Tiết lộ mới về kẻ “chim mồi” trong vụ sát hại, hiếp dâm nữ sinh ship gà ở Điện Biên

Ngày 25/10/2019 07:23 AM (GMT+7)

Cơ quan điều tra xác định được đối tượng đã “điều” nữ sinh Cao Mỹ Duyên tới điểm hẹn để nhóm Bùi Văn Công bắt cóc. Đây là đối tượng có quá khứ bất hảo, vào tù ra tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa ban hành kết luận điều tra vụ án nữ sinh ship (giao) gà Cao Mỹ Duyên (SN 1995, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) bị bắt cóc, hãm hiếp và sát hại vào dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 gây rúng động dư luận.

Công an tỉnh Điện Biên đã chuyển kết luận điều tra sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can gồm: Bùi Văn Công (SN 1975), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1993), Phạm Văn Dũng (SN 1972), Cầm Văn Chương (SN 1974), Vì Văn Toán (SN 1982), Vương Văn Hùng (SN 1984, cùng ở tỉnh Điện Biên).

Tiết lộ mới về kẻ “chim mồi” trong vụ sát hại, hiếp dâm nữ sinh ship gà ở Điện Biên - 1

Đối tượng Vương Văn Hùng

Nhóm này bị truy tố về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Riêng bị can Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ bị can Bùi Văn Công) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Kẻ “chim mồi” lừa nữ sinh giao gà

Về vai trò của bị can Vương Văn Hùng, theo kết luận điều tra, ngày 3/2/2019, Vương Văn Hùng đã bàn bạc thống nhất kế hoạch với Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả về việc bắt cóc chị Cao Mỹ Duyên đòi lấy số tiền 300 triệu đồng của bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Mục đích của Hùng là để lấy tiền công từ Toán.

Sáng 30 Tết, Toán, Công và Hùng trực tiếp xuống chợ Mường Thanh bí mật quan sát và "nhận mặt" Cao Mỹ Duyên. Khoảng 18 giờ ngày 4/2/2019 (chiều 30 Tết), Vương Văn Hùng đi ra chợ Mường Thanh mua 4 con gà của một tiểu thương.

Trong thời gian chờ mổ gà, Hùng nói chuyện với chị Cao Mỹ Duyên bán gà bên cạnh rồi lấy số điện thoại và hẹn sẽ gọi để mua thêm gà.

Khoảng 18h40 cùng ngày, Hùng gọi chị Cao Mỹ Duyên đặt mua 10 con gà. Không mảy may nghi ngờ, Mỹ Duyên đã mang gà đến khu vực C13 để giao cho khách. Trong lúc đó, cả nhóm bí mật theo sát hành trình của cô gái tội nghiệp.

Làm theo chỉ dẫn của Vương Văn Hùng, chị Cao Mỹ Duyên mang gà tới khu vực tổ 11, phường Thanh Trường, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tại đây, cô bị nhóm Bùi Văn Công, Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả sử dụng vũ lực bắt cóc. Kết luận điều tra xác định, hành vi trên của Vương Văn Hùng đã cấu thành tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 2, điều 169, Bộ luật Hình sự.

Sau khi bắt cóc chị Cao Mỹ Duyên, nhóm Bùi Văn Công đã quyết định đưa nữ sinh này về nhà của Công ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Tại đây, Vương Văn Hùng đã mang chiếc xe máy của chị Duyên đi bỏ ở đường thuộc đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên và chiếm đoạt 13 con gà, 1 điện thoại và số tiền 270 nghìn đồng của nữ sinh. Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi này của Vương Văn Hùng đã phạm vào tội “Cướp tài sản” quy định tại khoản 1 điều 168, Bộ luật Hình sự.

Ngày 6/2/2019, Vương Văn Hùng cùng Bùi Văn Công, Nhiệm, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng lợi dụng tình trạng lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của chị Duyên để thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân. Hành vi trên đã cấu thành tội "Hiếp dâm" quy định tại điểm a, điểm c, điểm d, khoản 2 điều 141 Bộ luật Hình sự.

Ngày 6/2/2019, Vương Văn Hùng đã bàn bạc, thống nhất với Toán, Công, Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lả về việc giết Duyên để che giấu hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm. Hành vi của đối tượng đã cấu thành tội "Giết người" điểm e, điểm g, điểm o, khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tiết lộ mới về kẻ “chim mồi” trong vụ sát hại, hiếp dâm nữ sinh ship gà ở Điện Biên - 2

Nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị Hùng điều tới khu vực tổ 11, phường Thanh Trường, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để đồng bọn bắt cóc.

Quá khứ bất hảo

Theo kết luận điều tra, từ nhỏ Vương Văn Hùng sống phụ thuộc vào gia đình, được bố mẹ nuôi ăn học đến hết phổ thông trung học. Sau khi học hết cấp 3, Hùng ở nhà lao động sản xuất cùng gia đình.

Năm 2004, Vương Văn Hùng gây ra vụ việc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn nên bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã. Năm 2005, Hùng bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Điện Biên bắt truy nã. Bị đưa ra xét xử, Vương Văn Hùng bị TAND TP.Điện Biên Phủ xử phạt 3 năm 6 tháng tù. Vương Văn Hùng chấp hành án tới năm 2009 thì trở về địa phương.

Tuy nhiên, chứng nào tật ấy, năm 2010, Vương Văn Hùng bị Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt giữa về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị TAND huyện MộC Châu xử phạt 24 tháng tù. Đến năm 2012, đối tượng thì chấp hành xong án tù.

Vào tù ra tội 2 lần nhưng Vương Văn Hùng chưa rút ra được bài học. Năm 2015, Vương Văn Hùng bị Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt về hành vi Trộm cắp tài sản, TAND huyện Mộc Châu sau đó phạt tù đối tượng này 3 năm 6 tháng, đến tháng 10/2018 thì chấp hành xong án trở về địa phương.

Vài tháng sau khi ra tù, Hùng lại tham gia vụ bắt cóc, giết người, hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Tin tức 24h: Vì sao phải khai quật tử thi lần 2 vụ nữ sinh giao gà bị sát hại?
Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an Điện Biên đã có trải lòng về những áp lực khi phải 2 lần khai quật tử thi nữ sinh Cao Mỹ Duyên.
Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vụ cô gái ở Điện Biên bị sát hại