý Thanh Bình, nữ, sinh năm 1987, Viện Bỏng quốc gia, Lê Hữu Trác, Hà Đông, Hà Nội.

11. Hà Trung Nghĩa, nam, sinh năm 1990, Đức Ninh, Bình Thuận.

12. Nguyễn Thị Thanh, nữ, sinh năm 1991, Đôn Nhân, Sông Lô, Vĩnh Phúc.

Ngay sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và cấp cứu được 53 người, trong đó có 12 người tử vong, thi thể đã được đưa về bảo quản lạnh tại nhà Đại thể của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot