Tin tức 24h: Rớt nước mắt gia cảnh nữ công nhân vệ sinh bị đánh tử vong ở giữa phố

K.T - Ngày 05/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Theo đồng nghiệp của chị H., vì hoàn cảnh đặc biệt, dù đã 43 tuổi nhưng chị vẫn chưa lập gia đình.

Rớt nước mắt gia cảnh nữ công nhân vệ sinh bị đánh tử vong ở giữa phố

Liên quan đến vụ nữ công nhân vệ sinh bị sát hại, ngày 5/4, Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội đã bàn giao thi thể chị V.T.H (SN 1978, trú quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) cho gia đình để đổ chức hậu sự.

Rất đông người thân, họ hàng, hàng xóm và đồng nghiệp đã đến nhà chị H. để tiễn đưa người phụ nữ xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Có mặt tại tang lễ của chị H., một đồng nghiệp của nạn nhân cho biết, tại công ty, nhiều người đã bàng hoàng khi biết tin chị H. gặp nạn.

Tin tức 24h: Rớt nước mắt gia cảnh nữ công nhân vệ sinh bị đánh tử vong ở giữa phố - 1

Đau thương bao trùm căn nhà nơi tổ chức hậu sự cho chị V.T.H

Dù làm cùng một công ty nhưng người đồng nghiệp này phụ trách thu gom rác thải ở tuyến đường khác, còn chị H. được phân công thu gom rác trên tuyến đường Cầu Giấy - Xuân Thuỷ.

"Dù đã 43 tuổi nhưng chị H. vẫn chưa lập gia đình. Ngoài giờ đi làm, chị vẫn chăm nom bố mẹ nay đã cao tuổi, sức khoẻ yếu và một người chị gái bị tật nguyền. Ngoài ra, chị H. nhận chăm sóc cả một cháu gái không được nhanh nhẹn", người đồng nghiệp nghẹn ngào khi nói về hoàn cảnh của chị H.

Tin tức 24h: Rớt nước mắt gia cảnh nữ công nhân vệ sinh bị đánh tử vong ở giữa phố - 2

Lê Như Toàn tại trụ sở công an.

Một số người hàng xóm cho biết thêm, chị H. rất vui tính, hiền lành nên ai cũng quý mến. Nhiều năm qua, có nhiều người đến đặt vấn đề cưới hỏi nhưng chị H. không muốn gả.

“Mỗi ngày đi làm, H. đều sang nhà lo cơm nước cho bố mẹ rồi mới đi. Sự việc xảy ra khiến bố mẹ H. khóc ngất từ đêm qua, chỉ gọi tên con. Mọi người đều phải đến chăm sóc cho ông bà, sợ ông bà suy sụp quá”, một người hàng xóm lớn tuổi chia sẻ.

Trước đó, khoảng 21h tối 4/4, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo chị V.T.H (SN 1978, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - là nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên đang đẩy xe chở rác trên đường Cầu Giấy hướng về đường Xuân Thủy. Lúc này, chị H. bất ngờ bị một nam thanh niên dùng gạch đập nhiều lần vào đầu gây tử vong tại chỗ.

Tin tức 24h: Rớt nước mắt gia cảnh nữ công nhân vệ sinh bị đánh tử vong ở giữa phố - 3

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã phong toả hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 viên gạch là tang vật gây án. Chị H. tử vong do đa chấn thương tại vùng đầu. Hung thủ được xác định là Lê Như Toàn (SN 1991, trú tại Tam Điệp, Ninh Bình).

Quá trình đấu tranh với Toàn, cơ quan công an xác định Toàn và chị H. không có mâu thuẫn cá nhân, đối tượng nảy sinh ý định giết người bột phát và chị H. đã trở thành nạn nhân.

Qua việc rà soát nhân thân của Toàn, cơ quan điều tra cũng làm rõ đối tượng là người không có nghề nghiệp ổn định, bản thân Toàn có tiền sử bệnh tâm thần.

(Theo Dân Việt)

Có thêm 6 ca mắc COVID-19 tại Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam và TP Hồ Chí Minh

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 05/4: Việt Nam có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca, riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố (Hoà Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh) đã qua 51 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng;

- Hà Nội đã 48 ngày và Hải Phòng 41 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 05/4: 06 ca mắc mới, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Số ca mắc COVID-19 của thế giới

- Cả thế giới có 131.983.958 ca mắc, trong đó 106.286.986 ca đã khỏi bệnh; 2.867.403 ca tử vong và 22.829.569 ca đang điều trị (98.793 ca diễn biến nặng)

- Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 101.174 ca, tử vong tăng 2.202 ca

Thông tin ca mắc mới: 06 ca mắc mới (BN2632-2637) là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bắc Giang (01), Đà Nẵng (02), Quảng Nam (02) và TP. Hồ Chí Minh (1). Cụ thể:

- CA BỆNH 2632 (BN2632) ghi nhận tại Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Ngày 31/3/2021, bệnh nhân trên từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Giang.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 05/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2633 (BN2633) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

- CA BỆNH 2634 (BN2634) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Ngày 03/4/2021, các bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN319 (BN2633) và chuyến bay VN5319 (BN2634), đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 04/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 

- CA BỆNH 2635 (BN2635) ghi nhận tại Quảng Nam: Bệnh nhân nam, 34 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

- CA BỆNH 2636 (BN2636) ghi nhận tại Quảng Nam: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 02/4/2021, các bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm ngày 04/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Quảng Nam.

