Tin tức 24h: 3 mẹ con nữ giáo viên mầm non mất tích, người thân tới mom sông gọi tên con cháu

H.A - Ngày 09/05/2022 19:02 PM (GMT+7)

Tại ven sông Thái Bình thuộc xã Cẩm Văn, Cẩm Giàng (Hải Dương), người thân của nữ giáo viên theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm và thất thần gọi tên con cháu.

5 diễn biến

Vụ 3 mẹ con nữ giáo viên mất tích: Người thân tới mom sông gọi tên con cháu

Chiều 9/5, đội thợ lặn vẫn đang tìm kiếm chị V.T.H.T. (SN 1991, trú xã Cẩm Văn, Cẩm Giàng, Hải Dương, là giáo viên mầm non) và 2 con nhỏ (1 cháu 9 tháng tuổi, 1 cháu hơn 2 tuổi) mất tích tại bờ sông Thái Bình.

Chiều 9/5, đội thợ lặn vẫn đang tìm kiếm chị V.T.H.T. (SN 1991, trú xã Cẩm Văn, Cẩm Giàng, Hải Dương, là giáo viên mầm non) và 2 con nhỏ (1 cháu 9 tháng tuổi, 1 cháu hơn 2 tuổi) mất tích tại bờ sông Thái Bình.

Trước đó, vào khoảng 9h15 sáng 8/5, Đảng uỷ, UBND và Công an xã Cẩm Văn nhận tin báo về việc người dân phát hiện ven sông Thái Bình có chiếc xe đẩy cùng một số đôi dép người lớn và trẻ em nên báo tin đến lực lượng chức năng. Qua rà soát nhanh, thời điểm này, chị T. cùng 2 con nhỏ ra khỏi nhà và không thấy quay về nên lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm.

Trước đó, vào khoảng 9h15 sáng 8/5, Đảng uỷ, UBND và Công an xã Cẩm Văn nhận tin báo về việc người dân phát hiện ven sông Thái Bình có chiếc xe đẩy cùng một số đôi dép người lớn và trẻ em nên báo tin đến lực lượng chức năng. Qua rà soát nhanh, thời điểm này, chị T. cùng 2 con nhỏ ra khỏi nhà và không thấy quay về nên lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm.

Tại hiện trường, người dân và lực lượng chức năng phát hiện dép, xe đẩy, điện thoại... của chị T.

Tại hiện trường, người dân và lực lượng chức năng phát hiện dép, xe đẩy, điện thoại... của chị T.

Hiện tại đến 16h ngày 9/5, lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ai trong 3 mẹ con chị T. Công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Hiện tại đến 16h ngày 9/5, lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ai trong 3 mẹ con chị T. Công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Người thân cũng có mặt dọc ven sông Thái Bình để cầu bình an đến với 3 mẹ con chị T.

Người thân cũng có mặt dọc ven sông Thái Bình để cầu bình an đến với 3 mẹ con chị T.

Rất đông người dân đến theo dõi công tác tìm kiếm 3 mẹ con chị T.

Rất đông người dân đến theo dõi công tác tìm kiếm 3 mẹ con chị T.

Bố chồng chị T. đang quỳ gối thất thần gào khóc gọi tên con dâu và cháu nội tại ven sông Thái Bình.

Bố chồng chị T. đang quỳ gối thất thần gào khóc gọi tên con dâu và cháu nội tại ven sông Thái Bình.

Hơn 14h chiều 9/6, mẹ của chị T. có mặt tại bờ sông Thái Bình theo dõi tìm kiếm và khóc nấc gọi tên con cháu. “Con ơi, cháu ơi về với bà đi, sao lại ra nỗng nỗi này”, mẹ chị T. nghẹn ngào.

Hơn 14h chiều 9/6, mẹ của chị T. có mặt tại bờ sông Thái Bình theo dõi tìm kiếm và khóc nấc gọi tên con cháu. “Con ơi, cháu ơi về với bà đi, sao lại ra nỗng nỗi này”, mẹ chị T. nghẹn ngào.

