Tin tức 24h: Mua cây quất về chơi Tết, bố giận tím người khi thấy con trai đang lúi húi

H.A - Ngày 30/01/2022 19:00 PM (GMT+7)

Mới mua được cây quất cảnh rất đẹp chưa kịp chơi mấy ngày Tết thì con trai đã mang máy xúc thu hoạch cả gốc lẫn quả khiến người xem không thể nhịn cười.

5 diễn biến

Mua cây quất về chơi Tết, ông bố giận tím người khi con trai "thu hoạch" sớm

Mỗi dịp Tết đến xuân về, người người nhà nhà lại rủ nhau đi sắm cây đào, cây mai hay cây quất để trang trí nhà cửa đón năm mới. Có những nhà phải mất nhiều thời gian, bỏ ra vài triệu đồng mới "rinh" được một cây có hoa quả sai trĩu, hợp phong thuỷ. 

Thế nhưng, đã có nhiều bố mẹ rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi vừa kịp mang ra trưng để chơi Tết thì quay ra quay vào đã bị vặt trụi sạch sẽ, mà thủ phạm không đâu xa lại chính là những đứa con nhỏ. 

Đoạn clip ông bố quay cảnh con trai "thu hoạch" sớm cây quất gia đình vừa mua trưng Tết

Mới đây, một ông bố đã chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội ghi lại cảnh cậu con trai đang dùng máy xúc để "thu hoạch" cây quất mà bố vừa mua. 

Trong clip, có thể thấy chậu quất khá hoành tráng, đặt ở trước cửa phòng khách. Còn cậu con trai khoảng 2-3 tuổi mang chiếc máy xúc ra gốc cây, vừa đào đất ở gốc văng tung tóe ra ngoài, vừa vặt quả rồi bóp nát không thương tiếc. 

Cậu con trai dùng máy xúc để xới đất cát đổ ra ngoài, quả vặt xuống rồi bóp nát

Cậu con trai dùng máy xúc để xới đất cát đổ ra ngoài, quả vặt xuống rồi bóp nát

Sự hiếu động của cậu nhóc khiến dân mạng một phen cười "té ghế". Một số khác tỏ ra đồng cảm với phụ huynh khi đã từng rơi vào tình huống tương tự. 

"Bé giống hệt con nhà em, năm ngoái cũng hí hửng mua cây quất về trưng Tết. Rồi trong lúc ông bà bô đang hí hoáy dọn dẹp nhà cửa, thấy ông con im ắng cứ tưởng con chơi ngoan nên mới không để ý, đến lúc nhìn ra thì mới tá hỏa. Phần dưới của cây không còn một quả nào. Ai đến chơi cũng buồn cười với "sản phẩm", tài khoản Ánh Trang bình luận. 

"Buồn cười quá nhỉ, năm ngoài cũng có các phụ huynh rơi vào tình huống này. Nếu mà nhà nào em bé còn nhỏ hay táy máy thì tốt nhất không nên chơi quất, chơi mai đào thôi ạ", Hòa Anh bày tỏ.

Nguồn: (Tổng hợp)

Giá vàng hôm nay 30-1: “Bốc hơi” 1,5 triệu đồng/lượng

Cuối tuần 30-1, giá vàng SJC được các doanh nghiệp tiếp tục niêm yết ở mức cao quanh 61,8 triệu đồng/lượng mua vào, 62,5 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước đóng cửa tuần giao dịch cao hơn tới 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 52,8 triệu đồng/lượng mua vào, 53,5 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với cuối tuần trước. Thị trường gần như chỉ tăng "nóng" với giá vàng SJC.

Trong khi đó, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đang đóng cửa tuần giao dịch ở mức 1.780 USD/ounce, giảm mạnh tới 56 USD/ounce so với cuối tuần trước, tương đương mức giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Đây là tuần đánh dấu đà giảm rất mạnh của giá vàng kể từ đầu năm đến nay.

Đây là tuần đánh dấu đà giảm rất mạnh của giá vàng kể từ đầu năm đến nay.

Nếu tính từ "đỉnh" lập được trong năm 2022 ở vùng 1.847 USD/ounce, giá vàng hiện mất tới 67 USD/ounce, tương đương 1,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng giảm tới 3% chỉ trong một tuần. Đà bán tháo nhà đầu tư đối với kim loại quý được giới phân tích cho rằng xuất phát từ kết quả cuộc họp chính sách của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khi cho thấy sẽ có đợt tăng lãi suất cơ bản ngay trong tháng 3 tới nhằm ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng lên mức kỷ lục ở Mỹ thời gian qua.

