Tin tức 24h: Hé lộ nội dung bức thư tuyệt mệnh của cô giáo tử vong cùng con trai nhỏ

K.T - Ngày 24/11/2020 19:10 PM (GMT+7)

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường nơi 2 mẹ con cô giáo tiểu học tử vong, phát hiện 1 bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân để lại.

Hé lộ nội dung bức thư tuyệt mệnh của cô giáo tử vong cùng con trai nhỏ

Chiều ngày 22/11, người dân xung quanh bàng hoàng phát hiện 2 mẹ con chị V.T.L (50 tuổi, người dân tộc Tày, giáo viên trường Tiểu học xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) được phát hiện tử vong trong trạng thái treo cổ trong căn phòng của nhà tập thể giáo viên trường. Con trai của cô giáo L. (11 tuổi) cũng tử vong trong tư thế nằm trên giường.

Đại diện ban giám hiệu nhà trường cho biết, nhà trường rất bất ngờ khi biết thông tin này bởi ở trường không ai thấy cô L. có biểu hiện gì bất thường. Trong đợt kỷ niệm 20/11 vừa qua cô giáo L. vẫn nhiệt tình tham gia buổi lễ tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tin tức 24h: Hé lộ nội dung bức thư tuyệt mệnh của cô giáo tử vong cùng con trai nhỏ - 1

Nơi xảy ra vụ việc.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường nơi 2 nạn nhân thì phát hiện bức thư tuyệt mệnh do cô giáo để lại. Nội dung lá thư được xác định là do bế tắc trong cuộc sống.

Được biết, ngoài con trai đã tử vong, cô L. còn có con gái lớn (25 tuổi) đã lập gia đình và hiện sinh sống ở TP. Yên Bái. Theo chính quyền địa phương, cô L. đã ly hôn, sau đó lấy chồng thứ 2 nhưng ly thân với người chồng này. Sau đó, cô và con trai chuyển đến ở tại nhà công vụ của trường tiểu học An Lạc, theo Đại Đoàn Kết.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Giá vàng trong nước hôm nay 24/11

Giá vàng SJC tại công ty VBĐQ Sài Gòn đang niêm yết cho thị trường TP.HCM với giá 55,2-55,65 triệu đồng/lượng, giảm 550 nghìn đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng SJC trên hệ thống Phú Quý đang đứng tại 55,15-55,55 triệu đồng/lượng, giảm 570 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và 470 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với thời điểm đầu phiên 23/11.

Vàng 9999 (24k) của Phú Quý ở mức 52,6-53,6 triệu đồng/lượng; Vàng 999 ở mức 52,5-53,5 triệu đồng/lượng.

Trên hệ thống Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC ở mức 55,16-55,55 triệu đồng/lượng, giảm 570 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và 4600 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với đầu phiên giao dịch sáng 23/11.

Giá vàng rồng Thăng Long loại vàng miếng 9999 (24k) của thương hiệu này cũng giảm 480 nghìn đồng/lượng cả hai chiều mua vào - bán ra và đang giao dịch ở 53,26-53,96 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội ở mức 55,1-55,7 triệu đồng/lượng, giảm 600 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và 350 nghìn đồng/lượng chiều bán ra...

Vụ cô gái dừng đèn đỏ bị xe tải tông tử vong: Tài xế khai chạy nhanh để được nhiều chuyến hàng

Ngày 24-11, Công an quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hiền (SN 1988, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiền là tài xế điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn thương tâm, khiến 1 cô gái tử vong khi đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Đức Trung, quận Thanh Khê xảy ra vào 8 giờ 40 ngày 23-11.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời điểm trên, Hiền điều khiển xe tải 43C-11991 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng về cầu vượt Ngã Ba Huế. Đến nút giao với đường Nguyễn Đức Trung thì tín hiệu đèn giao thông đang chuyển từ đèn xanh sang đỏ. Lúc này, Hiền cố tình cho xe vượt đèn đỏ thì tông vào xe máy do chị Đào Thị Lành (SN 1994, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)  điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Xe tải do Hiền điều khiển kéo lê xe máy của chị Lành 1 đoạn rồi mới tấp vào lề đường bên phải. Hậu quả khiến chị Lành tử vong tại chỗ.

Theo Đội điều tra Tổng hợp - Công an quận Thanh Khê, khoảng 9 giờ cùng ngày, tài xế Hiền được đại diện Công ty TNHH Thế Thịnh Phát (nơi tài xế này hợp đồng làm việc) đưa đến trụ sở Công an quận đầu thú. Tại cơ quan công an, Hiền vô cùng hoảng loạn và hối hận vì lỗi vi phạm đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tin tức 24h: Hé lộ nội dung bức thư tuyệt mệnh của cô giáo tử vong cùng con trai nhỏ - 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Khai với cơ quan điều tra, tài xế này cho biết bản thân làm việc tại Công ty TNHH Thế Thịnh Phát với nhiệm vụ điều khiển xe tải chở hàng theo hợp đồng giao khoán. Mức lương Hiền hưởng là 2 triệu đồng/ tháng. Mỗi chuyến xe chở hàng theo yêu cầu của công ty thì tài xế được hưởng thêm lương doanh số từ 30.000 - 50.000 đồng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Hiền điều khiển xe chở chuyến hàng đầu tiên trong ngày là giá hạ, xà bần từ 1 công trình xây dựng ở đường Hoàng Sa - quận Sơn Trà sang bãi rác Khánh Sơn - quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng. Đến giao lộ nói trên, khi tín hiệu đèn xanh chuyển sang đèn đỏ, do nôn nóng để đi nhanh nhằm chở được nhiều chuyến hàng, Hiền cho xe vượt đèn đỏ. Lúc này, tài xế chỉ quan sát 2 bên mà không để ý phía trước. Bên cạnh đó, xe máy của nạn nhân đang dừng chờ phía trước khuất tầm nhìn nên Hiền không nhìn thấy. 

