Tin tức 24h: Nghi án sát hại vợ và mẹ vợ ở Nghệ An: Con rể lên rừng thông treo cổ tự sát

H.A - Ngày 25/01/2024 19:00 PM (GMT+7)

Nghi phạm sát hại vợ và mẹ vợ ở Nghệ An được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong rừng thông.

Vụ nghi án sát hại vợ và mẹ vợ ở Nghệ An: Con rể lên rừng thông treo cổ tự sát

Theo báo Giao thông, nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình thương vong ở xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã thắt cổ tự tử.

Cụ thể, sau khi gây án, đối tượng H.V.L (SN 1978) bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe máy. Trên đường bỏ chạy, L để lại phương tiện bên đường.

Đến khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng này đã dùng dây thắt cổ tự tử trên khu rừng thuộc địa bàn xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

“Khu rừng đó nằm trong địa giới hành chính của xã, vùng gần xã Đồng Thành, nhưng thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành. Bước đầu, lực lượng chức năng xác nhận người thắt cổ là nghi phạm giết hại vợ, mẹ vợ xảy ra ở xã Đồng Thành trước đó”, một lãnh đạo xã Xuân Thành cho hay.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông T. Ảnh: Báo Giao thông

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông T. Ảnh: Báo Giao thông

Liên quan đến vụ việc, theo báo Dân Trí, vị lãnh đạo xã Đồng Thành cho biết, hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể nghi phạm về gia đình.

Như tin đã đưa, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 8h ngày 25/1, tại gia đình ông Thái Duy L. (SN 1954, trú xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành). Thời điểm đó, những người hàng xóm nghe tiếng hét thất thanh nên chạy qua xem.

Mọi người hoảng hốt khi phát hiện ông L. cùng vợ và con gái nắm trên vũng máu. Ngay lập tức, người dân hô hoán và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, 2 nạn nhân tử vong là chị Thái Thị T. (SN 1979, vợ của nghi phạm) và mẹ chị T. là bà Nguyễn Thị Ph. (SN 1949). Riêng ông L. (bố chị T.) bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Vụ án mạng xảy ra vào những ngày cận Tết gây rúng động làng quê. Ảnh: Dân Trí

Vụ án mạng xảy ra vào những ngày cận Tết gây rúng động làng quê. Ảnh: Dân Trí

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, bệnh nhân L. nhập viện với vết thương thấu ngực trái và nhiều vết thương ở tay chân. Hiện, bệnh nhân đang được các bác sĩ mổ cấp cứu, tờ Sức khỏe và Đời sống thông tin.

Nghi phạm L. mới mãn hạn tù về tội Cướp tài sản. Gia đình có hai người con trai đang làm việc ở nước ngoài. Thời gian gần đây, vợ chồng L. thường xảy ra mâu thuẫn nên vợ bỏ về nhà ngoại để sống. Sau nhiều lần khuyên nhủ vợ về lại không được, L. gây ra vụ việc trên.

Miền Bắc sẽ có khoảng 1 tuần nắng ấm trước khi đón Tết Nguyên đán

Rét hại còn duy trì nhiều ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (25/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; ở khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá. Khu vực phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7.

Miền Bắc sẽ có khoảng 1 tuần nắng ấm trước khi đón Tết Nguyên đán.

Miền Bắc sẽ có khoảng 1 tuần nắng ấm trước khi đón Tết Nguyên đán.

Dự báo ngày và đêm 25/01, không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 7-8. Ngày và đêm 25/01, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại, khu vực Trung Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Dự báo chi tiết: 

Tin tức 24h: Nghi án sát hại vợ và mẹ vợ ở Nghệ An: Con rể lên rừng thông treo cổ tự sát - 4

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến ngày 29/01, ở Bắc Trung Bộ đến khoảng ngày 28/01. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Trên biển, ngày và đêm 25/01, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-6,0m, riêng khu vực Bắc Biển Đông 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Nguyên nhân của rét đậm rét hại kéo dài

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, khả năng cao là giai đoạn từ ngày 30/1 - 6/2 (21-27/12 âm lịch) sẽ nắng ấm hầu khắp các vùng. Nhiều khả năng từ ngày 7/2 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc khiến trời chuyển mưa rét. Tuy  nhiên do dự báo còn xa nên độ chính xác chưa cao, đợt không khí lạnh này sẽ được cập nhật bởi cơ quan khí tượng những ngày tới. Như vậy từ ngày 30/1 đến 6/2, người dân sẽ có khoảng 1 tuần nắng ấm để giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết.

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, hiện tượng thời tiết chuyển lạnh đột ngột do ảnh hưởng của El Nino. Đây là hiện tượng diễn ra trong các năm El Nino với xu hướng nhiệt độ nóng hơn bình thường. Năm 2024 được dự báo xu hướng nhiệt độ nóng hơn trung bình chung của nhiều năm cùng thời kỳ từ 1,5 - 2 độ C. Vào mùa đông, các năm El Nino xuất hiện các đợt lạnh đột ngột khi nhiệt độ xuống thấp, lạnh hơn cùng thời kỳ của trung bình chung các năm trước đó.

