Tin tức 24h: Con gái đánh đập, mắng "chết sớm đi", mặc người mẹ khóc lóc van xin

Ngày 31/03/2020 19:45 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng xác định cụ bà xuất hiện trong clip được lan truyền trên mạng xã hội đã chết trước đó hơn tháng sau khi bị con gái của mình ngược đãi.

Con gái đánh đập, mắng "chết sớm đi", mặc người mẹ khóc lóc van xin

Ngày 31-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết đang điều tra, làm rõ về hành vi ngược đãi cha mẹ đối với bà Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi; ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn). Người bị ngược đãi là cụ bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi, mẹ ruột bà Mai).

Theo kết quả xác minh ban đầu, bà Mai sống bằng nghề buôn bán (quán cà phê) nhỏ ở địa phương. Bà này là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh em. Vào ngày 12-2, cụ Lan qua đời ở tuổi 87.

Tin tức 24h: Con gái đánh đập, mắng amp;#34;chết sớm điamp;#34;, mặc người mẹ khóc lóc van xin - 1

Cụ Lan bị con ruột của mình ngược đãi, đánh đập trong lúc tắm rửa. Ảnh cắt từ clip

Trước đó khoảng một tháng, trên mạng xã hội (Facebook) xuất hiện đoạn clip dài khoảng 3 phút, ghi lại hình ảnh bà Mai vừa tắm vừa chửi mắng mẹ ruột của mình. Thậm chí, người phụ nữ này còn dùng tay đánh vào vùng bụng, mặt của cụ Lan mặc cho cụ khóc lóc, van xin. Bà Mai còn tỏ thái độ bất hiếu khi liên tục nói "chết sớm đi" và hăm dọa sẽ bóp cổ mẹ ruột của mình nếu như cụ bà cứ khóc.

"Chúng tôi đang phân công điều tra viên làm rõ việc này để xử lý theo quy định. Bước đầu, khi được Công an xã Cô Tô mời lên làm việc thì bà Mai đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra thêm xem người này có ngược đãi với mẹ ruột của mình những lần trước nữa hay không để làm cơ sở khởi tố vụ án hình sự", lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn khẳng định.

Tuyên truyền người dân không đổ xô đi mua xăng, dầu về tích trữ vì tin đồn thất thiệt

áng 31/3, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho hay, đến sáng cùng ngày nhiều người dân trên địa bàn vẫn đang tụ tập mua xăng, dầu về tích trữ nên lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tuyên truyền để người dân nắm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng 30/3, nhiều người dân trên địa bàn đổ xô tới cây xăng Hóa Linh (thôn Yang Hăn, xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông) để mua xăng.

Đến 8h cùng ngày, cửa hàng này hết xăng nên người dân tiếp tục chạy đến các cây xăng phía ngoài để mua. Khoảng 20h cùng ngày, 3 trong 4 cây xăng ở các xã phía đông huyện hết xăng.

Theo ông Long, người dân đổ xô đi mua xăng, dầu do xăng rẻ và có tin đồn sắp tới các cây xăng sẽ đóng cửa vì Covid-19.

Đồng thời, hiện nay nhu cầu sử dụng xăng của người dân đồng bào Mông lớn do đang vụ thu hoạch cây sắn, cần xăng để vận chuyển sắn từ trên núi xuống nên người dân đổ xô đi mua tích trữ.

Trước tình hình nói trên, lực lượng chức năng đã tổ chức vận động người dân không nên trích trữ vì xăng dầu không thiếu, không có chuyện các cây xăng đóng cửa.

Tin tức 24h: Con gái đánh đập, mắng amp;#34;chết sớm điamp;#34;, mặc người mẹ khóc lóc van xin - 2

Mặc khác, chính quyền cũng yêu cầu các cửa hàng bán xăng cho người dân vừa phải, vận động người dân không nên trích trữ xăng dầu ở nhà dễ xảy ra cháy nổ. Trong quá trình bán phải thực hiện quy định của Chính phủ về phòng, chống Covid-19.

Sáng 31/3, UBND huyện Krông Bông tiếp tục tuyên truyền cho người dân tại các cây xăng và chỉ đạo cho UBND 2 xã Cư Pui và Cư Đrăm tới từng nhà tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách bảo quản xăng dầu tại nhà.

Ngoài ra, UBND huyện cũng chỉ đạo Công an huyện nắm bắt thông tin để xử lý các đối tượng xấu, tuyên truyền không đúng sự thật.

Cũng theo ông Long, trong ngày 30/3, riêng 2 xã Cư Pui và Cư Đrăm đã bán hơn 30.000 lít xăng dầu. Đêm 30/3, các cửa hàng tiếp tục chở tới 2 xe và sáng nay người dân vẫn đang mua rất đông.

