Tin tức 24h: Biệt thự mọc như nấm ở làng xuất khẩu lao động giàu nhất Hà Tĩnh

K.T - Ngày 13/08/2023 19:00 PM (GMT+7)

Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) vốn là những làng chài nghèo ven biển nhưng gần đây, các xã này được mệnh danh là làng tỷ phú nhờ người dân đi lao động nước ngoài.

Biệt thự mọc như nấm ở làng xuất khẩu lao động giàu nhất Hà Tĩnh

Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) vốn là những làng chài nghèo ven biển nhưng nhiều năm gần đây, các xã này được mệnh danh là làng tỷ phú nhờ xuất ngoại.

Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) vốn là những làng chài nghèo ven biển nhưng nhiều năm gần đây, các xã này được mệnh danh là làng tỷ phú nhờ xuất ngoại.

Theo người dân địa phương, các làng ven biển vốn sống bằng nghề bám biển và làm ruộng, nhưng từ những năm 1990, thanh niên các xã này bắt đầu đi lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia… Thấy những người đi nước ngoài ăn nên làm ra, nhiều người đã đi theo. Cứ thế, các xã ven biển nơi đây được mệnh danh là làng tỷ phú nhờ có đông đảo người đi lao động nước ngoài.

Theo người dân địa phương, các làng ven biển vốn sống bằng nghề bám biển và làm ruộng, nhưng từ những năm 1990, thanh niên các xã này bắt đầu đi lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia… Thấy những người đi nước ngoài ăn nên làm ra, nhiều người đã đi theo. Cứ thế, các xã ven biển nơi đây được mệnh danh là làng tỷ phú nhờ có đông đảo người đi lao động nước ngoài.

Ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân) cho biết toàn xã có hơn 15.000 dân nhưng chỉ khoảng 12.000 người sống ở địa phương. Cả xã có khoảng 3.000 người sinh sống, lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)...

Ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân) cho biết toàn xã có hơn 15.000 dân nhưng chỉ khoảng 12.000 người sống ở địa phương. Cả xã có khoảng 3.000 người sinh sống, lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)...

“Ngoài lao động khi đi nước ngoài thường đi theo đường du học, lao động rõ ràng hoặc được người thân đưa sang. Trong số đó, có không ít người đã định cư nơi đất khách quê người”, ông Hà nói.

“Ngoài lao động khi đi nước ngoài thường đi theo đường du học, lao động rõ ràng hoặc được người thân đưa sang. Trong số đó, có không ít người đã định cư nơi đất khách quê người”, ông Hà nói.

Cương Gián vốn là làng chài ven biển nhưng hiện nơi đây chỉ còn lác đác những chiếc thuyền nhỏ với lao động đi biển là người lớn tuổi. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào tiền người thân đi nước ngoài gửi về.

Cương Gián vốn là làng chài ven biển nhưng hiện nơi đây chỉ còn lác đác những chiếc thuyền nhỏ với lao động đi biển là người lớn tuổi. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào tiền người thân đi nước ngoài gửi về.

Các hộ gia đình ở đây ai cũng có người đi nước ngoài làm việc. Nhiều đôi vợ chồng trẻ sinh con rồi để lại cho ông bà chăm sóc, cùng nhau ra nước ngoài làm việc. Mỗi tháng họ gửi về 2.000-3.000USD để lo ăn học cho mấy đứa nhỏ. Về vật chất thì không thiếu thốn nhưng buồn vì các con đều đi xa cả, một người dân chia sẻ.

"Các hộ gia đình ở đây ai cũng có người đi nước ngoài làm việc. Nhiều đôi vợ chồng trẻ sinh con rồi để lại cho ông bà chăm sóc, cùng nhau ra nước ngoài làm việc. Mỗi tháng họ gửi về 2.000-3.000USD để lo ăn học cho mấy đứa nhỏ. Về vật chất thì không thiếu thốn nhưng buồn vì các con đều đi xa cả", một người dân chia sẻ.

Ông Lê Tiến Chung (50 tuổi, trú thôn Cầu Đá, xã Cương Gián) cho biết ông từng 12 năm đi sang Hàn Quốc lái xe hàng. Đến nay, con cái của ông nhiều người đang du học và làm việc tại xứ người. Đi xuất khẩu lao động giúp người dân quê tôi có tiền để về làm nhà và nuôi con cái ăn học. Giờ có tuổi nên không buôn ba nữa mà về quê đi nghề biển, ông Chung chia sẻ.