Khi cho xe vượt qua đèn đỏ, Hiền nghe có tiếng động bên dưới nên tưởng xe bị xảy ra sự cố. Đến khi thấy người dân đi đường hét to thì Hiền cho xe tấp vào lề đường bên phải và dừng lại. "Lúc này tài xế mới biết mình vừa gây ra tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó thì tài xế đi mua chiếu về đắp cho nạn nhân rồi ở tại hiện trường đến khi có lực lượng chức năng tới. Trong lúc đó, Hiền đồng thời gọi cho công ty và đơn vị đã cử người tới đưa đến công an đầu thú" - cán bộ Đội Điều tra Tổng hợp cho hay.

Tại cơ quan công an, Hiền thành khẩn khai báo về hành vi, cho biết đã điều khiển xe cố tình vượt đèn đỏ mà thiếu quan sát, không biết có xe máy dừng phía trước. "Trong lúc lấy lời khai, tài xế khóc lóc và hối hận vì lỗi lầm của mình. Anh ta cho biết vừa qua do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nên phải tạm dừng công việc lái xe. Khi trở lại công việc, anh ta có tâm lý nôn nóng, muốn chạy xe nhanh để được nhiều chuyến trong ngày nhằm hưởng doanh số cao vì hoàn cảnh gia đình ở quê khó khăn" - cán bộ đội điều tra thông tin.

Công an đã tiến hành test nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế này ngay sau khi xảy ra tai nạn và kết quả đều âm tính. Kết quả điều tra ban đầu cũng cho thấy lỗi vi phạm là do ý chí chủ quan của tài xế, thiếu quan sát và vượt đèn đỏ. Xe tải gây tai nạn có đầy đủ giấy tờ thông hành, chở hàng không vượt tải trọng, còn thời hạn đăng kiểm, hệ thống phanh xe hoàn toàn bình thường. Đại diện Đội Điều tra Tổng hợp - Công an quận Thanh Khê cho biết thêm, xe tải chở hàng do Hiền điều khiển là theo hình thức hợp đồng dịch vụ, không nằm trong tuyến cố định. 

Tuyến đường Điện Biên Phủ, nơi xảy ra tai nạn có quy định cấm xe tải lưu thông trong 2 khung giờ, từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 và từ 16 giờ 30 đến 19 giờ hằng ngày. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên, xe tải không thuộc diện bị cấm lưu thông.

Phát hiện hơn 20.000 người nhập cảnh trái phép, nguy cơ COVID-19 'vào' Việt Nam cực lớn

Đại diện Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng nêu lên thực trạng, có người Trung Quốc hết visa nhập cảnh vào Việt Nam nhưng không về nước do sợ dịch COVID-19. Những đối tượng này làm giả giấy tờ để kéo dài thời gian lưu trú tại Việt Nam hoặc lưu trú bất hợp pháp tại khách sạn, khu nhà trọ…

Tin tức 24h: Hé lộ nội dung bức thư tuyệt mệnh của cô giáo tử vong cùng con trai nhỏ - 3

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh phát biểu tại hội nghị.

Tình trạng người Việt Nam nhập cảnh trái phép, trốn cách ly khi về nước cũng đang diễn biến phức tạp. Từ đầu năm tới nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã được duy trì trên 6.000 chốt đường mòn, lối mở và làm thủ tục cho hơn 2,7 triệu người nhập cảnh, phát hiện hơn 20.000 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam...

Đại diện Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị Ban Chỉ đạo yêu cầu cần tổ chức chốt chặt, nghiêm tại các đường mòn, lối mở biên giới, bởi theo Thiếu tướng Mạnh, các tỉnh hiện đã rút hầu hết lực lượng về và cơ bản chỉ còn lực lượng biên phòng, nên công tác phòng, chống dịch cũng khó khăn...

Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã qua 80 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, tình hình thế giới căng thẳng, sự lây nhiễm COVID-19 không có xu hướng chậm lại. Những nghiên cứu, đánh giá cho thấy, hệ số lây nhiễm không tăng nhưng số người nhiễm COVID-19 tại nhiều quốc gia lại tăng lên.

Nguy cơ nhiễm COVID-19 từ các nước vào Việt Nam là rất lớn và hiện hữu. Chỉ riêng trong ngày 23/11, có 77 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong khi đó, tại các khu cách ly, dù Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhưng vẫn có tình trạng lơ là, chểnh mảng trong giám sát, cách ly, đặc biệt là ở các khách sạn, lưu trú dân sự. Do đó, vai trò quản lý của các địa phương để việc quản lý cách ly được đảm bảo, chặt chẽ là hết sức quan trọng.

Trong thời gian qua, các địa phương đã cố gắng để đưa cuộc sống trở lại bình thường nhưng từ nay tới cuối năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước nên yêu cầu phòng, chống dịch cần phải cao hơn. Do đó, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, cần chuẩn bị tất cả các tình huống cho COVID-19.

Phát hiện bức thư tại nhà công vụ nơi mẹ con cô giáo tiểu học tử vong
Trong căn phòng khoá trái cửa, mọi người phát hiện thi thể mẹ con cô giáo tiểu học cùng một lá thư để lại…
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h