Diễn biến kém lạc quan của giá vàng trong những ngày qua khiến giới phân tích nhận định giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới, theo kết quả cuộc khảo sát của Kitco.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 14 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, trong đó chỉ 29% cho rằng giá vàng sẽ tăng trở lại trong tuần tới, 50% nhận định giá vàng giảm và 21% còn lại nhận định giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan hơn khi tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 495 ý kiến tham gia trả lời trong đó 55% cho rằng giá vàng tăng, 32% nói rằng giá vàng giảm và số còn lại dự đoán giá vàng đi ngang. Có điều, số lượng nhà đầu tư tham gia vào cuộc khảo sát tuần này ở mức thấp nhất kể từ tháng 9-2021.

Theo giới phân tích, giá vàng có khả năng giảm tiếp trong ngắn hạn về 1.750 USD/ounce nhưng hiện giá vàng đã rơi vào vùng bị bán quá mức nên có thể sẽ hồi phục trong thời gian tới.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 48,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến ngược chiều của giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước và quốc tế khiến chênh lệch giá vàng tiếp tục giãn rộng lên mức kỷ lục. Kết thúc tuần giao dịch, trong khi giá vàng thế giới giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng thì giá vàng SJC lại tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng. Điều này khiến giá vàng SJC đang cao hơn giá thế giới mức kỷ lục 13,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng trang sức 24K đang cao hơn giá vàng thế giới 4,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.099 đồng/USD, giảm 22 đồng/USD so với cuối tuần trước. Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 22.500 đồng/USD mua vào, 22.780 đồng/USD bán ra, tăng 20 đồng/USD so với cuối tuần trước.

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/gia-vang-hom-nay-30-1-boc-hoi-15-trieu-dong-luong-2022013008...

Xe ra, vào TP HCM dịp Tết bị ùn tắc, thực hiện 5 phương án “đặc biệt”

Cục CSGT và Công an các địa phương giáp ranh chủ động phương án phân luồng giao thông từ xa, giải quyết ùn tắc giao thông các khu vực cửa ngõ ra vào TP HCM

Theo đó, có 5 phương án phối hợp phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông tại các tuyến cửa ngõ ra, vào TP HCM, cụ thể như sau:

Tình huống 1, tuyến QL13 phía Tây Nguyên ra, vào cửa ngõ TP HCM các phương tiện không lưu thông được, phân luồng như sau: Các phương tiện từ các tỉnh Tây Nguyên (Bình Phước, Bình Dương) đi các tỉnh miền Tây (Long An, Tiền Giang,..): Khi đi trên tuyến QL13 → rẽ trái ĐT741 (tại ngã tư Sở Sao) → Mỹ Phước, Tân Vạn → Phạm Ngọc Thạch → Huỳnh Văn Cù (hoặc từ QL13 → rẽ phải đường Nguyễn Văn Lộng → rẽ phải vào đường Huỳnh Văn Cù)→ Cầu Phú Cường → rẽ trái vào Hà Duy Phiên → rẽ phải vào Võ Văn Bích → rẽ trái vào Đỗ Văn Dậy → Bà Triệu → rẽ trái vào đường Xuyên Á - rẽ phải vào Quốc lộ 1 → Bình Trị Đông → Tân Tạo → Chợ Đệm → TP HCM → Trung Lương → Ấp Bắc (TP Mỹ Tho) hoặc vào QL50 và ngược lại.

Đối với các phương tiện ra, vào TP HCM tiến hành phân luồng như sau: Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) tỉnh Bình Dương bố trí lực lượng, phối hợp với PC08 TP HCM, PC08 Đồng Nai, điều tiết giao thông theo tuyến đường.