Đội cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 3 mẹ con chị T. dọc bờ sông Thái Bình.

Đội cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 3 mẹ con chị T. dọc bờ sông Thái Bình.

Nhóm 4 người thợ lặn tìm kiếm 3 mẹ con chị T. dưới sông hơn 20 tiếng đồng hồ.

Nhóm 4 người thợ lặn tìm kiếm 3 mẹ con chị T. dưới sông hơn 20 tiếng đồng hồ.

Nguồn: http://danviet.vn/vu-3-me-con-nu-giao-vien-mat-tich-nguoi-than-toi-mom-song-goi-ten-con...

Lãnh đạo Nha Trang nói về hóa đơn hải sản 42,5 triệu gây xôn xao

Ngày 9-5, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp báo công bố chương trình văn hóa, du lịch, thể thao “Nha Trang – Chào hè 2022”.

Tại cuộc họp báo, liên quan đến hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng gây xôn xao dư luận trong dịp lễ 30-4, 1-5 vừa qua, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết vụ việc đã ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tính của du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.

Tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố chương trình Nha Trang - Chào hè 2022. Ảnh: HUỲNH HẢI

Tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố chương trình "Nha Trang - Chào hè 2022". Ảnh: HUỲNH HẢI

Lãnh đạo Nha Trang nói về hóa đơn hải sản 42,5 triệu gây xôn xao ảnh 1Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch, phát biểu tại họp báo. Ảnh: HUỲNH HẢI

Bà Thanh cho biết sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm. Sở cũng kêu gọi Hiệp hội Du lịch, cộng đồng doanh nghiệp đứng lên đấu tranh, xử lý và có đề xuất giải pháp để không ảnh hưởng đến môi trường du lịch chung của Nha Trang – Khánh Hòa.

Giám đốc Sở Du lịch cho rằng các cơ quan Nhà nước đã có những chính sách, chung tay cùng các doanh nghiệp xây dựng được hình ảnh, thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa đến ngày hôm nay. Đó là quá trình rất dày công, khổ luyện và đầu tư rất lớn.

Chỉ một hành vi nhỏ cũng làm ảnh hưởng làm đến hình ảnh thương hiệu du lịch, do đó bà Thanh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch cùng truyền thông chung tay đấu tranh, phản bác để xử lý nghiêm đối với hành vi chặt chém du khách.

“Để xử lý nghiêm và dứt điểm, Sở Du lịch sẽ đề nghị Ban chỉ đạo phát triển Du lịch tổ chức hội thảo bàn ra giải pháp để quản lý chung, hạn chế thấp nhất tình trạng chặt chém gây ảnh hưởng đến thương hiệu, hình ảnh du lịch Nha Trang – Khánh Hòa” - bà Thanh cho biết.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho rằng đây không phải là hành vi chặt chém. Theo ông Liêm, giá cả tôm hùm tăng theo mùa và kích cỡ. “Tôi mua theo thị trường thì tôm hùm size 1 -2 kg đã có giá 2,1 triệu đồng/kg” - ông Liêm nói.

Ông Liêm cũng cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, TP đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành vào cuộc ngay. Qua kiểm tra, giá cả ngày lễ điều được các quán niêm yết cụ thể. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hàng không niêm yết và đã được đoàn xử lý nghiêm.

Phó Chủ tịch TP Nha Trang cho biết TP đã làm việc trực tuyến với đoàn du khách tố “chặt chém”. Qua làm việc, các du khách hài lòng, đánh giá cao với sự vào cuộc của chính quyền địa phương.

“Quan điểm của TP Nha Trang là luôn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của du khách và luôn luôn bảo vệ thương hiệu du lịch của thành phố. Nếu gặp vấn đề bất hợp lý khi đến Nha Trang, du khách cứ phản ánh qua đường dây nóng. Chính quyền sẽ kịp thời ứng cứu, tạo điều kiện cho du khách cũng như bảo vệ thương hiệu du lịch cho Khánh Hòa” - ông Liêm khẳng định.

