Tin tức 24h: Lộ diện chân dung nghi phạm vụ giết người, đốt xác man rợ ở miền Tây

HÀ ANH - Ngày 17/12/2020 19:02 PM (GMT+7)

Theo cảnh sát, Lê Trường Thành (48 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) là nghi phạm gây ra vụ giết người, đốt xác tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh.

Hé lộ chân dung nghi phạm giết người đốt xác man rợ ở miền Tây

Liên quan đến vụ án giết người đốt xác xảy ra tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra thông báo truy tìm Lê Trường Thành (48 tuổi, ấp Bình Minh 2, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) để phục vụ điều tra.

Đặc điểm nhận dạng của Lê Trường Thành là dáng người cao, da trắng, đầu cạo trọc, có sẹo chấm 2 cm dưới sau mắt trái. Thành điều khiển xe máy Air Blade, màu đen, BKS 95H1-297.50.

Tin tức 24h: Lộ diện chân dung nghi phạm vụ giết người, đốt xác man rợ ở miền Tây - 1

Chân dung Lê Trường Thành. 

Công an tỉnh Đồng Tháp bước đầu xác định khoảng 2h ngày 14/12, Thành đột vào nhà bà Trần Thị Hồng Liên (45 tuổi) ở khu dân cư Chợ đầu mối trái cây tỉnh Đồng Tháp (ấp 2, xã Mỹ Hiệp, H.Cao Lãnh).

Nghi phạm sau đó chém Võ Hoàng Quân (38 tuổi, khách ngủ tại đây) rồi tẩm xăng đốt khiến nạn nhân tử vong.

Ngoài ra, còn có 3 người bị chém, thương tích nặng gồm: Trần Thị Hồng Liên, Lê Phước Toàn (24 tuổi) và Lê Phương Quỳnh (15 tuổi, các con ruột của bà Liên). Hiện bà Liên cùng 2 con ruột đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn.

Các cơ quan đơn vị, người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin nghi phạm báo ngay đến cơ quan điều tra theo số điện thoại: 0693.620.202, hoặc gặp điều tra viên Trần Thanh Thuận theo số điện thoại: 0939.792.277.

Các trường hợp cố tình bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2 ca mắc mới COVID-19

Bộ Y tế cho biết 24h qua Việt Nam phát hiện 2 ca mắc mới (BN1406-1407) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bạc Liêu (01), Phú Yên (01).

Cụ thể:

- CA BỆNH 1406 (BN1406) ghi nhận tại tỉnh Bạc Liêu: nam, 39 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ngày 12/12/2020, bệnh nhân từ Myanmar nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2735 được cách ly tại tỉnh Bạc Liêu ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 13/12/2020 âm tính, lần 2 ngày 16/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

- CA BỆNH 1407 (BN1407) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngày 8/12/2020, bệnh nhân từ Dubai nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN88, được cách ly tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 10/12/2020 âm tính, lần 2 ngày 14/12/2020 nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, lần 3 ngày 16/12/2020 tại Viện Pasteur Nha Trang dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Trước đó chuyến bay này đã có 5 trường hợp dương tính với SARS-COV-2, được cách ly ngay tại tỉnh Phú Yên.

Ớn lạnh nam thanh niên bị chém gần đứt lìa cánh tay ở quận 7

Ngày 17-12, Công an quận 7, TP HCM đang truy bắt đối tượng (chưa rõ lai lịch) chém người gây thương tích nghiêm trọng trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, người đi đường nhìn thấy 1 đối tượng cầm dao đuổi chém nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) trên đường 19, phường Tân Quy, quận 7. Nam thanh niên bỏ chạy đến một quán cà phê thì bị đối tượng đuổi kịp chém nhiều nhát vào người.

Tin tức 24h: Lộ diện chân dung nghi phạm vụ giết người, đốt xác man rợ ở miền Tây - 2

Hiện trường vụ việc

Chém người xong, đối tượng lên xe đồng bọn đậu sẵn gần đó tẩu thoát. Lúc này, người dân mới dám đến xem thì phát hiện nạn nhân bị chém vào người, cánh tay gần đứt lìa. Nam thanh niên nhanh chóng được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an quận 7 có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera. Lực lượng công an đang khoanh vùng các đối tượng tình nghi để truy bắt.

UBND TP HCM thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2021

UBND TP HCM vừa có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2021.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ liên tục 3 ngày: Từ ngày 1-1 đến hết ngày 3-1-2021 (trong đó, thứ Sáu là ngày nghỉ Lễ, thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần).

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày này.

Tin tức 24h: Lộ diện chân dung nghi phạm vụ giết người, đốt xác man rợ ở miền Tây - 3

UBND TP HCM giao chủ tịch UBND quận - huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý (lưu ý các khu vui chơi công cộng, các điểm kinh doanh dịch vụ) theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối họp các sở - ngành, đơn vị, UBND quận - huyện thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường, làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Tiết lộ thời điểm không nên đi siêu thị: Mất tiền nhưng dễ rước phải thực phẩm không tươi
Nhiều người vẫn giữ thói quen đi mua sắm ở siêu thị vào buổi tối hoặc cuối tuần, mà không nghĩ rằng dễ mua phải thực phẩm ôi, kém chất lượng.
HÀ ANH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h