Tin tức 24h: Bố chở bình oxy ra đường sau 18h ở Sài Gòn, lý do khiến CSGT lặng người

K.T - Ngày 27/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Dù biết có giờ giới hạn nhưng người đàn ông vẫn phải ra đường, khi biết lý do, các chiến sĩ CSGT đã lặng người, gửi lời động viên tới người đàn ông ấy.

 Bố chở bình oxy ra đường sau 18h ở Sài Gòn, lý do khiến CSGT lặng người

Tối 26/7, TP HCM bắt đầu áp dụng giờ giới nghiêm, yêu cầu người dân không ra đường sau 18h. Chính vì thế, các tổ tuần tra lưu động, đội ngũ cán bộ tại các chốt tích cực đi qua khắp các tuyến đường để kiểm tra người dân ra đường không có lý do cần thiết. 

Người bố cố hết sức để chở bình oxy về cho con gái đang nằm nhà vì bị u gan (Ảnh: Thanh niên)

Người bố cố hết sức để chở bình oxy về cho con gái đang nằm nhà vì bị u gan (Ảnh: Thanh niên)

Bên cạnh những câu chuyện phản ánh ý thức phòng chống dịch chưa tốt, vẫn còn đâu đó những trường hợp "cực chẳng đã" như ông bố dưới đây khiến người ta không khỏi mủi lòng.

Trên báo Thanh niên phản ánh, người đàn ông này bị lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra giấy tờ tại Công viên Hoàng Văn Thụ tối ngày 26/7. 

Giãi bày câu chuyện với chiến sĩ cảnh sát, anh cho biết tên Lê Đình Vân (40 tuổi), nhà ở đường Phạm Văn Đồng. Anh mang bình oxy ở Kênh Tân Hóa để đổi bình mới về cho đứa con 14 tuổi bị u gan nguyên bào.

Con của anh phẫu thuật ở BV Nhi đồng 2 từ 30/4 năm ngoái, không may bị tái phát lại. Gia đình anh đưa đi viện nhưng bị bác sĩ trả về, giờ chỉ biết nằm nhà. Một bình oxy 40kg chạy được 24 tiếng. Chiều nay bình oxy trong nhà đã cạn kiệt, nếu không có oxy bé sẽ nguy kịch.

Biết TP HCM giới hạn giờ ra đường theo chỉ thị 16, anh Vân cầm bệnh án của con theo để báo cáo với chiến sĩ CSGT. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình mùa dịch, khi ra đường, anh Vân mang theo bình xịt khuẩn và găng tay y tế.

“Chiều tự nhiên nó mệt quá, bình oxy trong nhà thì cạn kiệt. Tôi biết đã giờ giới hạn ra đường theo Chỉ thị 16 nên tôi phải cầm bệnh án của cháu để công an hỏi thì mình sẽ đưa ra để mấy anh hiểu mình ra đường là để cứu con. Một bình oxy 40kg chạy được 24 tiếng. Bé phẫu thuật ở BV Nhi đồng 2 từ 30/4 năm ngoái, không may tháng 3 vừa rồi bị tái phát lại, gia đình đưa đi viện nhưng bác sĩ trả về, chỉ nằm ở nhà. Giờ không có oxy là chết, nên tôi phải đi đổi bình để cứu con”, anh chia sẻ.

Anh Vân mở điện thoại có hình con trai đang nằm bên cạnh bình oxy để CSGT cảm thông

Anh Vân mở điện thoại có hình con trai đang nằm bên cạnh bình oxy để CSGT cảm thông

Để CSGT tin tưởng, anh Vân mở điện thoại có hình con trai đang nằm bên cạnh bình oxy. Sau khi cầm giấy tờ của anh trên tay, chiến sĩ cảnh sát đã lặng người vì xúc động. Thiếu tá Lê Hoàng - Tổ trưởng Tổ công tác đã động viên anh, đồng thời nhắc anh khi thật cần thiết ra ngoài cố gắng sắp xếp trước 18 giờ.

Trên Vietnamnet, anh Vân chia sẻ thêm, trước khi lao xe ra đường, anh không quên trấn an con: "Ba đi mua oxy, các chú, các bác công an sẽ thông cảm, cho ba đi thôi. Con đừng lo". Suốt quãng đường đến điểm mua bình oxy, anh đều được lực lượng chức năng tại các chốt tạo điều kiện cho qua.

Anh kể: "Qua các trạm, tôi xin đều được hỗ trợ, cho qua, không ai làm khó tôi cả. Đến trạm ở quận Tân Bình, tôi gặp đoàn công tác. Họ hỏi tôi vì sao giờ này còn chở bình gì đi ngoài đường? Tôi đưa hồ sơ bệnh của bé ra cho họ xem, trình bày hoàn cảnh. Thế rồi tổ công cho tôi đi, họ còn tặng quà cho tôi".

