Tin tức 24h: 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên, người con rể lần đầu lên tiếng trải lòng

H.A - Ngày 11/11/2022 19:02 PM (GMT+7)

Vụ việc 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ khiến 4 người bị bỏng gây xôn xao dư luận ở Hưng Yên. Người con rể lần đầu tiên lên tiếng trải lòng.

Hiện, Viện Bỏng Quốc gia vẫn đang tích cực điều trị cho 4 bệnh nhân bị bỏng sau hoả hoạn 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ xảy ra tại xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gây xôn xao dư luận vài ngày vừa qua.

Trong 4 bệnh nhân thì 3 nạn nhân có tiên lượng xấu, người còn lại nhẹ hơn. Đáng chú ý, trong đó bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi) là mẹ tiên lượng nặng nhất, bị bỏng trên 60%, 2 người con gái bị bỏng trên 30%, con gái còn lại bị bỏng 5%.

Sáng 11/11, trao đổi với Infonet, anh Nguyễn Văn T. (36 tuổi, chồng Đỗ Thị Đ. – người được cho là phóng hỏa đốt nhà mẹ) cho biết: "Trước tiên tôi chỉ mong dư luận và mọi người thông cảm cho vợ tôi. Vợ tôi không phải là người muốn giết mẹ mình…".

Người dân xung quanh bàng hoàng trước sự việc. (Ảnh: Infonet)

Người dân xung quanh bàng hoàng trước sự việc. (Ảnh: Infonet)

Theo anh T., vợ chồng anh đã ly thân được khoảng 6 năm nay nhưng chưa ra toà làm thủ tục ly dị. Hai người thi thoảng vẫn tiếp xúc qua lại nhưng chủ yếu các vấn đề liên quan đến con cái.

Việc gia đình vợ tranh chấp đất cát anh không hề hay biết chuyện. Thậm chí, 2 người cùng làm rể như tôi cũng không biết về chuyện đó. Đến mẹ vợ anh xây nhà mới từ năm 2020 anh cũng không biết, chuyện tranh chấp đất Lại càng không biết. Nhưng sau khi xảy ra vụ việc thì anh T. mới biết mâu thuẫn tranh chấp này đã xảy ra suốt 3 năm nay.

Theo anh T., chị Đ. không xấu nhưng tâm lý dễ bị kích động, khi ấy hành động sẽ mất kiểm soát. "Những người thực sự hư hỏng phải cả quá trình dài, khó cải tạo, ở quê cô ấy sống dung dị bình thường nhưng dễ bị kích động. Chính vì thế mà vợ chồng tôi không thể tiếp tục ở cùng với nhau suốt nhiều năm qua", anh T. thông tin thêm trên Dân Việt.

Chăm vợ ở viện được vài ngày nhưng do đang làm quản lý cho một công ty và chăm sóc các con nên anh T. đã thuê người giúp việc chi phí 600.000 đồng/ngày. Còn anh thì hàng ngày vẫn cố gắng ngược xuôi thu xếp công việc, lo tiền chạy chữa cho chị Đ.

Anh Đ. cho rằng trên mạng xã hội không ít người đã "quá nặng nề" bàn tán mọi việc khiến gia đình càng thêm mệt mỏi. Anh cho rằng, lỗi lầm của vợ cùng như chị em vợ chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng các con trẻ mới là người phải chịu nhiều thương tổn nhất.

Giá xăng tăng mạnh từ chiều nay 11-11

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ ngày 11-11.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 838 đồng/lít, có giá bán lẻ là 22.711 đồng/lít; giá xăng RON95 tăng 1.111 đồng/lít, có mức giá bán mới là 23.867 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, các mặt hàng dầu được điều chỉnh tăng giá. Dầu hỏa có mức giá mới là 24.740 đồng/lít sau khi tăng 964 đồng/lít; dầu mazut tăng 67 8 đồng/kg, có giá là 14.760 đồng/kg. Riêng dầu diesel giảm 87 đồng/lít, có giá 24.983 đồng/lít.