Nguồn: https://plo.vn/lanh-dao-nha-trang-noi-ve-hoa-don-hai-san-42-5-trieu-gay-xon-xao-post679...

Giá vàng hôm nay 9/5: Diễn biến khó hiểu, các chuyên gia nhận định thế nào?

Thời điểm 8h40 sáng nay 9/5 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.878 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước. 

Giá vàng vừa kết thúc tuần giao dịch giảm thứ 3 liên tiếp, tính chung cả tuần, giá quý kim đã giảm tới 0,7% giá trị. Diễn biến này của giá vàng thế giới hiện đang khiến giới phân tích cảm thấy khó hiểu.

Những bình luận mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã gây ra một đợt bán tháo lớn trên tất cả các loại tài sản rủi ro. Thị trường chứng khoán khắp nơi bị bán tháo và chứng kiến tuần lao dốc từ Mỹ đến châu Âu và châu Á.

Thông thường, sau các đợt tăng lãi suất, giá vàng sẽ giảm. Tuy nhiên, cách mà vàng biến động trong năm nay đã khiến nhiều nhà đầu tư ngạc nhiên, đặc biệt là khi kim loại quý này chọn cách phớt lờ tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường và chỉ tập trung vào trạng thái lên xuống của USD.

John LaForge, người đứng đầu chiến lược tài sản thực của Wells Fargo mô tả hành động giao dịch vàng hiện "khó hiểu nhất trong tất cả các loại hàng hóa". Nó dường như không muốn phản ứng với bất cứ điều gì bên ngoài USD và điều đó đã diễn ra trong một năm rưỡi qua một cách khá vững chắc.

Tính chung trong quý đầu tiên năm 2022, thị trường vàng toàn cầu vẫn khởi sắc, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, nhờ dòng vốn ETF mạnh mẽ, phản ánh trạng thái vàng vẫn là kênh đầu tư trú ẩn an toàn trong thời kỳ địa chính trị và kinh tế bất ổn.

Sean Lusk, đồng giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại của Walsh Trading nhận định: “Vàng có thể gặp khó khăn trong tuần này và kiểm tra mức hỗ trợ xung quanh 1.850 USD/ounce. Còn về dài hạn vẫn có thể lạc quan nhưng các nhà đầu tư cần phải kiên nhẫn”.

Giá vàng tiếp tục giảm

Giá vàng tiếp tục giảm

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 69,65-70,37 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 69,6-70,25 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 69,65-70,35 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên liền trước.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-9-5-dien-bien-kho-hieu-cac-chuyen-gia-nhan-dinh-the-...

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet, theo quy định tại Điều 321, Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1978, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Lê Đức Linh (SN 1992, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Trần Ngọc Định (SN 1984, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình); Nguyễn Tiến Quân (SN 1963, trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Vũ Trí Dũng (SN 1989, trú tại phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội); Nguyễn Quang Huy (SN 1989, trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Kiều Văn Hùng (SN 1992, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội); Vương Anh Vũ (SN 1990, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội); Nguyễn Huy Hoàng (SN 1998, trú tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội); Ngô Đình Độ (SN 1985, trú tại phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội; Nguyễn Việt Long (SN 1984, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Đường dây cá độ bóng đá có số tiền giao dịch lên tới 6.600 tỷ đồng.

Đường dây cá độ bóng đá có số tiền giao dịch lên tới 6.600 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh trên trang cá độ bóng đá của nhà cái Bong88 (có máy chủ đặt tại nước ngoài), tổ chức theo mô hình 4 cấp (siêu tổng đại lý (Super); tổng đại lý (Master); đại lý (Agent); người chơi (Member)) do Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu. 