TS Huy nhận định, các đợt lạnh đột ngột này có tính chất bất thường, cục bộ, ngẫu nhiên xảy ra khi hình thành các lõi lạnh từ vùng Siberia (Nga) xuống phía Nam. Trong đợt lạnh này tuy cường độ mạnh, nhưng cấp độ gió yếu nên không khí lạnh ảnh hưởng miền Bắc và miền Trung, không khuyếch đại xuống phía Nam. Do đó, TP HCM và các tỉnh Nam Bộ duy trì thời tiết nắng ấm đến cận Tết Nguyên Đán. Theo ông, việc TP HCM trong năm qua chưa đón nhận đợt lạnh nào cũng do ảnh hưởng của hình thái đặc trưng của El Nino và Trái Đất ấm lên.

Thời tiết bất thường và cực đoan đang thể hiện rõ những đợt lạnh sâu vào mùa đông và mùa hè cũng nhiệt độ cũng khắc nghiệt hơn. Thống kê của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (IPCC) cho thấy, nhiệt độ trung bình toàn cầu đang gia tăng. Việt Nam chung xu hướng này, nhưng tốc độ tăng nhanh hơn 38%, theo số liệu về mức chênh nhiệt độ giai đoạn 2006-2015 so với 20 năm trước đó.

Các nhà khoa học cảnh báo, mức nhiệt tăng cực đoan có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng nông nghiệp, khiến nhiều khu vực đứng trước nguy cơ phải hứng chịu thảm họa thiên nhiên ngày một tăng về cả số lượng và mức độ nghiêm trọng.

Tạm dừng phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trong Tết Nguyên đán

Theo đó, để tạo điều kiện cho người dân và du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tạm dừng hoạt động Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; các tuyến phố đi bộ khu vực Phố cổ Hà Nội bắt đầu từ ngày 9/2 (tức ngày 30 tháng Chạp) và mở lại từ 19h ngày 23/2 (tức ngày 14 tháng Giêng).

Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đến 19h ngày 23/2 (tức ngày 14 tháng Giêng).

Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đến 19h ngày 23/2 (tức ngày 14 tháng Giêng).

UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các đơn vị, UBND các phường trên địa bàn chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an ninh, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn cho nhân dân và du khách.

Nghi phạm sát hại gia đình vợ tử vong trong tư thế treo cổ

Chiều 25-1, thông tin từ UBND xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng vừa được lực lượng chức năng phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Nghi phạm H.V.L. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ

Nghi phạm H.V.L. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ

Cụ thể, nghi phạm H.V.L. (SN 1979), được lực lượng chức năng phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ vào trưa ngày 25-1, tại khu vực rừng thông thuộc địa bàn xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào sáng cùng ngày 25-1, do mâu thuẫn, H.V.L. (SN 1979) đã dùng hung khí sát hại vợ là bà T.T.T. (SN 1979, trú tại xóm Đồng Xuân, xã Đồng Thành) và mẹ bà T. là cụ T.T.T.. Chưa dừng lại, L. còn dùng hung khí đâm cụ T.V.L. (SN 1950, bố bà T.) bị thương nặng.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Hà Nội công bố phương án phân luồng giao thông các trục đường cửa ngõ Thủ đô dịp Tết Nguyên đán 2024

Phương án phân luồng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa được Sở GTVT Hà Nội hoàn thiện nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào cửa ngõ thành phố.

Theo phương án phân luồng, hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Nam có thể đi theo các hướng sau:

Trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trung tâm Hà Nội đi quốc lộ 1 cũ: Giải Phóng - Ngọc Hồi - quốc lộ 1 vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm; Nút giao Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên).

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú Quang Trung) - ngã ba Ba La đi đường 21B - quốc lộ 38 để ra quốc lộ 1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - rẽ trái đi đường Phùng Hưng - đến đường trục phía Nam rẽ trái đường tỉnh 427B - ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Quốc lộ 6 đi thị trấn Xuân Mai đi đường Hồ Chí Minh - đường 21B.

Với hướng từ các tỉnh phía Nam đi về thành phố Hà Nội, nhằm giảm tải lưu lượng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và nút giao Pháp Vân, các phương tiện có thể đi theo các hướng sau:

Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi đường tỉnh lộ 494 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi theo 2 hướng sau:

Rẽ trái đi quốc lộ 38 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Rẽ phải đi quốc lộ 38 - qua cầu Yên Lệnh - quốc lộ 39A - đường tỉnh 379 - nút giao với đường Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

Ở nút giao Vạn Điểm: Rẽ trái đi quốc lộ 1 - đường tỉnh 429 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Thường Tín: Đi đường tỉnh 427 - đến đường trục phía Nam - đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đường Vành đai 3 - cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập - Ngô Gia Tự - cầu Đuống - đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - quốc lộ 2 vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Cầu Thăng Long - tỉnh lộ 23 - đường Mê Linh đi quốc lộ 2.

Cầu Thăng Long - cầu vượt Nam Hồng - đường 23 - quốc lộ 2 - đường tỉnh 310B đi cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Quốc lộ 3 - đường tỉnh 296 - vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (Hòa Bình, Sơn La...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đại lộ Thăng Long - đường Tản Lĩnh Yên Bài - cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.

Quốc lộ 6 - thị trấn Xuân Mai - Hòa Bình.

Hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông (Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đường Cổ Linh - nút giao đường Vành đai 3 với đường Cổ Linh - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng.

Quốc lộ 5 cũ (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận) đi Hải Dương.

Cầu Thanh Trì - đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - đi quốc lộ 18.

Chân dung 3 ái nữ nhà đại gia Việt: Đời tư kín tiếng, trẻ tuổi đã giữ chức vụ cao trong tập đoàn
Trẻ tuổi, tài năng, 3 ái nữ nhà đại gia Việt khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu profile "khủng" với nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

Đại gia tỷ phú

Theo H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h