Ông Lê Tiến Chung (50 tuổi, trú thôn Cầu Đá, xã Cương Gián) cho biết ông từng 12 năm đi sang Hàn Quốc lái xe hàng. Đến nay, con cái của ông nhiều người đang du học và làm việc tại xứ người. "Đi xuất khẩu lao động giúp người dân quê tôi có tiền để về làm nhà và nuôi con cái ăn học. Giờ có tuổi nên không buôn ba nữa mà về quê đi nghề biển", ông Chung chia sẻ.

Không khó để bắt gặp những căn biệt thự nguy nga 3-4 tầng dọc đường ven biển Hà Tĩnh qua huyện Nghi Xuân.

Không khó để bắt gặp những căn biệt thự nguy nga 3-4 tầng dọc đường ven biển Hà Tĩnh qua huyện Nghi Xuân.

Những lâu đài mái vòm đang được xây dựng ở xã Cương Gián.

Những lâu đài mái vòm đang được xây dựng ở xã Cương Gián.

img src/upload/3-2023/images/2023-08-13/1691923347-tp-21-8904.jpg width660 /

Tin tức 24h: Biệt thự mọc như nấm ở làng xuất khẩu lao động giàu nhất Hà Tĩnh - 11

img src/upload/3-2023/images/2023-08-13/1691923347-tp-5-4280.jpg width660 /

Tin tức 24h: Biệt thự mọc như nấm ở làng xuất khẩu lao động giàu nhất Hà Tĩnh - 13

Việc người dân đi lao động nước ngoài giúp đời sống làng biển Hà Tĩnh thay đổi tốt hơn. Những căn biệt thự đua nhau "mọc như nấm".

Các khu nghỉ dưỡng, sinh thái cũng mọc lên ven biển Cương Gián.

Các khu nghỉ dưỡng, sinh thái cũng mọc lên ven biển Cương Gián.

Tại làng biển Xuân Liên, Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân) việc người dân xuất ngoại cũng khiến cuộc sống địa phương nâng cao. Đường sá sạch sẽ, nhà cửa khang trang từ nguồn thu nhập người lao động nước ngoài gửi về.

Tại làng biển Xuân Liên, Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân) việc người dân xuất ngoại cũng khiến cuộc sống địa phương nâng cao. Đường sá sạch sẽ, nhà cửa khang trang từ nguồn thu nhập người lao động nước ngoài gửi về.

Xã Xuân Liên có hơn 7.000 nhân khẩu thì người đi nước ngoài đã hơn 2.000 lao động.

Xã Xuân Liên có hơn 7.000 nhân khẩu thì người đi nước ngoài đã hơn 2.000 lao động.

Nhiều căn nhà cao tầng được xây dựng lên nhưng luôn đóng cửa, không có người sinh sống.

Nhiều căn nhà cao tầng được xây dựng lên nhưng luôn đóng cửa, không có người sinh sống.

Theo thống kê, khoảng 70% dân số ở trong độ tuổi lao động tại các xã Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân) hiện làm việc tại nước ngoài, đi du học hoặc kiếm sống ở miền Nam. Dân cư sinh sống tại địa phương phần lớn là người già ngoài tuổi lao động và trẻ em.

Theo thống kê, khoảng 70% dân số ở trong độ tuổi lao động tại các xã Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân) hiện làm việc tại nước ngoài, đi du học hoặc kiếm sống ở miền Nam. Dân cư sinh sống tại địa phương phần lớn là người già ngoài tuổi lao động và trẻ em.

Vụ tai nạn làm 3 thành viên CLB HAGL tử vong: Nỗi đau vô bờ của mẹ già, người thân

Mẹ của ông Dương Minh Ninh đau lòng bởi cú sốc quá lớn.

Mẹ của ông Dương Minh Ninh đau lòng bởi cú sốc quá lớn.

Sáng 13/8, bà Phan Thị Diện (SN 1945, mẹ của trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh) đã từ TPHCM về TP. Pleiku để nhìn con trai lần cuối.

Ông Ninh là con trai út trong gia đình 5 anh em trai. Hồi ấy, bà Diện rất hãnh diện với cậu út tài năng khi anh khoác áo đội bóng HAGL và sau đó nắm giữ cương vị huấn luận viên, trợ lý huấn luận viên của cả câu lạc bộ và đội tuyển Việt Nam.