- CA BỆNH 2637 (BN2637) ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 40 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ.

Ngày 01/4/2021, bệnh nhân trên từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 03/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 27.478, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 498

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.870

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 8.110

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế: - 33 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN2428-BN2419-BN2382-BN2326-BN2464-BN2264-BN2298-BN2467-BN2403-BN2378-BN2308-BN2462-BN2373-BN2343-BN2340-BN2198-BN2057-BN2303-BN2243-BN2245-BN2302-BN1971-BN2516-BN2564-BN2433-BN2364-BN2329-BN2316-BN2177-BN2049-BN1881-BN2429-BN2514

Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 2.416/ 2.637 bệnh nhân COVID-19. 

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước  hiện có 81 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 17 ca âm tính lần 1; Số ca âm tính lần 2: 9 ca; số ca âm tính lần 3 là 16 ca.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập và Khai báo y tế.

(Theo Sức khỏe và Đời sống)

Giá vàng trong nước hôm nay 5/4

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC tại TP.HCM giảm 70 nghìn đồng chiều mua vào và giảm 170 nghìn đồng chiều bán ra về 54,85-55,25 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Doji tại Hà Nội cũng giảm 70 nghìn đồng và 50 nghìn đồng hai chiều về 54,85-55,35 triệu đồng/lượng.

Không tránh khỏi xu thế, giá vàng 24K Rồng vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giảm 60 nghìn đồng hai chiều về 50,63-51,23 triệu đồng; Giá vàng 9999 NPQ giảm mạnh hơn 100 nghìn đồng hai chiều còn 50,30-51,00 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra…

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước thừa hưởng thành quả phục hồi trong ba phiên cuối tuần.

Theo đó, giá vàng SJC tại TPHCM niêm yết 54,92-55,42 triệu đồng/lượng; Giá vàng Doji tại Hà Nội 54,92-55,40 triệu đồng/lượng.

Trong đó, giá vàng 24K Rồng vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu 50,69-51,29 triệu đồng; Giá vàng 9999 NPQ 50,40-51,10 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra…

Nếu giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi như hai phiên cuối tuần, giá vàng SJC sẽ nhanh chóng tái lập mốc 55 triệu ở chiều mua vào, chiều bán ra cũng sẽ nhanh chóng tiệm cận mốc 56 triệu đồng mỗi lượng.

Tuần trước, giá vàng SJC tăng nhẹ 20 nghìn đồng, giá vàng Doji không tăng không giảm, giá vàng Rồng Thăng Long giảm 320 nghìn đồng và giá vàng NPQ giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng.

(Theo Báo giao thông)

Vụ phòng “bay lắc” trong Bệnh viện Tâm thần TW I: Yêu cầu giám đốc viết bản kiểm điểm

Liên quan đến vụ phòng “bay lắc” trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, ngày 5/4, Bộ Y tế có văn bản về việc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong vụ án xảy ra tại BV Tâm thần Trung ương I.

Tin tức 24h: Rớt nước mắt gia cảnh nữ công nhân vệ sinh bị đánh tử vong ở giữa phố - 4

Ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (bên trái). Ảnh: NLĐ

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án liên quan đến Nguyễn Xuân Quý, là bệnh nhân điều trị bắt buộc tại khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý đã có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền và tự ý mang các vật liệu, dụng cụ để ngăn cải tạo buồng bệnh thành nơi sinh hoạt riêng với mục đích sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hành vi vi phạm pháp luật trên xảy ra có sự tham gia và làm ngơ của một số cán bộ, viên chức, người lao động trong Bệnh viện.

Ngày 1/4, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I để làm rõ trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành Bệnh viện khi để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

Căn cứ theo Nghị định 112 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Y đề nghị ông Vương Văn Tịnh trên cương vị là người đứng đầu đơn vị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân khi để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

Bộ Y tế cũng đề nghị ông Vương Văn Tịnh gửi bản kiểm điểm về Bộ Y tế trước ngày 7/4 để báo cáo Ban Cán sự Đảng xem xét, quyết định.

Trước đó, tháng 1/2021, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSĐT TP về ma túy đã phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố do đối tượng Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu. Đáng chú ý, Quý từng có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Xuân Quý có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ tháng 11/2018. Do thời gian ở bệnh viện lâu, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu của Quý.

Ngay tại phòng điều trị, Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Nơi đây biến thành "trung tâm giải trí" không chỉ bạn bè của Quý mà còn có cả một số cán bộ bệnh viện cũng tham gia.

Xác lập chuyên án, Phòng CSĐT TP về ma túy đã dày công theo dõi, đấu tranh và ngày 20/3 đã triệt xóa ổ nhóm này. Ngoài Nguyễn Xuân Quý, cơ quan công an còn bắt giữ 5 đối tượng khác.

Ngày 1/4, Bộ Y tế đã có quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

(Theo Dân Việt)

Vụ nữ lao công bị sát hại ở Hà Nội: Bất ngờ lý do đối tượng ra tay giết người
Toàn khai nhận không có mâu thuẫn gì với nạn nhân, hắn nảy sinh ý định giết người là bột phát và chị H. là nạn nhân.
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h