Tin tức 24h: Lịch trình phức tạp của nữ giáo viên nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng

H.A - Ngày 18/09/2021 19:04 PM (GMT+7)

2 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vừa được phát hiện, gồm 1 nữ giáo viên và 1 nam thanh niên với lịch trình di chuyển phức tạp.

Lịch trình phức tạp của nữ giáo viên nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Bình

Ngày 18-9, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã phát đi thông báo khẩn truy tìm những người liên quan 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 vừa được ghi nhận.

Bệnh nhân là L.C.N (SN 1989; ở tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ và H.T.H.L (SN 1988; ở Khu phố 6, phường Ba Đồn; là nữ giáo viên đang công tác tại Trường Tiểu học xã Quảng Trung).

Theo điều tra dịch tễ trong 14 ngày qua, từ ngày 2 đến 9-9, anh L.C.N. chỉ ở nhà, tiếp xúc với người thân trong gia đình. Ngày hôm sau, N. có ghé nhà người cậu ở tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ.

Lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân liên quan đến các ca nhiễm ở thị xã Ba Đồn

Lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân liên quan đến các ca nhiễm ở thị xã Ba Đồn

Ngày 12-9, anh N. có đi câu cá cùng anh Q. (ngụ tổ dân phố Minh Lợi) phía sau chợ Ba Đồn. Hôm sau , N. tiếp tục đi câu cá với anh Q. tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch; trên đường có ghé quán tạp hóa Vũ Dành ở Xóm 1, tổ dân phố Minh Lợi mua nước uống.

Ngày 14-9, anh N. đến nhà người chú tên N.D.T cùng tổ dân phố Minh Lợi chơi. Ngày 15-9, anh này đi xe cá nhân lên nhà ngoại ở xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa; trên đường có ghé quán Bảo Ngọc (xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch) mua đồ; tối về nhà nghỉ.

Sáng hôm sau, anh N. tiếp tục chở gia đình lên ngoại ở xã Văn Hóa để ăn giỗ. Tại đây, N. tiếp xúc từ 3 đến 10 người; 12 giờ cùng ngày ghé quán Bảo Ngọc mua bánh rồi về nhà.

Chiều 16-9, N. đi xét nghiệm Covid-19, rồi lấy xe máy tại quán Duy Thanh ở gần đó. Sau đó, CDC Quảng Bình khẳng định trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân này có biểu hiện mất khứu giác từ 10 ngày trước, ho nhẹ, không sốt.

Trường hợp thứ 2 là nữ giáo viên H.T.H.L với lịch trình di chuyển trong 14 ngày qua: Ngày 3-9, họp hội đồng sư phạm tại Trường Tiểu học xã Quảng Trung, 2 ngày sau thì đến làm việc tại trường.

Ngày 11-9, nữ giáo viên có tham gia phòng chống bão số 5 tại trường rồi trở về nhà. Ngày 12-9, chị L. tiếp xúc với gia đình em gái khi sang nhà ngoại ở Khu phố 6, phường Ba Đồn chơi.

Tối cùng ngày, chị L. ăn cơm tại quán cháo Hòe Vui (52 - đường Quang Trung, TDP Minh Lợi, phường Quảng Thọ); sau đó đến nhà em gái chồng ở TDP Cầu, phường Quảng Phong (thị xã Ba Đồn).

Khoảng 16 giờ 30 ngày 13-9, chị L. đi siêu thị Thái Hậu, hôm sau có ghé quầy sách sau lưng Duyên Đẩu, thị xã Ba Đồn mua đồ. Sáng 15-9, chị đến dự họp tại Trường Tiểu học xã Quảng Trung, 14 giờ cùng ngày thì đi tiêm vắc-xin tại Trường THPT Lương Thế Vinh.

Kết quả xét nghiệm CDC khẳng định nữ giáo viên này nhiễm SARS-CoV-2. Hiện tại sức khỏe chị L. ổn định, có đau họng.