Tình huống 2, tuyến QL1 phía Bắc ra, vào cửa ngõ vào TP HCM các phương tiện không lưu thông được thì tiến hành phân luồng như sau: Các phương tiện từ các tỉnh phía Bắc (Bình Thuận, Đồng Nai) đi các tỉnh miền Tây (Long An, Tiền Giang,...) đến Biên Hòa đi theo tuyến QL1 → công viên 30/4 → đường Nguyễn Ái Quốc → Cầu Hóa An → qua cầu rẽ phải vào đường Bùi Hữu Nghĩa (Tỉnh lộ 16 cũ) → ĐT747A → ngã ba Tân Ba rẽ vào ĐT747B → ngã tư Miếu Ông Cù → ĐT743A → ngã tư Sao Quỳ → Đại lộ Bình Dương → ngã năm Phước Kiến → rẽ trái vào đường Huỳnh Văn Cù → Cầu Phú Cường → rẽ trái vào Hà Duy Phiên → rẽ phải vào Võ Văn Bích → Cầu Xáng → Huyện lộ 65B → Thanh Niên → ĐT824 → ĐT9 → đến cầu Đức Hòa → Đường N2 (tại Long Thành) → đến Long An và ngược lại.

Đến thị xã Long Khánh hướng dẫn lên đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây → vào TPHCM. Đến ngã ba QL1A và đường Võ Nguyên Giáp đi theo đường Võ Nguyên Giáp → vòng xoay cổng 11 → rẽ trái vào QL51 → cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây → TP HCM. Đến ngã ba Trị An rẽ phải vào ĐT767 → đường Cộ Cây Xoài → ĐT 768 → cầu Thủ Biên ĐT746 (huyện Bắc Tân Uyên) → Bình Dương (đi theo các tuyến đường của TP Thủ Dầu Một) → TP HCM .

Đến ngã tư Vũng Tàu cho phương tiện rẽ trái vào QL51 → đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây hoặc rẽ phải qua cầu An Hảo → cầu Bửu Hòa → rẽ phải ĐT 16 cũ → ngã ba đường QL1K và đường Bùi Hữu Nghĩa → Bình Dương.

Tình huống 3, tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương vào TP HCM các phương tiện không lưu thông được thì tiến hành phân luồng như sau: Các phương tiện từ các tỉnh Miền Tây (Long An, Tiền Giang, ….) đi các tỉnh phía Tây Nguyên (Bình Phước, Bình Dương, Đắc Nông,…) từ TP Mỹ Tho đi theo tuyến QL60 → vòng xoay ngã ba Trung Lương → QL1 → ĐT866 → QL62 → QLN2 → rẽ phải ĐT823 → ĐT8 → đến TP Thủ Dầu Một và ngược lại. PC08 TP HCM, Long An, Tiền Giang hạn chế phương tiện vào cao tốc theo hướng xảy ra ùn tắc.

Tình huống 4, tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành - Dầu Giây vào TP HCM các phương tiện không lưu thông được phân luồng như sau: Cao tốc TPHCM – Long Thành xảy ra ùn tắc giao thông. Các phương tiện từ tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai đi vào TPHCM đi đến nút giao Long Thành → rẽ phải vào QL51→ đến ngã tư Vũng Tàu rẽ trái vào QL1A → cầu Đồng Nai → TP HCM hoặc từ QL51 → ngã ba Nhơn Trạch → rẽ phải vào đường 25B → phà Cát Lái → TP HCM và ngược lại.

Cao tốc Long Thành - Dầu Giây xảy ra ùn tắc giao thông phân luồng trên tuyến QL51 hướng từ Bà Rịa – Vũng Tàu lên cao tốc phân luồng như sau: Tại Km63, bùng binh trung tâm Bà Rịa rẽ phải theo đường Nguyễn Hữu Thọ → Hùng Vương → Vòng xoay Hòa Long rẽ trái → QL56 → Đồng Nai. Tại Km62 theo đường Nguyễn Hữu Cảnh rẽ trái → Lê Trọng Tấn → rẽ phải vào đường Văn Tiến Dũng → rẽ trái Đường 3/2 rẽ phải → đường Mô Xoài → vòng xoay Hòa Long mới → rẽ trái QL56 → Đồng Nai.

Tại Km54, theo đường ngã ba Hội Bài – Châu Pha → đường số 1→ Vòng xoay Đức Mỹ → rẽ trái vào QL56 → Đồng Nai. Tại Km44+300, theo đường 8 → ngã ba Tóc Tiên rẽ trái → vòng xoay Hắc Dịch rẽ phải → Đường Mỹ Xuân – Hòa Bình → vòng xoay Ngãi Giao → rẽ trái vào QL56 → Đồng Nai. Tại Km37, theo đường Phước Bình rẽ phải → vòng xoay Hắc Dịch → rẽ trái vào Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao → vòng xoay Ngãi Giao → rẽ trái vào QL56 → Đồng Nai.

