Tin tức 24h: Uẩn khúc vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh tử vong ở thượng nguồn sông Gianh

H.A - Ngày 14/04/2024 18:45 PM (GMT+7)

Người dân thôn Đại Sơn, xã Đồng Hoá, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) cho biết, đoạn sông mà 2 nữ sinh THCS vừa tử vong do đuối nước chỉ cạn ngang đầu gối, hằng ngày trẻ con trong vùng vẫn ra tắm và an toàn tuyệt đối.

Uẩn khúc vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh tử vong ở thượng nguồn sông Gianh

Trước đó, ngày 11/4, các cháu Trần Thị Trà M. và Lê Bảo Tr. (13 tuổi, học lớp 7 trường THCS xã Đồng Hóa), sau khi tan học đã rủ nhau ra bãi tắm cạn thuộc thôn Đại Sơn, xã Đồng Hóa để tắm. Bất ngờ 2 cháu bị rơi vào hố sâu dẫn đến đuối nước.

Đoạn sông 2 cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm

Đoạn sông 2 cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm

Ông Lê Anh Tuấn, chú ruột cháu Lê Bảo Tr. khẳng định: Hố sâu này vừa mới xuất hiện ở bãi sông này, do người ta múc cát sạn để san lấp nền nhà của ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa.

Không chỉ ông Tuấn, mà rất nhiều người dân ở đây bức xúc bày tỏ, bà con nhân dân làm nhà có lấy xe cát ven sông là bị xử lý, riêng Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa, múc cát sỏi tạo thành hố sâu thì không bị xử lý.

Đoạn sông này xuất hiện hố sâu bất thường do người ta dùng máy múc cát sạn để san lấp nền nhà cho ông Chủ tịch xã

Đoạn sông này xuất hiện hố sâu bất thường do người ta dùng máy múc cát sạn để san lấp nền nhà cho ông Chủ tịch xã

Điều khiến người dân Đồng Hoá thêm bức xúc, là ngay sau khi sự việc 2 cháu tử vong, ông Nam chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, do triều cường dẫn đến đuối nước. Tuy nhiên, trong sáng 14/4, người dân lại phát hiện 1 máy múc cát ven bờ sông đổ xuống hố sâu nhằm xóa hiện trường. Người dân đã chủ động giữ chiếc máy múc này lại và yêu cầu UBND xã Đồng Hoá lập biên bản hiện trường.

Chiếc xe múc định xoá dấu vết hiện trường

Chiếc xe múc định xoá dấu vết hiện trường

Ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa thừa nhận ông đang làm nhà, vì có công việc đi Hà Nội nên giao khoán cho đoàn thợ và ông không chủ trương lấy cát sỏi bãi tắm làm nhà. Vị trí nhà của ông Nam cách hố sâu khai thác cát sỏi khoảng 500m.

Công trình xây nhà của ông Nam vừa hoàn thiện phần móng

Công trình xây nhà của ông Nam vừa hoàn thiện phần móng

Ông Lê Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cho biết, bước đầu ông Nam đã có báo cáo sơ bộ. Ông Nam khoán cho đội thợ vật liệu san lấp nền nhà, vì tiết kiệm chi phí nên đội thợ hút sỏi cát ở bãi tắm lên đắp nền nhà ông Nam. Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá khẳng định, sẽ xử lí nghiêm khi sự việc được xác minh rõ ràng.

Danh tính "hotboy" lấy trộm 100 triệu tiền phúng đám ma tại Hà Giang

Theo Báo Người Lao Động, Ngày 14/4, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Bắc Quang vừa phối hợp với các đơn vị công an thuộc TP Hà Nội bắt giữ Khánh Văn T. (SN 2007, trú tại thôn Bản Đén, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) để điều tra về hành vì trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Bắc Quang tiếp nhận tin báo của ông Đặng Giang S. (SN 1961, trú tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang) về việc gia đình ông vừa bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp số tiền lớn trong hòm phúng viếng.

Bắt kẻ trộm hòm phúng phiếng đám ma tại Hà Giang khi đang trốn tai Nam Từ Liêm - Hà Nội. Ảnh: Cơ quan công an.

Bắt kẻ trộm hòm phúng phiếng đám ma tại Hà Giang khi đang trốn tai Nam Từ Liêm - Hà Nội. Ảnh: Cơ quan công an.

Trên Báo Công Lý đã đăng, theo đơn trình báo, vào 7h ngày 13/4, kẻ gian đã lợi dụng lúc gia đình ông S. có đám hiếu lẻn vào trộm 1 hòm phúng viếng và 3 điện thoại di động trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Bắc Quang đã phối hợp với công an TP Hà Nội để xác minh, truy bắt kẻ gian.