Các đối tượng trong đường dây có tên đăng nhập trang bóng, mật khẩu đăng nhập và có thể truy cập vào nhiều đường link khác nhau dẫn đến nhà cái Bong88 để quản lý hệ thống và trực tiếp cá cược. Tiền sử dụng để cá cược trong các trang bóng của các đối tượng quy định mức giá khác nhau tùy cấp đại lý. Mức giá cao dần từ cấp cao xuống đến các cấp và người chơi với điểm quy đổi tương ứng cao nhất là 50.000đ/1 điểm. Việc tổng hợp kết quả để tính toán thắng, thua được các đối tượng thực hiện hàng tuần. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc từ tháng 8/2018 với tổng số điểm trên 132 triệu điểm tương đương với số tiền 6.600 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-hon-6-000-ty-dong-i65...

Tiết lộ mức thưởng cho VĐV Việt Nam giành huy chương tại SEA Games 31

Mới đây, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn đã ký thông báo kế hoạch “thưởng nóng” cho các vận động viên (VĐV) giành huy chương tại SEA Games 31.

Theo đó, mỗi VĐV giành huy chương tại SEA Games 31 sẽ có mức thưởng như sau: Huy chương Vàng 10 triệu đồng; Huy chương Bạc 5 triệu đồng; Huy chương Đồng 3 triệu đồng. Số tiền này được lấy từ các nguồn xã hội hóa. Đây là hình thức khen thưởng nhằm kịp thời động viên các VĐV.

Các vận động viên giành huy chương tại SEA Games 31 sẽ được thưởng tối đa 75 triệu đồng. Ảnh minh họa

Các vận động viên giành huy chương tại SEA Games 31 sẽ được thưởng tối đa 75 triệu đồng. Ảnh minh họa

Như vậy, đến thời điểm này, đã có 3 VĐV nhận được tiền “thưởng nóng”, đều là các VĐV môn nhảy cầu, gồm: Ngô Phương Mai (HCĐ), Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh (HCB).

Ngoài ra, theo Nghị định 152/2018 của Chính phủ quy định, vận động viên giành huy chương vàng SEA Games sẽ được Nhà nước thưởng 45 triệu đồng, huy chương bạc thưởng 25 triệu đồng và huy chương đồng thưởng 20 triệu đồng.

Với vận động viên phá kỷ lục SEA Games, sẽ được thưởng thêm 20 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà một vận động viên giành huy chương vàng SEA Games 31 có thể được nhận tối đa là 75 triệu đồng từ ngân sách và quỹ “thưởng nóng” từ đoàn thể thao Việt Nam.

Trong ngày hôm nay (9/5), môn nhảy cầu tiếp tục được kỳ vọng giành thêm huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Cụ thể, sau khi giành HCB ở nội dung đôi nam cầu mềm 3m, cặp VĐV Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh sẽ có phần thi chung kết đơn nam cầu mềm 1m trong ngày thi đấu hôm nay (9/5). Theo lịch thi đấu dự kiến, nội dung này bắt đầu từ 15h tại Cung Thể thao dưới nước Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình

Ở nội dung này, hy vọng được dồn vào Nguyễn Tùng Dương. Anh từng xếp hạng Tư tại SEA Games 30 và đang hướng đến việc "đổi màu" huy chương khi được thi đấu trên sân nhà lần này.

Cũng ở môn nhảy cầu, Thể thao Việt Nam còn có đại diện góp mặt ở chung kết nội dung đôi nữ cầu mềm 3m. Các VĐV thi đấu nội dung này là Mai Hồng Hạnh và Ngô Phương Mai.

Nguồn: http://danviet.vn/tiet-lo-muc-thuong-cho-vdv-viet-nam-gianh-huy-chuong-tai-sea-games-31...

Hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng ở Nha Trang: Thực khách sẵn sàng làm ra ngô ra khoai
Du khách Đ.X.M., người trả tiền hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng ở Nha Trang, cho biết ông mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc và...

Tin tức 24h

H.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h