Tin tức 24h: Con gái đánh ghen hộ mẹ, ném mắm tôm lên “tiểu tam” và cái kết không ngờ

HÀ ANH - Ngày 08/07/2020 18:45 PM (GMT+7)

Nghi ngờ bố ngoại tình mà mẹ lại quá hiền lành, Đỗ Kim Hương đã cùng đồng bọn mang mắm tôm đi tấn công người phụ nữ nghi là “tiểu tam”.

Con gái đi đánh ghen hộ mẹ vì nghi bố ngoại tình, rồi nhận cái kết không ngờ

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, hôm nay (8/7), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Kim Hương (SN 1995, Hoài Đức, Hà Nội) xét xử phúc thẩm tội Hủy hoại tài sản.

Trong phiên tòa sơ thẩm, do nghi ngờ bố là ông Đỗ Phú T. (SN 1972, ở Hoài Đức) và chị H. (SN 1978) có quan hệ tình cảm với nhau, thương mẹ quá hiền lành nên ngày 21/8/2019, Hương cùng em gái là Đỗ Kim Hường (SN 2000) bàn nhau đánh dằn mặt chị H., đánh ghen hộ mẹ. 

Tin tức 24h: Con gái đánh ghen hộ mẹ, ném mắm tôm lên “tiểu tam” và cái kết không ngờ - 1

(Ảnh minh họa)

Hôm đó, Hương và Hường đến đứng ở đối diện nhà chị H. chờ sẵn. Để an tâm hơn, Hương gọi thêm 3 người khác là Đỗ Phú Tuấn, Đỗ Thị Thủy, Đoàn Thị Hằng (đều SN 1991) và Ngô Ngọc Vinh (SN 1993) mang theo mắm tôm đến tham gia vụ đánh ghen.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, chị H, đi xe máy về nhà. Thấy chị H., Hương liền phóng xe ra chặn đầu, túm tóc chị H. lôi xuống xe. Trong khi đó, Thủy và Hường lao vào đánh chị H., rồi để mắm tôm lên người chị H.

Màn đánh ghen khiến chị H. bị chấn thương phần mềm ở đầu, ngực, tay phải. Sau sự việc xảy ra, nạn nhân gửi đơn đến Công an huyện Hoài Đức trình báo sự việc. 

Sau màn đánh ghen “hộ” mẹ, Hương bị VKSND huyện Hoài Đức truy tố về tội Hủy hoại tài sản. Trong bản án sơ thẩm, bị cáo bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho chị H. số tiền 2,3 triệu đồng, đó là chiếc điện thoại di động mà Hương ném xuống mương nước.Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân người phạm tội các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt Hương 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Vụ cháy chết 3 người: Nghi người tình giết 2 mẹ con rồi tự sát

Đến 14 giờ ngày 8/7, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã đưa ba thi thể chết cháy tại tiệm cầm đồ về nhà xác để khám nghiệm tử thi tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tin tức 24h: Con gái đánh ghen hộ mẹ, ném mắm tôm lên “tiểu tam” và cái kết không ngờ - 2

Người nhà các nạn nhân gào khóc thảm thiết khi các thi thể được đưa ra ngoài.

Mặc dù trời mưa lớn nhưng có rất đông người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể ba nạn nhân trong vụ cháy ra ngoài. Khi các thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết.

Theo cơ quan chức năng, ba thi thể được tìm thấy trong phòng ngủ của tiệm cầm đồ, rộng khoảng 200 m2. Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan điều tra nghi Nguyễn Xuân Hoan (31 tuổi) đã giết chết hai mẹ con chị Đỗ Thị Uyên (30 tuổi, cùng quê ở Thanh Hóa) và cháu Đỗ Việt Anh (con trai chị Uyên) trước khi phóng hỏa đốt cháy cửa tiệm, tự sát.

Được biết, chị Uyên đã li hôn người chồng Hàn Quốc, sau đó đưa con trai sống chung với Hoan khoảng vài tháng nay.

Giá vàng hôm nay 8/7: Nhảy vọt khó tin, xuất hiện động thái bán chốt lời

Sáng nay (8/7), giá vàng thế giới tiếp tục bật tăng điên cuồng, gần chạm mốc 1.800 USD/Ounce.

Lúc 8h sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1.794 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Từ đầu năm đến nay giá vàng đã tăng gần 17%. Nhiều nhà đầu tư chốt lời sau khi giá vàng nhảy vọt lên trên đỉnh 8 năm trở lại đây.

Tin tức 24h: Con gái đánh ghen hộ mẹ, ném mắm tôm lên “tiểu tam” và cái kết không ngờ - 3

Giá vàng tăng như vũ bão

Giá vàng thế giới giao tháng 8/2020 ghi nhận trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.813,7 USD/Ounce, giảm 2,1 USD/Ounce trong phiên nhưng đã tăng khoảng 19 USD/Ounce so với cùng thời điểm ngày 7/7.

Ở thị trường trong nước, vàng vẫn neo ở mức cao nhất mọi thời đại. Lúc 8h sáng nay (8/7), giá vàng SJC tại thị trường TP.HCM được niêm yết 49,93-50,33 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào, tăng nhẹ 10.000 đồng/lượng chiều bán ra so với cùng giờ giao dịch sáng qua.

Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng 49,93-50,35 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), cũng điều chỉnh ở mức tương tự.

Phú Quý điều chỉnh giá vàng ở mức 50,02-50,35 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 80.000 đồng/lượng chiều mau vào, tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với sáng qua. Biên độ giao dịch mua vào-bán ra 330.000 đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Doji tại thị trường Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 50,02-50,35 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng mạnh ở cả 2 chiều. 

Cháy kho hóa chất ở Long Biên: Phát hiện hóa chất độc hại gấp 17 lần cho phép

Sáng 8/7, UBND quận Long Biên, TP Hà Nội đã có văn bản thông tin về kết quả quan trắc môi trường xung quanh kho hoá chất tại cảng Đức Giang (phường Thượng Thanh, quận Long Biên).

Theo ông Vũ Xuân Trường, phó chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết trên báo Tuổi Trẻ, vụ cháy nổ được dập tắt ngay trưa ngày 30/6, sau đó Công ty Cường Việt đã che phủ toàn bộ khu vực cháy, đảm bảo tránh phát tán bụi, tro xỉ, hóa chất ra môi trường.

Cùng ngày 30/6, Viện Hóa học môi trường quân sự - Bộ Tư lệnh Hóa học và Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường) đã quan trắc, lấy mẫu không khí, nước sau khi dập tắt đám cháy.

Kết quả quan trắc, phân tích mẫu của Viện hóa học môi trường quân sự cho thấy trong không khí tại giữa kho hóa chất có tồn tại các hợp chất dễ bắt cháy như Toluen, n-Butylaceta, Aceton, Isopropyl Alcolhol, n-hexan, Benzen 1, 2, 4 trimetyl, Cyclo hexan.

Phân tích của Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường cũng cho thấy trong không khí tồn tại các hợp chất như Axeton, Etyl Axetat, n-Butyl Axetat, Metyl Etyl Keton, Etyl benzene, Toluen, Xilen. Đáng lưu ý, thông số Toluen vượt hơn so với quy chuẩn VN tại điểm cuối kho là 17,53 lần, điểm đầu kho vượt 1,41 lần.

Tin tức 24h: Con gái đánh ghen hộ mẹ, ném mắm tôm lên “tiểu tam” và cái kết không ngờ - 4

Thông tin trên TTXVN, trường hợp các hợp chất trên bay hơi có thể gây ngộ độc cấp tính cho người hít phải như chóng mặt, nôn nao. Về lâu dài, tiếp xúc với các hợp chất bay hơi trên có thể gây ung thư.

Ủy ban Nhân dân quận Long Biên cho biết để khắc phục sự cố trên, quận đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Thượng Thanh kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Cường Việt (Công ty Cường Việt) và Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tân Hồng Hà (Công ty Tân Hồng Hà - đơn vị cho thuê nhà xưởng, kho bãi) thực hiện cách ly, gom nước thải phát sinh để chuyển cho đơn vị có chức năng xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thực hiện phun tiêu độc khu vực cháy.

Bên cạnh đó quận Long Biên đã yêu cầu Công ty Cường Việt khẩn trương thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

Vụ người đàn ông bạo hành bé gái tại TP.HCM: Đã có kết quả giám định thương tật

Liên quan đến vụ người đàn ông bạo hành bé gái ở TP.HCM, nạn nhân được xác định là bé C.N.H. (sinh năm 2006) bị Lương Đức Thắng (sinh năm 1985, ngụ quận Tân Phú) đánh đập không thương xót.

Theo lãnh đạo UBND quận Tân Phú cho biết, qua giám định thương tật, cháu H. có kết quả thương tật là 8,5%. Như vậy, đủ cơ sở khẳng định Thắng có hành vi bạo hành đối với bé H.

Hiện Cơ quan CSĐT cùng VKSND quận Tân Phú đang kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ trước khi phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về hành vi "bạo hành trẻ em".

Trước đó vào chiều ngày 29/6, mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh người đàn ông đánh đập không thương tiếc đối với bé gái tại căn phòng trọ ở phường Hiệp Tân, quận Tân Phú.

Vào cuộc điều tra, công an xác định vụ việc xảy ra tại căn phòng trọ của chị C.T.N. (sinh năm 1996) ở hẻm 252/11 Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Bé H. là con gái của chị N..

Làm việc với công an, chị N. cho biết, vào khoảng 0h30 ngày 27/6, Thắng (bạn trai chị N.) đi nhậu về thì thấy chị đang la mắng cháu H..

Thấy vậy, Thắng đã dùng tay phải đánh vào đầu cháu H. làm cho cháu bé ngã xuống và liên tục có hành vi bóp cổ, đập đầu bé gái vào tường. Thấy chị N. khóc, Thắng không đánh nữa và bỏ về nhà.

4 hotgirl gây tiếc nuối, dung nhan mơn mởn nhưng sa lầy: Hoa hậu bị bắt khi đang đỉnh cao
Họ đều là những quý cô xinh đẹp, nổi tiếng, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Chỉ vì không vượt qua được cám dỗ, các cô gái này đã sớm sa...
HÀ ANH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h