Một cây xăng thông báo hết hàng ở Hà Nội. Ảnh: M.Chiến

Một cây xăng thông báo hết hàng ở Hà Nội. Ảnh: M.Chiến

Liên Bộ Công Thương - Tài chính ngừng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu tại kỳ này. Đồng thời, trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5RON92 và xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut 300 đồng/kg; không trích lập với dầu diesel và dầu hỏa.

Dự kiến chiều nay 11-11, Chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp khẩn về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành xăng dầu .

Cuộc họp do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì, dự kiến bắt đầu lúc 17 giờ. Lãnh đạo các Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự cuộc họp.

Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham gia của lãnh đạo các doanh nghiệp như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)...

Cuộc họp của Chính phủ diễn ra trong bối cảnh các bất cập về nguồn cung xăng dầu vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tại Hà Nội, những ngày gần đây, nhiều cây xăng tạm ngừng bán hàng hoặc hoạt động cầm chừng, khiến người dân phải xếp hàng dài, chờ đợi hàng chục phút mới mua được xăng, dầu.

Trước tình hình này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, đảm bảo minh bạch, hiệu quả.

Dịch COVID-19 hôm nay: Số ca mắc tăng cao nhất trong tuần

Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 10-11 đến 16 giờ ngày 11-11, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 630 ca mắc, tăng 214 ca so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.508.170 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.299 ca nhiễm).

Biểu đồ dịch COVID-19

Biểu đồ dịch COVID-19

Cùng ngày, cả nước có thêm 201 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.605.669 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 34 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.166 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Ngày 10-11 có 39.940 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 262.504.549 liều, trong đó:

 Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 222.154.640 liều: Mũi 1 là 71.075.080 liều; Mũi 2 là 68.671.652 liều; Mũi bổ sung là 14.502.404 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 51.333.620 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 16.571.884 liều.

 Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.564.127 liều: Mũi 1 là 9.120.088 liều; Mũi 2 là 8.917.571 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.526.468 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.785.782 liều: Mũi 1 là 9.879.615 liều; Mũi 2 là 6.906.167 liều.

Xe máy Wave Alpha được trả hơn 1,6 tỷ đồng khi đeo biển ngũ quý 9 siêu VIP

Ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin chủ nhân của chiếc xe máy hiệu Honda Wave Alpha vừa bấm trúng biển tứ quý 9 siêu Vip 29C1-999.99 tại Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Biển ngũ quý 9 siêu VIP. Ảnh: Vietnamnet

Biển ngũ quý 9 siêu VIP. Ảnh: Vietnamnet   

Xác nhận với PV tờ Tri thức Trực tuyến, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, vào sáng cùng ngày, đơn vị vừa bàn giao biển số 29C1-999.99 cho chủ xe máy hiệu Honda Wave Alpha, sản xuất năm 2022. Chiếc xe này được đăng ký lần đầu. 

Người bấm trúng biển số trên là một phụ nữ, trú tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. 

Cơ quan chức năng cũng cho biết đây là biển số được bấm ngẫu nhiên.

Chia sẻ với PV báo Giao thông, anh Thanh (trú Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày, anh cùng chị gái đến Công an quận Hoàn Kiếm để đăng ký và bấm biển cho chiếc xe máy Wave Alpha. Tại đây, chị gái anh Thanh đã may mắn bấm trúng biển số 29C1-999.99.

Anh Thanh cũng cho biết thêm, sau khi bấm trúng biển ngũ quý 9, rất nhiều gọi điện cho chị gái anh hỏi mua xe và trả giá, đã có người trả hơn 1,6 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe nhưng chị của anh chưa đồng ý.

Cô gái mù mang những món ăn đáng tự hào của Việt Nam giới thiệu với cả thế giới, thành nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều người
MasterChef Mỹ mùa 3 luôn là chương trình ấn tượng trong toàn bộ series cuộc thi với sự tham gia vô tiền khoáng hậu của nữ đầu bếp khiếm thị Christine Hà. Cô đã chiến thắng đầy thuyết phục bằng chính những món ăn dân dã của Việt Nam.

Tự hào Việt Nam

H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h