Lê Gia Huy từng xuất hiện trong một số chương trình truyền hình vì kiên cường chống bệnh tật và đạt thành tích cao trong học tập. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lê Gia Huy từng xuất hiện trong một số chương trình truyền hình vì kiên cường chống bệnh tật và đạt thành tích cao trong học tập. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Vân kể, con trai anh tên Lê Gia Huy. Đến nay, Gia Huy đã chuẩn bị vào lớp 9 và có học lực giỏi. Tuy nhiên, những ngày qua, cháu tái phát, phải thở máy oxy liên tục hàng ngày. Trước đó, vợ chồng anh không hề biết con mắc bạo bệnh. Trong một lần cạo gió cho con, vợ anh phát hiện, ở phần bụng của cháu bé có biểu hiện lạ.

“Sau đó, chúng tôi phát hiện khối u di căn. Bệnh viện nói tình trạng cháu rất xấu và trả về nhà 3 tháng nay. Cũng như lần phát hiện cháu mắc bệnh, chúng tôi sụp đổ, đau đớn tột cùng. Tôi tưởng điều trị xong, được về nhà, cháu sẽ khỏe. Nào ngờ bây giờ lại phát hiện di căn và bệnh viện trả về”, anh kể trong nỗi xót xa.

Hiện nay, dù con trai vẫn phải thở oxy liên tục nhưng anh Vân cho biết, anh sẽ không nhận nhiều sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Anh nói: "Gia đình được rất nhiều người quan tâm, chia sẻ, ủng hộ bình oxy. Hiện, đã có một đơn vị hỗ trợ máy, bình oxy cho cháu. Dù gia đình còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi còn có thể lo cho cháu được".

Cho con về nhà, anh cố gắng bình tĩnh và lục tìm mọi mối quan hệ, thông tin với tâm niệm “dù còn 1% hy vọng cũng cứu con”.

"Chúng tôi rất cám ơn những tấm lòng đã nghĩ đến gia đình và hỗ trợ cháu. Bây giờ, còn nhiều người khó khăn hơn chúng tôi, rất mong, họ cũng sẽ nhận được những sự hỗ trợ như vậy", anh Vân nói.

(Theo Gia đình và Xã hội)

Giá vàng trong nước 27/7

Mở cửa phiên sáng nay 27/7, giá vàng SJC tại thị trường TP.HCM giảm mạnh 200 nghìn đồng chiều mua vào và 150 nghìn đồng chiều bán ra về 56,60-57,30 triệu đồng/lượng. Giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội cũng giảm mạnh 100 nghìn đồng hai chiều còn 56,70-57,70 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại đây vẫn được duy trì ở mức cao là 1 triệu đồng mỗi lượng.

Trong khi đó, giá vàng 9999 thương hiệu NPQ giữ nuyên 51,20-52,20 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra…

Trước giờ mở cửa, giá vàng SJC tại thị trường TP.HCM được niêm yết 56,80-57,45 triệu đồng/lượng, không thay đổi phiên thứ hai liên tiếp.

Giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội giữ nguyên chiều mua vào nhưng tăng mạnh chiều bán ra thêm 250 nghìn đồng lên 56,80-57,80 triệu đồng/lượng. Điều chỉnh này cũng nới rộng khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại đây lên 1 triệu đồng mỗi lượng, rủi ro với nhà đầu tư lướt sóng sẽ tăng lên.

Giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên 51,51-52,21 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng 9999 thương hiệu NPQ giảm mạnh chiều mua vào 200 nghìn đồng và chiều bán ra 100 nghìn đồng về 51,20-52,20 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra. Khoảng cách mua vào và bán ra tại đây cũng là chẵn 1 triệu đồng mỗi lượng.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng hành hung thiếu nữ ở Thái Bình

Liên quan đến vụ thiếu nữ bị nhóm bạn đánh đập, làm nhục, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt 2 bị can để tạm giam.

Cô gái trẻ bị nhóm bạn tra tấn, hành hung dã man ở huyện Hưng Hà (Thái Bình).

Cô gái trẻ bị nhóm bạn tra tấn, hành hung dã man ở huyện Hưng Hà (Thái Bình).

Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Thị Thu Hà (SN 2004, trú tại xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội “Làm nhục người khác” và “Giữ người trái pháp luật"; Phạm Văn Lộc (SN 2005, trú tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về tội “Làm nhục người khác”.