Sau 10 giờ truy xét nhanh đã bắt giữ được đối tượng Khánh Văn Tùng, SN 2007 trú tại thôn Bản Đén, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, Hà Giang khi đang lẩn trốn tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Qua đấu tranh khai thác, bằng những chứng cứ sắc bén, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản tại đám hiếu ở xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Tại cơ quan Công an, Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an đã thu giữ được trên 100 triệu đồng và 3 điện thoại di động mà gia đình ông S. thông báo bị mất cắp trước đó.

Hiện vụ việc đnag được cơ quan công an điều tra, làm rõ thông tin liên quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc.

TPHCM: Nhiều bé gái nghi bị người đàn ông nước ngoài sàm sỡ tại siêu thị

Ngày 14/4, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, khẩn trương làm rõ vụ nhiều bé gái nghi bị người nước ngoài sàm sỡ ở siêu thị E. trên đường Phan Văn Trị, Phường 5, quận Gò Vấp.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 13/4, bà C. đưa con gái học lớp 4 tới vui chơi ở siêu thị E. trên đường Phan Văn Trị, Phường 5, quận Gò Vấp. Tại đây, bà C. đã để con tham quan vui chơi tại tầng 1 còn bà C. ngồi nói chuyện với bạn ở tầng G.

Có ít nhất 3 bé gái bị đối tượng này sàm sỡ tại siêu thị E. tối ngày 13/4. Ảnh mang tính minh họa

Có ít nhất 3 bé gái bị đối tượng này sàm sỡ tại siêu thị E. tối ngày 13/4. Ảnh mang tính minh họa

Một lúc sau, con gái bà C. đi từ tầng 1 xuống tìm bà C. và nói cần mẹ dẫn đi vệ sinh. Bà C. thấy lạ vì bình thường con gái vẫn tự đi vệ sinh.

Thấy mẹ chưa hiểu ý, con gái bà C. đã mượn điện thoại của bà rồi viết nội dung bị một người đàn ông nước ngoài sàm sỡ ở cửa hàng tại tầng 1.

Ngay lập tức, bà C. vội nhờ sự giúp đỡ của mọi người và cùng con gái đi lên tầng 1 để nhận diện người đàn ông nói trên. Khi thấy mẹ con bà C., người đàn ông vội rời khỏi siêu thị. Sau đó, bà C. đưa con tới công an trình báo.

Theo trích xuất camera an ninh tại siêu thị, lực lượng chức năng phát hiện có ít nhất 3 trẻ bị đối tượng này tiếp cận.

Hiện Công an quận Gò Vấp đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Bình Dương: Bắt giữ giám đốc “ôm” hơn 11 tỷ đồng của đối tác bỏ trốn

Ngày 14/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an TP.Hà Nội bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành Vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo VTC News, Ngô Văn Bảy (SN 1982, quê Bình Phước) là Giám đốc Công ty L.T.P (phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương). Bảy còn đại diện pháp luật của 2 công ty ở TP.HCM và Bình Phước.

Thông tin ban đầu, tháng 9/2016, Bảy ký hợp đồng góp vốn làm ăn kinh tế cùng ông B. với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Số tiền này Bảy đầu tư xây dựng nhà máy, mua trang thiết bị.

Ngoài ra, tháng 7/2017, Ngô Văn Bảy còn nhận 1 tỷ đồng từ một người khác để mua xe ô tô.

Ngô Văn Bảy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương.

Ngô Văn Bảy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương.

Sau khi nhận hơn 11 tỷ đồng của 2 người, Bảy không thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng mà cắt đứt liên lạc với các đối tác, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiếp nhận đơn tố giác của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khỏi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã Ngô Văn Bảy về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an phường Quán Thánh (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) bắt giữ thành công và di lý đối tượng Ngô Văn Bảy về Bình Dương để xử lý theo quy định, theo Tiền phong.

Bắt đối tượng giả vờ mua rồi cướp giật vàng ở Long An

Trưa 14/4, Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Thoại (34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h20 cùng ngày, Thoại chạy xe máy từ TPHCM đến địa bàn huyện Bến Lức và ghé vào tiệm vàng Bảo Yến (khu phố 8, thị trấn Bến Lức) do bà N.T.H.V. (quê Quảng Ngãi) làm chủ.

Tại đây, Thoại hỏi mua 1 chiếc lắc khoảng 3 chỉ vàng loại 24K. Chủ tiệm vàng lấy món đồ nữ trang nói trên ra cho Thoại xem và sau đó đối tượng này đồng ý mua.

