Tin tức 24h: Thắt lòng cảnh vợ Chủ tịch huyện thẫn thờ đứng cạnh di ảnh chờ chồng

K.T - Ngày 18/10/2020 19:00 PM (GMT+7)

Chứng kiến hình ảnh bà Ny vợ của ông Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền nhiều người có mặt tại nhà tang lễ cảm thấy vô cùng xót xa.

Thắt lòng cảnh vợ Chủ tịch huyện thẫn thờ đứng cạnh di ảnh chờ chồng 

Ngày 18/10, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức lễ tang cho 13 liệt sĩ gặp nạn trong khi vào cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, phường Thuận Lộc, TP.Huế.

Tin tức 24h: Thắt lòng cảnh vợ Chủ tịch huyện thẫn thờ đứng cạnh di ảnh chờ chồng - 1

Người thân của một liệt sĩ đau xót trước sự ra đi đột ngột của người thân.

Lễ viếng các liệt sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ tại thuỷ điện Rào Trăng 3 bắt đầu từ 7h - 11h cùng ngày, lễ truy điệu diễn ra từ 11h - 12h  và từ 12h - 13h sẽ tổ chức lễ di quan. Có mặt tại buổi lễ, nhiều người thân của các cán bộ, chiến sĩ đã không thể kìm nén được nước mắt của mình trước sự ra đi đột ngột của người thân.

Cũng tại thời điểm này, khi đi vào bên trong nhà tang lễ ở phía bên phải nhiều người tham gia buổi lễ đã không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh bà Mỹ Ny vợ của ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBDN huyện Phong Điền đang đứng thẩn thờ bên cạnh di ảnh chồng để chờ di quan ông Bình quay trở về nhà tổ chức hậu sự.

Tin tức 24h: Thắt lòng cảnh vợ Chủ tịch huyện thẫn thờ đứng cạnh di ảnh chờ chồng - 2

Bà Mỹ Ny vợ của ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền thẩn thờ đứng cạnh di ảnh của chồng khiến cho nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.

Bà Nguyễn Thị Hoa, một người dân có mặt tại buổi lễ cho biết, chị cảm thấy rất thương tiếc và xót xa trước sự hi sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác đi cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3.

Bà Hoa chia sẻ thêm, từ sáng sớm, khi đến nhà tang lễ bà đã nhìn thấy vợ của ông Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đã lặng lẽ đứng cạnh di ảnh và quan tài của chồng. Thật sự chứng kiến cảnh tượng đó, bà cũng như nhiều người có mặt khác không thể kìm được nước mắt. 

Cùng tâm trạng với bà Hoa, chị Lê Thị Thanh Thủy, một người dân khác cũng có mặt tại buổi lễ cho hay, từ lúc đi vào nhà tang lễ chị đã nhìn thấy người nhà của các các bộ, chiến sĩ khóc rất nhiều, họ dường như ngã quỵ trước sự ra đi đột ngột của người thân trong gia đình.

"Tôi cũng là người phụ nữ đã có gia đình, tôi hiểu rất rõ về sự mất mát, đau thương của người nhà các cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh. Hình ảnh vợ của anh Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đứng cạnh di ảnh của chồng khiến tôi vô cùng xúc động", chị Thủy nói.  

Như đã đưa, ngày 12/10, Đoàn công tác làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn đi vào Rào Trăng tìm kiếm nhóm 17 công nhân của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 bị mất tích do lũ quét trong bối cảnh nhiều khu vực bị cô lập, đường đi hết sức khó khăn. Đến thời điểm 21h ngày 12/10, do thời tiết xấu, tuyến đường độc đạo bị sạt lở nên đoàn dừng dân tại khu vực Trạm Kiểm lâm Sông Bồ. Khoảng 0h15 phút sáng 13/10, lũ ống bất ngờ ập đến cuốn đi 13 người, tám người khác may mắn thoát khỏi khu vực sạt lở.

Đến tối 15/10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy tất cả 13 thi thể của các các bộ chiến sĩ trong đoàn công tác đi cứu hộ các nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3. Ngay sau đó, thi thể của các cán bộ, chiến sĩ được đưa về bệnh viện Quân y 268, phường Thuận Lộc, TP.Huế để chờ tiến hành làm lễ truy điệu.

Giá vàng trong nước 18/10

Giá vàng SJC hôm nay (18/10) được DOJI niêm yết ở mức 55,85 - 56,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chiều mua giảm 50.000 đồng/lượng và chiều bán giảm 100.000 đồng/lượng so với cuối phiên liền trước, mức chênh lệch 350.000 đồng giữa 2 chiều.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch giá vàng SJC ở mức 56,82 - 56,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán so với thời điểm này sáng qua. Giá vàng nhẫn 9999 niêm yết ở mức 53,32 - 53,82 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 400.000 đồng ở chiều bán.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng SJC ở mức 56,02 - 56,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không xê dịch ở chiều mua còn chiều bán tăng 150.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 17/10. Nhẫn vàng rồng Thăng Long giá niêm yết là 53,52 - 54,17 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ ở cả 2 chiều mua và bán.

