Tin tức 24h: Ông Lê Tùng Vân bị tố dụ dỗ phụ nữ, trẻ em, chính quyền sẽ điều tra

K.T - Ngày 04/01/2022 19:01 PM (GMT+7)

Chính quyền địa phương khẳng định sẽ tiếp tục điều tra và xác minh thông tin Tịnh thất Bồng Lai và ông Lê Tùng Vân dụ dỗ phụ nữ, trẻ em và có những việc làm trái luân thường đạo lý khác.

3 diễn biến

Ông Lê Tùng Vân bị tố dụ dỗ phụ nữ, làm việc trái luân thường đạo lý sẽ bị Long An điều tra

Mới đây,  Đài PT-TH Long An đã thực hiện một phóng sự về Tịnh thất Bồng Lai. Theo đó, từ năm 1990 đến 2007, ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu cơ sở thờ tự Phật giáo giả danh này từng mở một cơ sở dưới hình thức tương tự dưới tên Trại dưỡng lão - cô nhi Thánh Đức tại huyện Bình Chánh (TP.HCM), tự nhận là nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa để tiếp nhận các khoản từ thiện đổ về.

Đến năm 2007, cơ sở Thánh Đức bị phanh phui, chính quyền Bình Chánh dẹp bỏ, ông Vân án binh bất động một thời gian mới về nhà bà Cúc mở Tịnh thất Bồng Lai (nay là Thiền Am bên bờ Vũ trụ). Mô hình tương tự nhưng tinh vi hơn, nổi tiếng hơn nhờ vào truyền thông và mạng xã hội.

Tin tức 24h: Ông Lê Tùng Vân bị tố dụ dỗ phụ nữ, trẻ em, chính quyền sẽ điều tra - 1

Đài Long An khẳng định việc cố tình giới thiệu trẻ em nơi đây là trẻ mồ côi có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản. Chính quyền địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục điều tra và xác minh thông tin Tịnh thất Bồng Lai và ông Lê Tùng Vân dụ dỗ phụ nữ, trẻ em và có những việc làm trái luân thường đạo lý khác.

Trước đó, ông Hồ Trường Ca   Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây (Đức Hòa, Long An) – nơi làm giấy khai sinh đối với 3 em bé tại Tịnh thất Bồng Lai cho biết, 3/5 trẻ em mang danh “chú tiểu” được xác định không phải trẻ mồ côi như lời giới thiệu của Tịnh thất Bồng Lai. Cụ thể:

1. Lê Thanh Mẫu Nghi (mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên)

2. Lê Thanh Pháp Vương (mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên)

3. Lê Thanh Minh Triết (mẹ là Lê Thanh Huyền Trang)

Ngày 4/1, liên quan đến những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai", Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã có quyết định khởi tố vụ án.

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/tin-tuc-24h-ong-le-tung-van-bi-to-du-do-phu-nu-tre...

Giá vàng trong nước 4/1

Mở cửa phiên sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, giá vàng SJC tại thị trường TP.HCM là 60,80-61,50 triệu đồng/lượng, giảm thêm 50 nghìn đồng chiều mua vào và 100 nghìn đồng chiều bán ra. Hai phiên gần nhất, giá vàng SJC đã giảm 200 nghìn đồng.

Giảm mạnh hơn, giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội sáng nay giảm 200 nghìn đồng chiều mua vào và 350 nghìn đồng chiều bán ra về 60,75-61,40 triệu đồng/lượng.

Cũng giảm mạnh, hai thương hiệu còn lại đã mất mốc 53 triệu đồng: Giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu lúc 9h sáng nay mất 320 nghìn đồng về 52,32-52,97 triệu đồng/lượng.

Xuôi chiều, giá vàng 9999 thương hiệu NPQ cũng giảm 200 nghìn đồng hai chiều về 52,20-52,90 triệu đồng/lượng mua vào bán ra…

Tin tức 24h: Ông Lê Tùng Vân bị tố dụ dỗ phụ nữ, trẻ em, chính quyền sẽ điều tra - 2

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/gia-vang-hom-nay-412022-vang-bat-ngo-giam-manh-d538009.html

Từ 1/1/2022, mức hỗ trợ và đóng BHXH tự nguyện tăng lên bao nhiêu?

Cơ quan BHXH Việt Nam thông tin, từ ngày 1/1/2022, theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng/tháng, theo đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo.

Mức Nhà nước hỗ trợ và mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 tăng.

Mức Nhà nước hỗ trợ và mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 tăng.

Theo quy định của Luật BHXH, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Căn cứ vào Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 01/01/2022, mức đóng BHXH tự nguyện sẽ thay đổi, như sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là: 22% x 1.500.000 đồng = 330.000 đồng/tháng. Tăng 176.000 đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện của năm 2021 (chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm này là 700.000 đồng).

Đồng thời, mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng lên. Theo đó, đối với người tham gia thuộc: hộ nghèo - số tiền hỗ trợ tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/tháng (tăng 52.800 đồng); hộ cận nghèo - số tiền hỗ trợ tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/tháng (tăng 44.000 đồng) và đối tượng khác - số tiền hỗ trợ tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/tháng (tăng 17.600 đồng).

Hiện trong năm 2022, do chưa thực hiện cải cách tiền lương nên lương cơ sở năm 2022 vẫn là 1.490.000 đồng/tháng. Vì thế, mức đóng BHXH tự nguyện tối đa là: 1.490.000 đồng x 20= 29.800.000 đồng/tháng.

Lưu ý: khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng trước đó theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tu-112022-muc-ho-tro-va-dong-bhxh-tu-nguyen-tang-len-bao-nh...

Tin tức 24h: Thêm thông tin gây sốc xung quanh huyết thống phức tạp tại Tịnh thất Bồng Lai?
Những bí mật của Tịnh thất Bồng Lai không phải là những đồn thổi của dân mạng mà chính là những người trong cuộc tiết lộ.

Tin tức 24h

K.T
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h