Phát hiện 2 quán cà phê có nhân viên kích dục cho khách

Ngày 31/3, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ xử lý hai trường hợp vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Trước đó, đêm 27/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa phối hợp cùng Công an phường Tân Hạnh kiểm tra hai quán cà phê tại khu phố 2 phường Tân Hạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện hai nhân viên của cả hai quán đang thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Qua làm việc, cả hai chủ cơ sở đã thừa nhận việc để nhân viên của mình làm việc trên.

Cùng thời điểm này, công an phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) kiểm tra hành chính nhà nghỉ “NK”, phát hiện một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cả hai khai liên hệ mua bán dâm qua mạng Internet, sau khi thống nhất giá và hẹn gặp ở nhà nghỉ.

Sau xăng, đến lượt gas giảm giá kỷ lục gần 70.000 đồng/bình

Chiều ngày 31-3, Công ty Gas Pacific Petro, City Petro, ESGas cho biết  từ ngày 1-4 giá gas giảm 69.000 đồng/bình 12 kg. Theo đó, giá bán lẻ các loại không quá 301.000 đồng/bình 12 kg.

Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) công bố giá bán gas Saigon Petro sẽ giảm 69.000 đồng/bình 12 kg. Giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 277.000 đồng/bình 12 kg.

Tương tự, các hãng khác như Gas Petrolimex cũng giảm 69.000 đồng/bình 12 kg. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng 275.000 đồng/bình 12kg.

Tin tức 24h: Con gái đánh đập, mắng amp;#34;chết sớm điamp;#34;, mặc người mẹ khóc lóc van xin - 3

Hàng loạt công ty gas giảm gần 70.000 đồng/bình 12kg.

Theo các công ty gas, do giá gas thế giới tháng 4 công bố 235 USD/tấn, giảm 220 USD/tấn so với tháng trước. Vì vậy các công ty đã điều chỉnh giảm theo.

Đại diện công ty gas Pacific cho biết thêm, trong tháng 3 có thời điểm giá gas thế giới giảm mạnh, ngành gas trong nước dự đoán giá gas trong nước sẽ giảm đến 97.000 đồng/bình 12kg. Tuy nhiên, đến hôm nay giá gas thế giới chốt và mức giảm là 69.000 đồng/bình 12kg.

"Nếu tính từ thời điểm tháng 8-2011 đến nay, đây là năm đầu tiên giá gas giảm sâu nhất. Trong chín năm qua, vào 1-4 -2012 giá gas giảm mạnh nhất cũng chỉ 58.000 đồng/bình 12kg". 

Như vậy từ đầu năm đến nay, đây là tháng thứ ba giá gas liên tiếp giảm và là tháng giảm mạnh nhất, với tổng mức 108.000 đồng/bình 12 kg.

Giá vàng trong nước hôm nay 31/3

Giá vàng SJC hôm nay 31/3 của tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giảm 200.000 đồng còn 46,80 triệu đồng/lượng (mua vào) nhưng giữ nguyên chiều bán ra ở mức 47,80 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC hôm nay 31/3 giữ nguyên mức 47,10 triệu đồng/lượng (mua vào) và tăng thêm 200.000 đồng lên 48,10 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng SJC hôm nay 31/3 của công ty tập đoàn vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC thị trường TP.HCM tăng 200.000 đồng lên 47,10 triệu đồng/lượng (mua vào) và tăng tới 400.000 đồng lên 48,30 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tin tức 24h: Con gái đánh đập, mắng amp;#34;chết sớm điamp;#34;, mặc người mẹ khóc lóc van xin - 4

Giá vàng miếng SJC hôm nay 31/3 đã vượt qua mốc 48 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 9999 của Phú Quý hôm nay 31/3 giảm nhẹ, niêm yết 4.500.000 đồng một chỉ (mua vào) và  4.600.000 đồng một chỉ (bán ra).

Giá vàng 9999 hôm nay 31/3 của công ty tập đoàn vàng bạc đá quý Sài Gòn tại thị trường TP.HCM niêm yết mức 4.470.000 đồng một chỉ (mua vào) và 4.590.000 đồng một chỉ (bán ra).

Giá vàng ta hôm nay 31/3 niêm yết chiều mua vào 4.470.000 đồng một chỉ, bán ra 4.590.000 đồng một chỉ.

Tin tức 24h: Vợ cùng con trai, con dâu bắt cóc nhân tình của chồng rồi đánh đập dã man
Biết chồng và nhân tình đang ở với nhau, người vợ gọi điện cho con trai cùng con dâu đi "giải quyết chuyện tình cảm".
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h