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,45 - 56,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 200.000 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch sáng qua. Giá nhẫn tròn trơn giao dịch ở mức 52,80 - 53,70 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán so với thời điểm này sáng qua.

Danh tính 22 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn trong vụ sạt lở đất ở Quảng Trị

Rạng sáng nay, trên địa bàn miền núi huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) đã xảy ra một vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng. Khu vực sạt lở xảy ra ở địa bàn đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4). Hơn 20 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn này nghi bị đất vùi lấp.

Tin tức 24h: Thắt lòng cảnh vợ Chủ tịch huyện thẫn thờ đứng cạnh di ảnh chờ chồng - 3

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể một quân nhân hy sinh ra khỏi hiện trường vụ sạt lở.

Danh tính 22 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn:

1. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Hương Trà (SN 1984, quê quán Nghi Xuân, Hà Tĩnh); Lái xe.

2. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Toàn (SN 1983, Yên Thành, Nghệ An); Lái xe

3. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thu (SN 1984, Yên Thành, Nghệ An); Lái xe

4. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Đức Thiện (SN 1980, Thanh Hóa), Quản lý

5. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Quốc Dũng (SN 1984, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); Nuôi quân

6. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Cao Cường (SN 1983, Nghệ An); Nhân viên xăng dầu

7. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Cao Cường (SN 1977, Nghi Xuân, Hà Tĩnh); Nhân viên bảo mật

8. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Cảnh Trung (SN 1978, Nghi Xuân, Hà Tĩnh); Nhân viên Văn thư

9. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Đình Toàn (SN 1970, Nghệ An); Lái xe

10. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Ngô Bá Văn (SN 1984, Hà Tĩnh); Nuôi quân

11. Thượng tá Lê Văn Quế (SN 1971, Thanh Hóa); Chủ nhiệm Hậu cần

12. Trung úy Lê Hải Đức (SN 1989, Quảng Bình); Trợ lý Doanh trại

13. Thiếu tá Phùng Thanh Tùng (SN 1979, Nghệ An); Trợ lý Quân Lực

14. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Ngọc Quyết (SN 1977, Quảng Bình); Trợ lý Quân Lực

15. Binh nhất Cao Văn Thắng (SN 1997, Hà Tĩnh); Chiến sỹ

16. Binh nhất Lê Tuấn Anh (SN 2000, Quảng Trị); Chiến sỹ

17. Binh nhất Nguyễn Anh Duy; Chiến sỹ

18. Binh nhất Phạm Văn Thái (SN 2000, Quảng Bình); Chiến sỹ

19. Binh nhất Hồ Văn Nguyên (SN 1998, Quảng Trị); Chiến sỹ

20. Binh nhất Lê Sỹ Siêu; Chiến sỹ

21. Binh nhất Lê Thế Lĩnh; Chiến sỹ

22. Binh nhất Nguyễn Quang Sơn; Chiến sỹ

Dùng xăng đốt nhà để giết chồng rồi tự sát nhưng không thành

Sáng 18/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết thông tin mới liên quan đến vụ cháy nhà tại Quảng Yên (Quảng Ninh) ngày 10/10. Bất ngờ, nguyên nhân vụ cháy là do người vợ đã dùng xăng đốt nhà nhằm mục đích giết chồng rồi tự sát nhưng không thành.

Trước đó, khoảng 21h ngày 10/10, tại phòng ngủ ngôi nhà 2 tầng của vợ chồng anh Lê Quang Trường (SN 1980) và vợ là Triệu Thị Dung (SN 1984) ở thôn 4, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy. Vụ cháy khiến 2 vợ chồng Trường - Dung bị bỏng, phải đi cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia.

Rất may, khi xảy ra cháy, hai con của cặp vợ chồng này ngủ ở phòng riêng nên đã kịp thoát ra ngoài.

Ngay khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an Tx Quảng Yên và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do mâu thuẫn trong gia đình. Từ kết quả này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã vận động chị Triệu Thị Dung ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Dung khai nhận: Do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Dung đã dùng xăng đốt phòng ngủ của 2 vợ chồng với mục đích giết chồng là anh Lê Quang Trường rồi tự sát.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp: Lời kể nghẹn lòng của người thoát chết trong gang tấc
Phóng viên Báo Người Lao Động đã gặp được một cán bộ trong số 5 người được cứu, đưa ra ngoài an toàn trong vụ sạt núi khiến 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn...
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão lũ ở miền Trung