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, đêm ngày 23/7/2021, Công an huyện Hưng Hà nhận được tin báo của quần chúng nhân dân và phản ánh của báo chí trên địa bàn huyện Hưng Hà xảy ra vụ việc một số đối tượng có hành vi đánh đập, làm nhục người khác.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an huyện Hưng Hà đã tập trung xác minh, tiến hành kiểm tra cư trú tại nhà trọ của chị Đinh Thị Thành (SN 1987, ở tổ dân phố Thị Độc, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại đây có 4 người gồm: Nguyễn Thị Thu Hà (SN 2004, trú tại xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà), Nguyễn Thị Mai Hương (SN 2007, trú tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà), Trần Thị Minh Thư (SN 2005, trú tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà), Phạm Văn Lộc (SN 2005, trú tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)

Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa nhóm thanh niên trên về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Ngày 16/7/2021, Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Mai Hương (là lao động tự do) đến thuê và ở phòng trọ của chị Đinh Thị Thành.

Quá trình ở trọ, Hà đã nhắn tin rủ Trần Thị Minh Thư đang ở TP Hải Phòng về Hưng Hà chơi. Ngày 19/7/2021, Thư rủ thêm bạn là V.T.H.T (SN 2006, trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về cùng.

Đến khoảng 21h ngày 22/7/2021, tại nhà trọ của Hà, giữa V.T.H.T và Thư đã xảy ra mâu thuẫn cá nhân. Thư, Hương và Hà đã dùng chân tay, dép đánh vào mặt, bắt ngậm khăn, cởi bỏ hết quần áo, đổ bột giặt, dội nước lên đầu V.T.H.T.

Trong lúc đánh V.T.H.T, Hà nhờ Lộc và Trần Ngọc Nhất (SN 2005, trú tại xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà; Nhất, Lộc thuê phòng ở cạnh phòng trọ của Hà) dùng điện thoại quay video.

Sau khi đánh xong, cả nhóm rủ nhau đi chơi và khóa cửa để V.T.H.T ở lại trong phòng. Do sợ sẽ bị đánh tiếp nên V.T.H.T đã trèo qua ô cửa thông gió của phòng trọ trốn ra ngoài nhờ người chở đến nhà của Thư.

Đến khoảng 22h cùng ngày, nhóm Hà về phòng trọ phát hiện V.T.H.T không có trong phòng nên đã đi tìm nhưng không thấy.

Sau đó, Hà, Thư đã sử dụng điện thoại di động của mình đăng tải một số hình ảnh, video về việc nhóm của Hà đánh V.T.H.T lên mạng xã hội và gửi cho một số bạn bè.

Đến 13h ngày 24/7/2021, V.T.H.T đến Công an huyện Hưng Hà trình báo và được đưa đi khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà.

(Theo Báo Giao Thông)

Bộ Công thương hoả tốc công bố danh mục sản phẩm thuộc hàng hóa thiết yếu

Ngày 27-7, Bộ Công thương ra công văn số 4481 công bố danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Trước đó, thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19, một số nội dung của chỉ thị, nhất là khái niệm hàng hóa thiết yếu còn chưa được hiểu và thực hiện thống nhất, gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu. 

Đồng thời trên cơ sở kiến nghị của một số doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, Bộ Công thương đề nghị Sở công thương các địa phương rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh, cho phép lưu thông khi thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu như sau:

- Nhóm thực phẩm (bao gồm các mặt hàng theo danh mục phụ lục II, phục lục III và mục 3, 4, 5, 6, 7, 8 phụ lục IV ban hành kèm nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2-2-2018 của chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm, cụ thể tại phụ lục đính kèm.

- Nhóm hàng hóa nguyên liệu phục vụ (bao gồm các mặt hàng như sắt, thép, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi...)

- Nhóm nhiên liệu, năng lượng (như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, than...).

- Và các mặt hàng khác theo nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của địa phương.

Cụ thể danh mục kèm theo như sau:

Tin tức 24h: Bố chở bình oxy ra đường sau 18h ở Sài Gòn, lý do khiến CSGT lặng người - 5

Tin tức 24h: Bố chở bình oxy ra đường sau 18h ở Sài Gòn, lý do khiến CSGT lặng người - 6

Tin tức 24h: Bố chở bình oxy ra đường sau 18h ở Sài Gòn, lý do khiến CSGT lặng người - 7

Tin tức 24h: Bố chở bình oxy ra đường sau 18h ở Sài Gòn, lý do khiến CSGT lặng người - 8

Tin tức 24h: Bố chở bình oxy ra đường sau 18h ở Sài Gòn, lý do khiến CSGT lặng người - 9

Tin tức 24h: Bố chở bình oxy ra đường sau 18h ở Sài Gòn, lý do khiến CSGT lặng người - 10

(Theo Pháp luật TP.HCM)

COVID-19 27/7: Bị lở miệng, nữ công nhân đi khám thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2
Nữ công nhân làm việc tại KCN An Đồn - Đà Nẵng bị viêm, lở miệng nhiều ngày nên đến khám tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thì phát hiện dương tính với...

Tin tức 24h

K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức TP.HCM