Tình huống 5, tuyến Quốc lộ 22 ra vào cửa ngõ TP HCM các phương tiện không lưu thông được, phân luồng như sau: Các phương tiện từ Tây Ninh đi TP HCM và ngược lại, thị trấn Trảng Bàng (Tây Ninh) → ĐT822 → QL N2 → rẽ trái vào ĐT823 → Đường Xuyên Á - Cầu vượt Củ Chi – TP HCM và ngược lại.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/xe-ra-vao-tp-hcm-dip-tet-bi-un-tac-thuc-hien-5-phuong-an-dac...

Không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán, Hà Nội, TP.HCM có hoạt động gì?

Hà Nội tạm dừng các hoạt động lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán

Cụ thể, tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện, sáng 19/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố đã xin ý kiến Chính phủ về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán NhâmDần 2022. Tuy nhiên, Trung ương đề nghị Hà Nội không thực hiện việc này và thành phố sẽ chấp hành nghiêm túc.

Tiếp đó, ngày 21/1, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ký chỉ thị số 03 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hà Nội, TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2022. (Ảnh minh họa)

Hà Nội, TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2022. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Hà Nội tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao; tổ chức lực lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và TP để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

TP.HCM tổ chức 18 hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán

Tại buổi họp báo chiều 13/1, ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2022 TPHCM không tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Đây là năm thứ hai liên tiếp đô thị lớn nhất nước không bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán.

Tuy không bắn pháo hoa nhưng ông Võ Trọng Nam cho biết, TP.HCM sẽ tổ chức 18 hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán, kéo dài từ nay đến hết tháng 2.

Các hoạt động gồm: mừng xuân Nhâm Dần; gặp mặt kiều bào; Hội hoa xuân, chợ hoa Tết; chợ hoa Tết “Trên bến, dưới thuyền”; lễ dâng hương dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh; lễ hội đường sách; đường hoa Nguyễn Huệ; các hoạt động mừng xuân Nhâm Dần - mừng Đảng quang vinh; chương trình biểu diễn nghệ thuật 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; gặp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định,…

TP.HCM có nhiều chương trình lễ hội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. (Ảnh TTXVN)

TP.HCM có nhiều chương trình lễ hội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. (Ảnh TTXVN)

Năm nay, TPHCM tiếp tục tổ chức hoạt động trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Võ Thị Sáu, Lê Lợi. Khoảng một tuần nữa, thành phố sẽ hoàn thiện trang trí các con đường này.

Cũng theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao, để tôn vinh vai trò của bác sĩ, y tế phục vụ phòng, chống dịch, dù chưa tròn năm chẵn của ngành nghề nhưng lãnh đạo TPHCM sẽ tổ chức các hoạt động xứng tầm vào Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 để tôn vinh đóng góp của lực lượng y bác sĩ thành phố.

Ngoài Hà Nội, TP.HCM nhiều tỉnh thành khác như: Hải Phòng, Cần Thơ... cũng đã thông báo không tổ chức hoặc hủy kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2022.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/khong-ban-phao-hoa-dip-tet-nguyen-dan-ha-noi-tphcm-co-hoat-...

Mâu thuẫn đất đai, em đâm anh ruột tử vong ngày giáp Tết

Thông tin từ Tiền Phong: Ngày 29/1, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam Vương Xuân Hiếu (SN 1980, trú tại thôn Nà Lẹng, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi "giết người".

Hiện trường vụ em đâm anh ruột tử vong. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Hiện trường vụ em đâm anh ruột tử vong. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Cụ thể, theo Báo Lạng Sơn: Hồi 11 giờ 45 phút ngày 27/1, tại thôn Nà Lẹng, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, do mâu thuẫn trong tranh chấp đất vườn, Vương Xuân Hiếu dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh ruột là Vương Xuân L, sinh năm 1972, trú cùng thôn.

Hậu quả, anh L tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng Hiếu đã đến Công an huyện Văn Lãng tự thú về hành vi giết người.

Nguồn: https://danviet.vn/mau-thuan-dat-dai-em-dam-anh-ruot-tu-vong-ngay-giap-tet-202201301256...

Cúng giao thừa cần đặc biệt chú ý điều sau để đủ lễ nghi, cầu được tài lộc cả năm
Giao thừa là thời khắc thiêng liêng, chào đón một năm mới. Vì thế việc thực hiện lễ cúng giao thừa là rất quan trọng, mục đích là cầu cho một năm mới...

Tết nguyên đán

H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h