Tuy nhiên, lợi dụng cửa hàng sơ hở, đối tượng đã giật số vàng trên tay chủ tiệm rồi bỏ chạy ra ngoài.

Người dân hỗ trợ chặn bắt đối tượng.

Người dân hỗ trợ chặn bắt đối tượng.

Tang vật vụ án trị giá 20 triệu đồng.

Tang vật vụ án trị giá 20 triệu đồng.

Nghe chủ tiệm vàng truy hô, một dân phòng đang có mặt gần hiện trường đã nhanh chóng cùng chủ tiệm vàng và người dân truy đuổi, quật ngã và bắt giữ đối tượng giao Công an huyện xử lý.

Theo Thượng tá Trương Nhật Minh qua vụ việc này cho thấy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn ngày càng lan tỏa. Việc người dân nêu cao tinh thần và chủ động đấu tranh với tội phạm đã góp phần phát hiện, bắt giữ kịp thời các đối tượng phạm tội, giữ gìn ANTT tại địa bàn.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức điều tra làm rõ.

Bị lừa số tiền lớn vì tin vào 'biên lai chuyển khoản thành công'

Chiều 14/4, nguồn thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, bộ phận chức năng của đơn vị vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò ngụy tạo "biên lai giao dịch chuyển khoản thành công" khi vờ đặt mua hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân trình báo Công an TP Huế về việc bị lừa sau khi nhận biên lai giao dịch chuyển khoản thành công. Ảnh: CACC

Người dân trình báo Công an TP Huế về việc bị lừa sau khi nhận biên lai "giao dịch chuyển khoản thành công". Ảnh: CACC

Trước đó, chị Nguyễn Thị H. (SN 1996, trú tại phường Tây Lộc, TP. Huế) trình báo cơ quan công an bị kẻ xấu lừa đảo bằng chiêu trò đặt mua hàng, đặt cọc ít tiền, sau đó chiếm đoạt một số tiền lớn.

Là chủ của một cửa hàng chuyên kinh doanh khóa, chị H. được một người lạ gọi điện thoại đặt mua 100 bộ khóa.

Người này tự xưng là cán bộ của một cơ quan trên địa bàn TP. Huế, cung cấp địa chỉ cụ thể của cơ quan và chuyển khoản đặt cọc trước cho chị H. với số tiền 1,5 triệu đồng để dẫn dụ tạo lòng tin.

Kẻ này tiếp tục nhờ chị H. đặt mua một số sản phẩm khác và nói sẽ chuyển khoản trước cho chị 100 triệu đồng. Ngay sau đó, người lạ đã gửi cho chị H. biên lai “đã chuyển thành công 100 triệu đồng”.

Lúc này, dù chị H. chưa nhận được tiền, nhưng đối tượng liên tục thuyết phục, với lý do thời điểm cuối tuần hoặc chuyển khoản liên ngân hàng nên tiền đến tài khoản có thể bị chậm.

Tin tưởng người kia đã chuyển thành công 100 triệu đồng, chị H. gọi vào số điện thoại mà người lạ cung cấp để mua hàng theo yêu cầu của kẻ lừa đảo và đặt cọc 80 triệu đồng. Khi chị H. chuyển khoản đặt cọc thành công, các đối tượng cắt đứt ngay liên lạc.

Sau đó, chị H. mới nhận ra mình đã bị lừa. Biên lai “đã chuyển thành công 100 triệu đồng” do kẻ xấu chuyển đến là biên lai giả.

Công an TP. Huế cảnh báo người dân, để phòng chống loại tội phạm này, trong quá trình giao dịch không dùng tiền mặt, chuyển khoản, phải chắc chắn tài khoản đã nhận được tiền.

Cơ quan công an còn khuyến cáo, tuyệt đối không tin tưởng những biên lai, hình ảnh, tin nhắn thông báo “đã giao dịch thành công”, vì đó là những chứng từ, hình ảnh, tin nhắn mà các đối tượng lừa đảo có thể làm giả được.

Cô gái được bà nội đặt cho cái tên vừa dài vừa không đụng hàng, đến giờ vẫn chưa ai hiểu ý nghĩa là gì
Sở hữu cái tên vừa dài vừa độc lạ, cô gái Danh Thị Mộng Thùy Việt Kiều Ỏn gặp không ít rắc rối trong cuộc sống. Đến tận bây giờ, cả cô và bố mẹ vẫn...

Những họ tên độc lạ

Theo H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h