Trước đây, đã lớn tuổi nhưng bà Diện vẫn thường đi về Gia Lai để thăm con cháu. Chuyến đi lần này chưa bao giờ có trong tưởng tượng của bà Diện, một cơn ác mộng. Bà mẹ tóc đã bạc trắng khóc nghẹn, chỉ biết gọi “Ninh ơi”.

“Chiều qua nhận tin xe chở đội bóng bị tai nạn nặng lắm ở Chư Pưh, tôi vội vàng gọi khắp nơi, hy vọng mọi người sẽ bình an. Nghe tin cả 3 người chết, trong đó có em trai, người tôi như tê liệt. Ninh rất hiền lành, tốt tính được nhiều người quý mến. Ai ngờ”, ông Dương Minh Nguyên, anh trai trợ lý huấn luận viên Dương Minh Ninh xúc động.

Tại căn nhà nhỏ ở tổ 3 (phường Ngô Mây, thị xã An Khê), đông đảo người thân và bạn bè của bác sĩ Đào Trọng Trí (31 tuổi, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) cũng đến chia buồn với gia đình anh.

Gắn bó với đội bóng khoảng 10 năm, anh Trí là một trong những người góp công thầm lặng cho thành tích của CLB HAGL. Anh Trí dự định cuối năm 2023 tổ chức đám cưới với người yêu nhưng mọi dự định đã tan vỡ một cách vô cùng đau xót.

Ông Nguyễn Hữu Quý -Phó Giám đốc CLB HAGL chia sẻ đây là nỗi mất mát quá lớn lao với đội bóng, là cú sốc với tất cả chúng tôi.

Thi thể Paollo hiện đang được bảo quản tại nhà tang lễ của Bệnh viện Đại học Y dược - HAGL. Theo nguyện vọng của gia đình, CLB sẽ liên hệ với Đại sứ quán Bồ Đào Nha để đưa thi thể của tiền đạo này về nước.

Trong sáng 13/8, lãnh đạo câu lạc bộ và Hội cổ động viên HAGL cũng đã đến thắp nén nhang cho cầu thủ xấu số này.

2 xe khách tông nhau, hơn 10 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 10 giờ 30 phút ngày 13-8, tại Km 96 + 400, đoạn ngã ba đường tránh quốc lộ 4D, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Facebook

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Facebook

Xe khách loại 45 chỗ của nhà xe Ngân Hà biển kiểm soát 25B-00.xx do tài xế Vũ Trọng H. (SN 1982, trú tại phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu) điều khiển chạy hướng tỉnh Lai Châu đi thị xã Sa Pa, khi đến địa điểm trên đã va chạm với ôtô chở khách 16 chỗ biển kiểm soát 27F-005.xx do tài xế Lại Văn D. (SN 1988, trú tại tổ 19, phường Him Lam,TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 13 người trên xe khách 16 chỗ bị thương, trong đó 2 người bị thương rất nặng; 2 xe ôtô bị hư hỏng. 

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng, người dân đã đưa các nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa cấp cứu.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thời tiết tuần tới: Miền Bắc oi nóng rồi mưa dông, miền Trung nắng nóng kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (13/8), khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 13h phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Tp. Huế (Thừa Thiên Huế) 37.8 độ, Tp.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 37.9 độ, Hoài Nhơn (Bình Định) 38.5 độ,…; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 55-60%.

Ngày 14-15/8, ở khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 18-19/8.

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng cục bộ trước khi mưa dông dài ngày.

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng cục bộ trước khi mưa dông dài ngày.

Hôm nay (13/8), miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày mai, trời giảm mưa, có nắng nóng cục bộ. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông vào chiều tối. Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày hôm nay có mưa rào và dông rải rác, nắng gián đoạn, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.Khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, nắng gián đoạn, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội ngày có lúc có mưa rào và dông, nắng gián đoạn, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Dự báo từ 14-16/8, miền Bắc ít mưa, hửng nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ 34-35 độ. Từ đêm 16/8, miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới, kéo dài nhiều ngày.

Ông Trần Hồng Thái, Tổng Cục trưởng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, tuần tới, miền Bắc xuất hiện nắng nóng cục bộ vào đầu tuần rồi chuyển mưa dông, còn miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Bắc Bộ từ 12-13/8 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ 14-16/8 ngày nắng, có nơi có nắng nóng; khu vực vùng núi có mưa dông. Từ đêm 16-18/8 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Trung Bộ từ 13-14/8, Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa dông cục bộ. Từ 15-18/8: Có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa dông cục bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ, từ 13-18/8: chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng gián đoạn. Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Khu vực Hà Nội từ 12-13/8: Có lúc mưa rào và dông. Từ 14-16/8 ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Từ đêm 16-18/8 có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn.