(Theo Người Lao Động)

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì phao tin ‘Hà Nội mở lại tiệm cắt tóc’

Trước đó, vào tháng 8/2021, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội An ninh Công an quận Đống Đa (Hà Nội) phát hiện tài khoản Facebook J.P Shop đăng tải thông tin: “[TIN VUI] Hà Nội sẽ mở cửa lại quán ăn, tiệm cắt tóc, … trong tuần tới”.

Cơ quan chức năng xác định, đây là thông tin sai sự thật và gây hoang mang dự luận.

Đội An ninh Công an quận Đống Đa đã làm rõ chủ cửa hàng điện thoại J.P Shop là chị N.H.T (SN 1993; trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã đăng bài viết có nội dung sai sự thật.

Ngày 14/8, Công an quận Đống Đa đã mời chị N.H.T đến làm việc. Tại cơ quan công an, chị T đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời cam kết không tái phạm.

Công an quận Đống Đa đã lập hồ sơ đề xuất Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với chị T. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghệ An: Rơi xuống ao nhà, bé gái 4 tuổi đuối nước tử vong

Báo Nghệ An đưa tin, ngày 18/9, chính quyền xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bé gái 4 tuổi tử vong.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nạn nhân được xác định là cháu P.T.H.Y (4 tuổi, trú ở xóm 12, xã Diễn Yên).

Cụ thể, vào khoảng 8h30 ngày 16/9, trong lúc ở nhà chơi, cháu Y. không may bị rơi xuống ao ở sau nhà mình.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện Phủ Diễn sau đó được chuyển lên Bệnh viện ở TP.Vinh.

Đến ngày 17/9, cháu Y. không thể qua khỏi, nên được gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, gia đình cháu Y. thuộc hộ cận nghèo ở địa phương, bố mẹ chỉ làm nông nghiệp.

Hiện chính quyền địa phương cùng với các tổ chức, đoàn thể và các nhà hảo tâm đang tổ chức quyên góp để giúp đỡ gia đình cháu.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trên địa bàn xã Huống Thượng (TP.Thái Nguyên) mới xảy ra vụ đuối nước khiến 1 cháu bé tử vong.

Theo thông tin trên báo Thái Nguyên, nạn nhân là cháu V.D.K. (SN 2019, tại xóm Huống Trung).

Trước đó, vào khoảng 18h15, ngày 16/9, khi đi làm đồng về, thấy con đang ở dưới ao gần khu vực sân nhà, bố cháu bé liền nhảy xuống cứu, hô hấp nhân tạo và đưa cháu đi viện, tuy nhiên cháu đã tử vong.

Được biết, vào thời điểm trên, cháu V.D.K chơi cùng anh trai (4 tuổi) ở sân, bà của cháu đang nấu cơm tối, còn bố mẹ cháu đi làm đồng gần đó.

Quảng Nam: Sạc điện thoại, nam sinh 17 tuổi bị điện giật tử vong

Ngày 18/9, ông Alăng Rất - Chủ tịch UBND xã Lăng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ điện giật chết người.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nạn nhân được xác định là Bh'ling B. (17 tuổi, trú thôn Ta Ry, xã Lăng), học sinh lớp 12.

Trước đó, khoảng 16h ngày 17/9, khi đang ngồi chơi trước hiên cùng bạn bè, do điện thoại hết pin nên B. vào trong nhà để sạc.

Một lúc sau không thấy B. trở lại, bạn vào phòng tìm thì tá hỏa phát hiện B. nằm bất động, trên tay cầm điện thoại đã bị cháy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân.

Xác minh ban đầu cho thấy, nạn nhân B. thiệt mạng do bị điện giật. Quá trình tiếp xúc với dây sạc rò rỉ nguồn điện, bàn tay nạn nhân bị cháy xém.

Do phía gia đình từ chối khám nghiệm tử thi nên thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, gia đình B. thuộc diện khó khăn. Trong sáng 18/9, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Xưa nghèo đói ăn đến chán ngán, giờ thành đặc sản cháy hàng 500.000/kg, nhà giàu lùng mua
Tóp mỡ - món ăn của một thời nghèo khó nay đã thành đặc sản giá đắt, được dân thành phố lùng mua khắp nơi.

Đặc sản 4 phương

H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h