Vụ nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận bị tông tử vong: Vợ chồng cựu thiếu tá hầu tòa vào tuần tới

Sáng 13/8, ông Hồ Hoàng Hùng (cha của nữ sinh lớp 12 bị tai nạn giao thông tử vong xôn xao dư luận năm ngoái ở Ninh Thuận) cho biết, đã nhận được quyết định của tòa án quân sự khu vực 2, Quân khu 5 thông báo về ngày giờ tổ chức phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến cái chết của con gái ông.

Cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh (khoanh đỏ) tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt lại clip.

Cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh (khoanh đỏ) tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt lại clip.

Theo đó, vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm vào lúc 7h sáng 17/8/2023, tại phòng xử án tòa án quân sự khu vực 2, Quân khu 5 (địa chỉ 30A Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Phiên tòa do thẩm phán, thượng tá Trần Tuấn Anh làm chủ tọa. Các hội thẩm quân nhân gồm: trung tá Nguyễn Đức Tân và thiếu tá Huỳnh Tấn Sĩ, thư ký phiên tòa đại úy Ngô Xuân Hưng.Đại diện viện kiểm sát khu vực 2, Quân chủng phòng không không Trung tá Trịnh Văn Biển, kiểm sát viên.

Bị cáo Hoàng Văn Minh (SN 1986, cựu Trợ lý tài chính Trung đoàn không quân 937) bị Viện kiểm sát khu vực 2, Quân chủng phòng không không quân truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 260 BLHS.

Hai bị cáo khác trong vụ án là Phạm Văn Võ (SN 1972, chú họ bị cáo Hoàng Văn Minh) và Huỳnh Thị Kim Hằng (SN 1993, vợ của bị cáo Hoàng Văn Minh) bị truy tố về tội "Khai báo gian dối" quy định tại khoản 1, điều 328 BLHS.

Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: L.H.

Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: L.H.

Như Tiền Phong đã thông tin, sáng 28/6/2022, cựu thiếu tá Minh lái ô tô 7 chỗ đi trên đường 16/4, TP Phan Rang -Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Khi chuyển hướng sang phải, do Minh thiếu quan sát nên đã tông vào xe máy chạy cùng chiều do em Hồ Hoàng Anh (18 tuổi, đang đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp THPT trở về) điều khiển. Sau đó nữ sinh này bị hất văng, va vào trụ điện và tử vong.

Sau tai nạn, ông Phạm Văn Võ (chú Minh, ở Bình Dương) nhận là người điều khiển ô tô gây tai nạn và bà Hằng (vợ Minh) cũng xác nhận sự việc trên. Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ án, nhà chức trách xác định 2 người này khai báo gian dối và Minh mới là người lái xe tông chết nữ sinh.

Ông Thái Phương Phiên (người đứng, Giám đốc BVĐK Ninh Thuận) thừa nhận có sự sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn nữ sinh Hồ Hoàng Anh tại buổi họp báo ngày 2/8/2022. Ảnh L.H.

Ông Thái Phương Phiên (người đứng, Giám đốc BVĐK Ninh Thuận) thừa nhận có sự sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn nữ sinh Hồ Hoàng Anh tại buổi họp báo ngày 2/8/2022. Ảnh L.H.

Gia đình nữ sinh Hồ Hoàng Anh sau đó lại nhận được thông báo từ công an địa phương về việc “kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu”. Gia đình nạn nhân cho rằng kết quả đo nồng độ cồn không đúng, không thể có chuyện sử dụng bia rượu trong buổi sáng đến trường lấy giấy báo thi.

Liên quan đến việc này, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận công khai xin lỗi, thừa nhận “có sai sót” dẫn đến kết quả đo nồng độ cồn trên. Sau đó, Hội đồng Kỷ luật Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã kỷ luật 5 cá nhân liên quan đến sai sót quy trình xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hồ Hoàng Anh.

Hai bé trai được bố đặt tên rất ngẫu hứng, không trùng với bất cứ ai và lý do đằng sau
Họ đặt tên cho con rất ngẫu nhiên, chỉ đơn giản là tên của diễn viên nhí nổi tiếng Hàn Quốc hay cầu thủ đá bóng lừng danh thế giới.

Những họ tên độc lạ

Theo K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h